(HBĐT) - Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm sóc sức khỏe, đời sống và phát huy vai trò của NCT, thời gian qua, Hội NCT xã Lâm Sơn (Lương Sơn) luôn quan tâm chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên trên địa bàn xã. Từ đó giúp NCT luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích.

 

Xã Lâm Sơn hiện có 528 NCT sinh hoạt tại 9 chi hội, 15 tổ hội. Những năm gần đây, Hội NCT xã tập trung đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể nên các hoạt động luyện tập thể dục dưỡng sinh thu hút đông hội viên tham gia và tập luyện thường xuyên. Hiện, toàn xã có 2 CLB dưỡng sinh ở xóm Rổng Tằm duy trì luyện tập đều đặn 1 tuần 3 buổi, CLB xóm Đoàn Kết hoạt động vào chiều thứ bảy hàng tuần.

 

Bà Bùi Thị Bi, chi hội NCT Rổng Tằm cho biết: “Tôi tham gia tập dưỡng sinh thường xuyên cùng các cụ trong xã. Nhờ tập đều đặn nên sức khỏe của tôi đã cải thiện nhiều, vận động dễ dàng, càng tập càng yêu thích, đam mê, giúp cuộc sống thêm lạc quan, yêu đời. Tôi đã động viên các cụ trong xóm tham gia CLB dưỡng sinh nhằm nâng cao sức khỏe”. Nếu như trước đây, phong trào tập thể dục dưỡng sinh của các chi hội chỉ mang tính tự phát, chưa bài bản thì đến nay, các chi hội NCT đã thành lập những CLB riêng, có ban chủ nhiệm phụ trách quản lý, phù hợp với mọi lứa tuổi, có sân tập và chia nhóm tập luyện tuần 3 buổi vào chiều tối. Tập dưỡng sinh giúp các cụ nâng cao sức khỏe, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, giúp NCT sống vui, khỏe, có ích. Chính vì vậy, hoạt động này thu hút rất đông NCT trong xã tham gia.

 

Bên cạnh đó, phong trào đi bộ thể dục, chơi cầu lông... cũng được hội viên NCT hưởng ứng. Trong những năm qua, Hội chú trọng phát triển phong trào văn hóa - văn nghệ cũng như lưu giữ cồng chiêng nhằm phục vụ các buổi liên hoan nghệ thuật quần chúng. Qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho NCT. Hàng năm, vào dịp đầu xuân, Hội NCT xã tổ chức mừng thọ, thượng thọ cho cụ cao niên; tổ chức hội thi văn nghệ, thể dục dưỡng sinh tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích. Từ những hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên đã góp phần giúp NCT phát huy tốt vai trò trong hoạt động xã hội, vận động con cháu lên đường nhập ngũ và xây dựng gia đình văn hóa, làm gương sáng “ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” cho con cháu noi theo. Bên cạnh đó, NCT xã còn tham gia phát triển kinh tế gia đình, động viên con cháu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, xây dựng đời sống văn hóa ở KDC và xây dựng NTM.

 

Nhờ duy trì hiệu quả, đều đặn các phong trào văn hóa - văn nghệ, các CLB dưỡng sinh... Hội NCT xã Lâm Sơn luôn đạt thành tích cao trong các giải do huyện tổ chức và được UBND huyện, xã tặng nhiều giấy khen.

 

 

                                                                        Đ.H

 

 

Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục