(HBĐT) - Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong trường học, thời gian qua, 100% Đoàn trường trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các chương trình rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), học sinh, sinh viên tham gia.


Đoàn viên, học sinh khối 10, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TP Hòa Bình) đồng diễn, xếp hình bản đồ tỉnh Hòa Bình, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác Đoàn của khối trường học, 9 năm liền được nhận bằng khen của T.Ư Đoàn, Đoàn trường THPT Công Nghiệp (TP Hòa Bình) đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động ngoại khóa, góp phần nâng cao kỹ năng sống cho học sinh, ĐVTN trong nhà trường. Đồng chí Đào Ngọc Anh, Bí thư Đoàn trường cho biết: Từ đầu năm học đến nay, nhà trường đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, thực hành xã hội, thu hút số lượng lớn học sinh tham gia. Tiêu biểu nhất là các hoạt động ngoại khóa: "Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN” dưới hình thức sân khấu hóa; tổ chức diễn đàn, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm học tập; tổ chức cho học sinh tham gia các chương trình, cuộc thi nội dung về định hướng nghề nghiệp; giao lưu văn nghệ, thể thao… Hay tổ chức hoạt động ra quân vì cộng đồng, ngày thứ Bảy tình nguyện và ngày Chủ nhật xanh bằng việc dọn vệ sinh môi trường, giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống. Vận động, kêu gọi học sinh, ĐVTN chung tay phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ, giúp đỡ học sinh hoàn cảnh khó khăn…

Năm học 2019-2020, toàn tỉnh có gần 24.000 ĐVTN trường học. Công tác chăm lo, giáo dục và rèn luyện đạo đức, lối sống cho đoàn viên, đội viên, học sinh luôn được các cơ sở Đoàn và ngành Giáo dục quan tâm thực hiện. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh; 100% ĐVTN được hướng dẫn, đăng ký thực hiện làm theo lời Bác gắn với thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên. Nhằm giáo dục truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, các Đoàn trường đã triển khai 54 hoạt động đền ơn - đáp nghĩa; tu sửa, dọn dẹp vệ sinh tại 13 nghĩa trang liệt sỹ; tổ chức 41 hoạt động "Đi tìm địa chỉ đỏ”, "Theo dấu chân Bác”... gắn với hoạt động tại các khu di tích lịch sử cách mạng, chiến khu trên địa bàn tỉnh. Cũng trong năm học, các Đoàn trường đã xây dựng 42 công trình thanh niên, triển khai 31 phần việc thanh niên, tổng trị giá 265 triệu đồng, thu hút gần 4.000 lượt học sinh tham gia.

Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Năm học vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường học luôn nhận được sự quan tâm phối hợp của Ban Thanh niên trường học, T.Ư Đoàn, Sở GD&ĐT, cùng với sự nỗ lực của cán bộ, ĐVTN trong các nhà trường nên những nhiệm vụ đưa ra từ đầu năm học luôn đạt kết quả cao. Có nhiều phong trào, phần việc hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo được áp dụng trong công tác Đoàn trường học, trong ứng dụng dạy và học, nhờ đó, chất lượng ĐVTN không ngừng nâng cao. Công tác Đoàn trong trường học đã góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, trang bị kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, đội viên, học sinh. Các Đoàn trường đã giới thiệu cho cấp ủy 300 đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng, 139 đồng chí đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng...

Năm học 2020-2021, để nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, giáo dục và rèn luyện đạo đức, lối sống cho ĐVTN, học sinh, các nhà trường, Đoàn trường xây dựng, cung cấp các bộ dụng cụ tuyên truyền, giới thiệu về hoạt động trọng tâm của khối Đoàn trường học để truyền tải, tuyền truyền cho ĐVTN, học sinh, sinh viên dễ dàng nắm bắt, thực hiện. Tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình hay, phát triển các hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo ĐVTN, góp phần rèn luyện đạo đức, lối sống, giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, học sinh, sinh viên...


Thu Hằng


Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục