(HBĐT) - Theo Sở GTVT, mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh ta có gần 12.000 km, trong đó, quốc lộ và đường tỉnh 926 km, đường đô thị (riêng TP Hòa Bình) 83,1 km, còn lại là đường GTNT. Những năm qua, các sở, ngành, chính quyền các cấp đã triển khai giải pháp bảo vệ hành lang giao thông, đảm bảo trật tự ATGT, kiềm chế TNGT. 


Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn đường bộ còn phổ biến và dai dẳng, TNGT diễn ra phức tạp. Cùng với đó là các hành vi vi phạm: đổ vật liệu, rác thải xây dựng, đặt biển quảng cáo trên lòng đường, lề đường; đào, khoan đường, lắp đặt đường ống cấp nước, đường điện vào lòng cống hoặc thành cầu; trồng cây vào hành lang đường che khuất tầm nhìn, biển báo hiệu; đấu nối đường nhánh vào đường chính trái phép… Đặc biệt có hành vi phá hoại công trình đường bộ.an toàn đường bộ còn phổ biến và dai dẳng, TNGT diễn ra phức tạp. Cùng với đó là các hành vi vi phạm: đổ vật liệu, rác thải xây dựng, đặt biển quảng cáo trên lòng đường, lề đường; đào, khoan đường, lắp đặt đường ống cấp nước, đường điện vào lòng cống hoặc thành cầu; trồng cây vào hành lang đường che khuất tầm nhìn, biển báo hiệu; đấu nối đường nhánh vào đường chính trái phép… Đặc biệt có hành vi phá hoại công trình đường bộ.


Khu vực trung tâm thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) đã đường thông, hè thoáng.

Trước thực trạng đó, ngày 10/2/2017, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 28 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Ngày 31/3, tiếp tục ban hành Kế hoạch số 81 về triển khai "Tháng hành động thiết lập lại trật tự đô thị, bảo vệ hành lang giao thông, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm lòng đường, hè phố”. Ngày 11/4, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 38 về triển khai Tháng hành động. Mục tiêu giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để SX-KD, buôn bán; lập lại trật tự hành lang giao thông, chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Thực hiện kế hoạch trên, trong tháng 4 đến tháng 5, các huyện, thành phố đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Tháng hành động. Nhiều giải pháp đã được đưa ra như: tổ chức ký cam kết không vi phạm, tái phạm; sơn kẻ vạch vỉa hè; đẩy mạnh tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; huy động nhiều lực lượng cùng tham gia… Thực tế đã có những chuyển biến tích cực, nhiều tuyến đường thông thoáng hơn. Đơn cử như đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) sau đợt ra quân, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán cơ bản được khắc phục. Các hộ kinh doanh đã bày hàng hóa lùi vào trong vạch sơn, nhất là các điểm "nóng” trước đây như: cửa hàng vải Hường Lâm, cửa hàng xe đạp điện đầu cầu Hòa Bình, cửa hàng xe đạp đối diện cổng chợ Phương Lâm…

Tình trạng chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường trên QL6, đoạn qua trung tâm huyện Lương Sơn dai dẳng nhiều năm được giải quyết. Kết quả có được từ khi chợ trung tâm huyện Lương Sơn rộng 2 ha đi vào hoạt động, cùng sự ra quân mạnh của huyện… Song, sau một thời gian ra quân cho thấy, việc tái phạm hoặc tái phạm ngay khi lực lượng chức năng vừa làm nhiệm vụ xuất hiện ở nhiều tuyến đường. Trong khi đó, một số điểm "nóng” vẫn chưa có chuyển biến gì đáng kể.

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Phó Chánh thanh tra Sở GTVT cho biết: Bên cạnh các chợ phiên như chợ Bãi Chạo, chợ Rạnh (Kim Bôi), chợ ốc (Lạc Sơn), chợ Ngọc Mỹ (Tân Lạc)… gây ùn tắc giao thông vào các phiên chợ, còn một số chợ cản trở giao thông hàng ngày. Đó là chợ mía ở huyện Lạc Sơn, chợ Bãi Nai (Kỳ Sơn), chợ Tân Hòa (TP Hòa Bình)… Chưa kể một số trụ sở công cũng vi phạm hành lang, trong đó có những công trình mới như Trạm Y tế xã Đông Bắc, Tú Sơn (Kim Bôi)… Có trường hợp hành lang giao thông nằm trên đất đã được chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng từ trước. Đặc biệt, có hành vi phá hoại công trình đường bộ. Cụ thể như trường hợp ông Trần Văn Đón ở xã Võng La, huyện Đông Anh (Hà Nội) tháo dỡ 2 đoạn tường hộ lan tôn sóng dài 12 m tại km 86 + 160(P) trên QL21 thuộc xã Lạc Long (Lạc Thủy). Thanh tra Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính và hoàn tất hồ sơ, bàn giao cho huyện để ra quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến ngày 15/5, đoàn kiểm tra của Sở phát hiện 1 đoạn tường hộ lan tôn sóng có dấu hiệu tiếp tục bị tháo dỡ. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông nhưng chưa được giải quyết kịp thời, tiềm ẩn TNGT. Từ đầu năm đến hết tháng 4, Thanh tra sở đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 21 vụ với số tiền 237,5 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu: xây dựng nhà tạm, lều quán trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ; thi công không có giấy phép; mở đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính… Hiện nay, bước vào mùa thu hoạch lúa, lo ngại tình trạng phơi nông sản trên lòng đường; tuốt lúa, đốt rơm, rạ ở lề đường khói mù mịt, hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn TNGT.

Để đạt kết quả như kế hoạch đã đề ra, theo Giám đốc Sở GTVT Bùi Văn Thắng cần tập trung tuyên truyền kết hợp ký cam kết hướng tới sự đồng thuận, tự giác chấp hành của người dân. Xác định từng khu vực, địa điểm trọng điểm thường xuyên xảy ra vi phạm để tập trung lực lượng. Tổ chức cưỡng chế, giải tỏa vi phạm theo quy định của pháp luật; xác định rõ phạm vi, chỉ giới. Công tác quản lý đô thị, hành lang giao thông cần làm quyết liệt, triệt để, kiên trì, không để tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa”, lúc làm, lúc không. Song, không rập khuôn, máy móc; nghiên cứu sắp xếp nơi bán hàng cho các hộ kinh doanh nhỏ. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu; cần sâu sát, kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới, tránh chỉ nghe báo cáo mà không kiểm chứng thực tế. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28 của BTV Tỉnh ủy. Trong đó, đáng chú ý là đưa nội dung này vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ Đảng. Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ phù hợp với quy định. Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng…

                                                                                  Cẩm Lệ


Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Sôi nổi hoạt động giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành

Những năm qua, 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn là:"Thanh niên tình nguyện”, "Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” luôn được Huyện Đoàn Lạc Thuỷ triển khai sâu rộng, toàn diện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương, tạo môi trường giúp thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hộp thư bạn đọc

Gần đây, Báo Hòa Bình nhận được đơn thư, ý kiến của một số bạn đọc phản ánh về các nội dung sau:

Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xã Nà Phòn

Ngày 26/3, Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 36 năm Ngày Thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và Agribank chi nhánh huyện.

Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng sân chơi thanh thiếu nhi xã Quyết Thắng

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa bàn giao công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi” tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Đây là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2453/QĐ- UBND, ngày 27/10/2021.

Màu áo xanh tình nguyện trên quê hương Tử Nê

Những ngày tháng 3, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ xã Tử Nê (Tân Lạc) ghi dấu ở các địa bàn, thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các công trình, phần việc, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Huyện Yên Thủy: Hai trẻ tử vong do đuối nước

Theo thông tin từ UBND xã Đoàn Kết (Yên Thủy), chiều 24/3, cháu B. B. N, sinh năm 2019, trú tại xóm Xàm, xã Phú Lai (Yên Thuỷ) và cháu B. H. V, sinh năm 2020, trú tại xóm Đồng Bài, xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình) ở nhà chơi với bà ngoại và mẹ đẻ cháu B. H. V tại xóm Nam Thái, xã Đoàn Kết. Khoảng 16h30', mẹ cháu V không thấy các cháu nên đi tìm thì phát hiện 2 cháu nổi dưới ao phía sau nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục