(HBĐT) - Ngày 13/7, tại huyện Lương Sơn, Công an tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tổ chức "Phiên chợ của tình người” dành cho người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người tái hoà nhập cộng đồng đang sinh sống trên địa bàn huyện Lương Sơn.

Người cao tuổi xã Cao Sơn - tuổi cao, chí càng cao

(HBĐT) - Mặc dù tuổi đã cao nhưng với tinh thần "Tuổi cao, chí càng cao”, cán bộ, hội viên người cao tuổi (NCT) xã Cao Sơn (Đà Bắc) tiếp tục hiến công, hiến kế, phát huy bản lĩnh và kinh nghiệm trong phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương NCT tiêu biểu trên các lĩnh vực đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.   

Xã Chí Đạo mong lắm những cây cầu bê tông

(HBĐT) - Mùa khô thì sử dụng cầu tạm để vượt sông, suối. Mùa mưa nước lũ dâng cao phải đi đường vòng hàng cây số để đến khu sản xuất. Việc thiếu những chiếc cầu bê tông phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa từ lâu đã trở thành nỗi trăn trở của người dân xã Chí Đạo (Lạc Sơn). Đây được xem là một trong những rào cản của quá trình hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Hội LHPN tỉnh:
Biểu dương cán bộ hội cơ sở giỏi; Chương trình mẹ đỡ đầu - lan tỏa yêu thương

(HBĐT) - Ngày 11/7, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ hội cơ sở giỏi, người đứng đầu các mô hình tiêu biểu tại cộng đồng; giao lưu dân vũ cấp tỉnh; chương trình "Mẹ đỡ đầu-lan tỏa yêu thương”. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành tỉnh.

Huyện Kim Bôi ra mắt mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” cấp xã

(HBĐT) - Sáng 11/7, Ban Dân vận Huyện ủy Kim Bôi phối hợp xã Kim Bôi tổ chức ra mắt mô hình  điểm "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” cấp xã.

Bàn giao 2 công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" tại huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Chiều 10/7, Huyện đoàn Đà Bắc phối hợp với Khoa Kinh tế phát triển nông thôn (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chi đoàn Ban Dân tộc tỉnh tổ chức lễ bàn giao công trình thanh niên tại xã Tú Lý.

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại xã Tây Phong 

(HBĐT) - Ngày 11/7, Thành Đoàn Hòa Bình phối hợp với Huyện Đoàn Cao Phong tổ chức chương trình hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 tại xã Tây Phong. Trên 100 đoàn viên thanh niên tham gia, hưởng ứng chương trình.

Phát động chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ”

(HBĐT) - Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (1400) tổ chức phát động chương trình nhắn tin "Tri ân liệt sĩ - 2023” để đồng bào và chiến sỹ cả nước tiếp tục thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Chung tay đẩy lùi nguy cơ đuối nước ở trẻ em

(HBĐT) - Đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong do tai nạn thương tích (TNTT) ở trẻ em. Bởi vậy, công tác phòng, chống TNTT, nhất là tai nạn đuối nước luôn được các cấp, các ngành chức năng trong tỉnh quan tâm bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Hội Chữ thập đỏ TP Hòa Bình: Tặng 77 suất quà cho các địa chỉ nhân đạo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(HBĐT) - Hội Chữ thập đỏ TP  Hòa Bình cùng các nhà hảo tâm vừa tổ chức chương trình tặng quà cho các địa chỉ nhân đạo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lời cảm ơn của gia đình cụ Quách Bằng Tống

Chồng, cha, ông, cụ của chúng tôi là cụ QUÁCH BẰNG TỐNG (SN 1942), sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình và các y, bác sỹ tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng do tuổi cao, sức yếu, bệnh trọng, cụ đã tạ thế vào ngày 7/7/2023 (tức ngày 20/5 năm Quý Mão), an táng vào ngày 9/7/2023 (tức ngày 22/5 năm Quý Mão) tại nghĩa trang thôn Văn Mỹ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, hưởng thọ 82 tuổi.

Bảo hiểm xã hội tỉnh cung cấp thông tin cho báo chí và các đơn vị phối hợp 

(HBĐT) - Ngày 10/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí và các đơn vị phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

Xã Nam Phong xây dựng cuộc sống mới

(HBĐT) - Trở lại thăm xã Nam Phong (Cao Phong), con đường từ quốc lộ 6 tới trung tâm xã rộng rãi, có lề lát gạch, trồng cây xanh. Khu vực trung tâm xã được đầu tư xây dựng như phố trong làng.

Tái diễn tình trạng lừa đảo đầu tư tài chính qua mạng

Thời gian qua, cơ quan chức năng tích cực xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo đầu tư tài chính qua mạng, các cơ quan truyền thông cũng liên tục phát đi những cảnh báo để người dân có thể phòng, tránh. Tuy nhiên, các đối tượng lừa đảo cũng thường xuyên thay đổi cách thức với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Nghĩa tình của bộ đội phòng không - không quân

Quân chủng Phòng không-Không quân vừa tổ chức hành quân về nguồn làm công tác dân vận tại xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - nơi cách đây 70 năm Bộ đội Pháo cao xạ được thành lập. Tại đây, Quân chủng đã trao tiền hỗ trợ địa phương củng cố thiết chế văn hóa, hỗ trợ xây dựng "Nhà đại đoàn kết”; tặng quà, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân…, góp phần chia sẻ khó khăn và kết nối tình quân dân thêm bền chặt. 

Sắp xếp, sáp nhập 33 huyện và hơn 1.300 xã từ nay đến năm 2025

Bộ Nội vụ đang triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã từ nay đến năm 2025.

Tắm sông Đà, nam sinh lớp 11 đuối nước tử vong

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, chiều 7/7, trên sông Đà đoạn chảy qua khu vực tổ 7, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình đã xảy ra vụ đuối nước khiến 1 học sinh lớp 11 trường THPT Công Nghiệp tử vong.

Huyện Kim Bôi:Quan tâm dạy bơi cho trẻ em để phòng, tránh đuối nước

(HBĐT) - Những năm qua, các ngành chức năng huyện Kim Bôi đã có nhiều nỗ lực trong phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em trên địa bàn bị đuối nước vẫn diễn ra, đòi hỏi chính quyền các cấp, cơ quan chức năng đưa ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn để không còn tình trạng đuối nước thương tâm… Theo đó, việc mở các lớp dạy bơi cho trẻ kết hợp kỹ năng an toàn là giải pháp được ưu tiên hàng đầu để giúp các em tự bảo vệ mình, góp phần giảm thiểu nguy cơ đuối nước.

Huyện Yên Thủy phát huy vai trò tổ chức Hội Nông dân

(HBĐT) - Hội Nông dân (HND) huyện Yên Thủy có 11 cơ sở hội, 115 chi hội với 12.585 hội viên. Giai đoạn 2018 - 2023, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác hội và phong trào nông dân huyện đạt được những kết quả quan trọng; phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của HND trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Quảng bá, sử dụng sản phẩm có "đường 9 đoạn" tại Việt Nam là vi phạm pháp luật

Việc quảng bá sử dụng các ấn phẩm, sản phẩm có "đường 9 đoạn" tại Việt Nam là vi phạm pháp luật và không được chấp nhận tại Việt Nam".

Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 7.600 lao động

(HBĐT) - Ngày 6/7, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

Giám sát thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm tại thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 6/7, Ủy ban MTTQ tỉnh đã giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại TP Hoà Bình.

Hơn 200 lao động tham dự phiên giao dịch việc làm lưu động xã Phú Vinh 

(HBĐT) - Ngày 6/7, tại xã Phú Vinh, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tân Lạc tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động, thu hút hơn 200 người trong độ tuổi lao động thuộc 3 xã Phú Cường, Phú Vinh, Suối Hoa tham dự.

Chi lương hưu tháng 7 như mức cũ, sẽ truy thu phần tăng lương

Do Nghị định 42 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng lên 12,5 - 20,8% từ ngày 1/7 nhưng phải tới 14/8 mới có hiệu lực nên tháng 7 người hưởng lương hưu, trợ cấp vẫn nhận mức lương như tháng 6/2023. Người hưởng sẽ truy thu phần tăng lương vào các tháng sau.