Ngày 7/12, Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2023. Tham dự có gần 200 đại biểu đến từ 10 huyện, thành phố trong tỉnh.

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người

Ngày 7/12, tại TP Hòa Bình, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) về quyền con người. Dự hội nghị có các đồng chí: PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác TTĐN T.Ư; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục TTĐN, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ, Bộ Công an... Tham dự có 280 đại biểu làm công tác TTĐN về quyền con người của 26 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. 

Nâng tầm vị thế "người trực tiếp đưa luật về cơ sở"

Người dân sinh sống ở vùng nông thôn thường chịu ảnh hưởng của tâm lý tiểu nông, những lệ làng, luật tục, chưa có thói quen và ý thức giải quyết mối quan hệ xã hội theo quy phạm pháp luật. Vì vậy, các hòa giải viên ở cơ sở phải chia sẻ một phần đáng kể gánh nặng "đưa luật về làng”.

Agribank chi nhánh huyện Mai Châu: Tặng 150 suất cơm cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 5/12, Agribank chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp với ABIC Hà Nội tổ chức chương trình "Bữa cơm nghĩa tình”, tặng suất cơm miễn phí cho người bệnh và thân nhân tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu.

Cử tri mong HĐND tỉnh đưa ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Hoà Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc sáng nay 6/12. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm2023, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” thu được trên 7,4 tỷ đồng

Thực hiện Hướng dẫn số 106/HD-MTTW-BVĐ, ngày 27/9/2023 của Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn hoạt động tháng cao điểm "Vì người nghèo” năm 2023 (từ ngày 17/10 - 18/11/2023), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Ban Quản lý quỹ tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-MTTQ-BQL, ngày 9/10/2023 về hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo” năm 2023; phối hợp với UBND tỉnh ra Lời kêu gọi vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh Hòa Bình năm 2023. Đến nay, toàn tỉnh có trên 1.600 tập thể và cá nhân đăng ký, tham gia ủng hộ với số tiền 7.413.611.017 đồng.

Công an tỉnh gặp mặt các vị chức sắc Công giáo nhân dịp lễ Giáng sinh

Công an tỉnh vừa tổ chức gặp mặt các vị chức sắc Công giáo nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ cùng 19 vị chức sắc Công giáo thuộc các giáo xứ trên địa bàn tỉnh.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản

UBND tỉnh có Công văn số 2149/UBND-KTN, ngày 30/11/2023 về thực hiện Công điện số 993/CĐ-TTg ngày 24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường bất động sản (BĐS) và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường BĐS.

Huyện Kim Bôi: Niềm vui từ những ngôi nhà "Mái ấm nông dân"

Trong những ngôi nhà mang tên "Mái ấm nông dân”, niềm vui, sự ấm áp như được nhân lên khi ước mơ của nhiều hội viên nông dân nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã trở thành hiện thực.

Quảng Trị: Đề xuất hỗ trợ trên 1.200 tỷ đồng khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị, tổng chiều dài sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh chưa được khắc phục xử lý là hơn 133km, trong đó có 62,5 km sạt lở đặc biệt nguy hiểm, gần 73 km sạt lở nguy hiểm.

Đa dạng, thiết thực hoạt động nữ công

Xác định công tác nữ công là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của tổ chức công đoàn (CĐ), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phụ nữ và bình đẳng giới. Qua đó thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng thời phát huy vai trò, vị trí của nữ đoàn viên CĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Huyện Kim Bôi đón nhận và an táng 10 hài cốt liệt sỹ

Ngày 4/12, tại nghĩa trang liệt sỹ huyện, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Kim Bôi phối hợp Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt 10 liệt sỹ. Dự buổi lễ có lãnh đạo huyện cùng Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể và gia đình liệt sỹ ở các xã: Hùng Sơn, Vĩnh Tiến, Cuối Hạ, Nam Thượng, Kim Lập.

Huyện Mai Châu chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được huyện Mai Châu triển khai thực hiện đồng bộ với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS).

Mít tinh chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tối 3/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến học sinh

Tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) liên quan đến lứa tuổi học sinh diễn biến phức tạp, đã xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến thanh thiếu niên (TTN), đặc biệt xuất hiện nhiều TTN, học sinh tụ tập phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô… gây nguy hiểm cho cả lực lượng chức năng và người tham gia giao thông. Các ngành chức năng của tỉnh đang tăng cường phối hợp triển khai những giải pháp cấp bách phòng ngừa tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến học sinh.

Thăm làng phong Quy Hòa

Cách thành phố Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 3 km là đến làng phong Quy Hòa. Cuộc sống nơi đây khác xa với cảnh hoa lệ của thành phố ven biển đang tràn đầy sức sống. Làng hiện có hơn 200 gia đình hàng ngày sống với nỗi đau bệnh tật. Có người gia đình không đến nhận và người bệnh đã đến với nhau để chia sẻ, nương tựa vào nhau. Họ sống trong sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự ân cần của nhân viên y tế và sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Huyện Cao Phong đa dạng hình thức giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Cách đây không lâu, bà Bùi Thị Dự ở xóm Trang Trên, xã Hợp Phong (Cao Phong) tham gia lớp học nghề nuôi gà thả vườn. Gia đình có vườn rộng, đồi rừng và đất bãi nên sau khi hoàn thành khóa học, bà đã áp dụng kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho gia cầm. Từ ngày mở rộng quy mô đàn gà lên gần 100 con, ngoài nuôi với mục đích bán gà thịt, bà Dự được thu 20 - 30 quả trứng gà thương phẩm mỗi ngày. Kinh tế của gia đình bà nhờ nguồn sinh kế này đã được cải thiện và ổn định hơn trước.

Xe ô tô du lịch bất ngờ bốc cháy

Khi đang đỗ tại bãi đỗ xe của Khu du lịch Bản Mường Xanh thuộc xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, xe ô tô chở khách du lịch bất ngờ bốc cháy. Rất may vào thời điểm cháy, trên ô tô không có người.

Khối thi đua Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố tổng kết công tác thi đua năm 2023

Ngày 30/11, tại huyện Lạc Sơn, Khối thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các huyện, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn xã Vầy Nưa

Ngày 1/12, tại Trường phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Vầy Nưa, xã Vầy Nưa (Đà Bắc), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam và Sở LĐ-TB&XH phối hợp tổ chức Chương trình trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn của xã Vầy Nưa.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
Đối thoại chính sách lao động, người có công và xã hội tại huyện Đà Bắc

Ngày 1/12, tại xã Cao Sơn (Đà Bắc) Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị đối thoại chính sách lao động, người có công và xã hội với nhân dân 4 xã: Cao Sơn, Tân Minh, Tú Lý, Tiền Phong.

Tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ Cụm thi đua các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc

Sáng 1/12, tại TP Hoà Bình, Cụm thi đua số 4 Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào CTĐ năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí: Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

“Điểm tựa” cho người nghèo

Nhờ chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của Nhà nước và địa phương, nhiều người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh có điều kiện được tiếp cận các dịch vụ y tế, giúp giảm bớt khó khăn cho gia đình khi không may ốm đau, bệnh tật.

Thành phố Hòa Bình giải tỏa, lập lại hành lang an toàn giao thông

Sau 1 tuần ra quân, việc lập lại trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn các phường trung tâm của TP Hòa Bình đã có những chuyển biến tích cực. Các lực lượng liên ngành phối hợp thực hiện giải tỏa lấn chiếm trái phép vỉa hè, lòng lề đường, vi phạm hành lang ATGT, kết cấu hạ tầng đường bộ nhằm trả lại vỉa hè, hành lang giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Cụm thi đua số 4 Hội Chữ thập đỏ các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc:
Trao nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo xã Xuân Thủy

Chiều 30/11, Cụm thi đua số 4 Hội Chữ thập đỏ các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc tổ chức Chương trình bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo xã Xuân Thủy (Kim Bôi). Dự chương trình có đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.