(HBĐT) - Sáng 21/6, TP Hòa Bình tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017.


Tại buổi lễ, lãnh đạo TP Hòa Bình cho biết, hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép ma túy trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, nhất là việc vận chuyển ma túy với số lượng lớn, nhiều đối tượng vừa mua để sử dụng, vừa bán để kiếm lời. Toàn thành phố có 576 người nghiện tại tất cả 15/15 xã, phường. Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên, HS-SV có xu hướng tăng. Vẫn còn việc tụ tập từ vài người đến vài chục người trong các quán karaoke để sử dụng ma túy. Trong khi đó, ma túy không chỉ tàn phá cơ thể người bị lệ thuộc, mà còn phá vỡ hạnh phúc gia đình. Đây cũng là nguyên nhân lây nhiễm HIV/AIDS, ảnh hưởng đến trật tự ATXH. Thành ủy, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống ma túy. Tổ chức tư vấn điều trị, cai nghiện, giúp người nghiện hòa nhập cộng đồng.



                          Các đơn vị, địa phương ký cam kết phòng, chống ma túy.

Tháng hành động phòng, chống ma túy năm nay có chủ đề "Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy”. Mục đích nhằm kêu gọi toàn xã hội quan tâm hơn nữa đến người nghiện ma túy, xóa bỏ thái độ kỳ thị, chung tay hỗ trợ người nghiện cai nghiện và hòa nhập cộng đồng.

Trong Tháng hành động, lãnh đạo thành phố đề nghị các cấp, ngành, nhân dân đổi mới, đa dạng hóa hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong xã hội, nhất là đối với thanh thiếu niên, học sinh. Lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy. Các nhà trường, cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy và phối hợp với gia đình, các ban, ngành quản lý, giáo dục học sinh. Duy trì, mở rộng các mô hình phòng, chống ma túy. Tạo điều kiện về vốn và việc làm giúp những người nghiện hoàn lương…



Các lực lượng diễu hành tuyên truyền phòng, chống ma túy trên đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm.

Tại lễ mít tinh, các đơn vị, địa phương đã ký cam kết phòng, chống ma túy. Sau đó, các lực lượng diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường chính.


                                                                                             Cẩm Lệ


Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục