(HBĐT) - Ngày 2/3, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo, các phòng, ban chuyên môn của Sở LĐ-TB&XH.



Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh nắm bắt tình hình hoạt động của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

Năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, cùng sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, Trung tâm CTXH tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị tiếp nhận, nuôi dưỡng 237 người (đạt 103% kế hoạch). Trong đó: Người cao tuổi cô đơn 17 người; người khuyết tật 27 người; người khuyết tật thần kinh tâm thần đặc biệt nặng 136 người; trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 50 trẻ; tự nguyện 4 người; đối tượng khác 3 người. Công tác tổ chức tăng gia trồng rau xanh, chăn nuôi gia súc, gia cầm góp phần cải thiện bữa ăn hàng ngày cho đối tượng. Các cháu trong độ tuổi đi học đều được đến trường, nhiều cháu đạt học sinh khá, giỏi. Năm học 2020 - 2021, có 43 trẻ em đi học tại các trường, gồm: Mẫu giáo 3, tiểu học 18, THCS 16, THPT 3, đại học 3. Trung tâm đã tổ chức tư vấn, tham vấn cho 2.130  lượt người ngoài cộng đồng về các vấn đề trợ giúp xã hội, chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội (đạt 106,5% kế hoạch). Năm 2020, trung tâm được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị xếp thứ nhất. Trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động "Xuân ấm áp, Tết yêu thương", nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ và đối tượng tại đơn vị.

Tại buổi làm việc, Trung tâm đề xuất UBND tỉnh tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đã có Nghị quyết số 362/NQ-HĐND, ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu nhà nuôi dưỡng và quản lý đối tượng tâm thần giai đoạn 2021 - 2025, tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng. Điều chỉnh mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại trung tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, công nhân viên Trung tâm CTXH tỉnh khắc phục khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Trung tâm cần xây dựng quy hoạch tổng thể phù hợp sự phát triển của KT-XH… Tiếp tục phát động phong trào thi đua trong đơn vị, quan tâm đời sống cán bộ, công nhân viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến của Trung tâm trong công tác chăm sóc đối tượng bảo trợ để nhiều người học tập…

Việt Lâm


Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục