Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Bôi ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực. Một trong số đó là phong trào "Ngày thứ Bảy nông thôn mới”. Thành thông lệ, đến ngày này, bà con các thôn, xóm của 17 xã, thị trấn lại chung tay xây dựng quê hương bằng những việc làm cụ thể.

Đề xuất doanh nghiệp cùng đóng BHYT cho thân nhân người lao động

Để tăng tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hướng đến bao phủ BHYT toàn dân, Bộ Y tế đề xuất phương án đưa thân nhân lao động vào diện đóng BHYT bắt buộc. Theo đó, Nhà nước hỗ trợ 30% tiền đóng, 70% còn lại do chủ doanh nghiệp cùng lao động chi.

Định hướng triển khai hiệu quả Dự án VIE085 trong năm 2024

Ngày 5/3, Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ người cao tuổi quốc tế tại Việt Nam tổ chức họp định hướng Dự án VIE085 cho cán bộ, hội viên người cao tuổi các cấp trên địa bàn tỉnh.

Cảnh báo trẻ vị thành niên tự tử bằng thuốc an thần, giảm đau

Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu cho 2 nữ sinh bị ngộ độc thuốc an thần, giảm đau. Tình trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với phụ huynh, cần quan tâm đến vấn đề tâm, sinh lý của trẻ vị thành niên.

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Tuyên Quang

Sáng 5/3, sau khi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức cuộc họp khẩn thông tin về vụ việc và đưa ra các biện pháp khắc phục hậu quả.

Vững vàng những "bóng hồng" trong làng nữ doanh nhân Hòa Bình

Thành lập tháng 1/2023, đến nay, Hội Nữ doanh nhân tỉnh có 100 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội. Hơn 1 năm qua, các doanh nghiệp (DN) do nữ doanh nhân làm chủ đã tích cực hồi phục sản xuất, kinh doanh (SX-KD) sau đại dịch Covid-19, chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động. Đồng thời, các DN tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, nhiệt tình tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Xã Pà Cò nỗ lực giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Với mục tiêu giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xã Pà Cò, huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm thay đổi nhận thức, hành vi, trách nhiệm của người dân.

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh: Phát huy vai trò các hội thành viên góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh có 8 hội thành viên, 4 đơn vị trực thuộc, 5 hội viên tập thể, thu hút hơn 11.000 trí thức khoa học, công nghệ tham gia. Đảng đoàn Liên hiệp Hội đã tăng cường lãnh đạo Liên hiệp Hội, các hội thành viên từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; củng cố, phát triển hội trên các lĩnh vực, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên 700 cán bộ, người dân huyện Mai Châu tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 4/3, tại Nhà văn hóa huyện Mai Châu, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và huyện Mai Châu phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt I, năm 2024.

Hiệu quả các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài

Các chương trình, dự án thuộc nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) trên địa bàn tỉnh tuy quy mô nhỏ nhưng có những hoạt động thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của cộng đồng, xác định được đúng đối tượng, mục tiêu để thực hiện hỗ trợ nên nhận được sự ủng hộ của các cấp chính quyền và người dân hưởng lợi từ dự án. Qua đó đóng góp tích cực cho phát triển KT-XH của tỉnh.

Huyện Đà Bắc dồn lực xóa nhà tạm, dột nát

Thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Đà Bắc, thời gian qua đã có nhiều hộ nghèo, hộ chính sách được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở. Qua đó giúp các hộ ổn định đời sống, yên tâm phát triển kinh tế, góp phần cùng địa phương từng bước xây dựng, hướng tới hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.

1.500 cán bộ, hội viên phụ nữ diễu hành hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" năm 2024

Chiều 1/3, tại Quảng trường Hòa Bình, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN thành phố Hòa Bình tổ chức hoạt động đồng diễn dân vũ và diễu hành áo dài hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" năm 2024. Trên 1.500 cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Hòa Bình tham gia diễu hành hưởng ứng.

Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn

Ngày 1/3, Hội LHPN tỉnh phối hợp với tổ chức Care tổ chức hội thảo giới thiệu và triển khai kế hoạch thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”, tỉnh Hòa Bình.

Cụm thi đua số 2 ký giao ước thi đua năm 2024

Ngày 29/2, tại huyện Lương Sơn, cụm thi đua số 2 gồm các huyện: Yên Thủy, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn và thành phố Hòa Bình tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024 do thành phố Hòa Bình làm trưởng cụm, huyện Lương Sơn làm phó trưởng cụm.

Hội Người cao tuổi phường Hữu Nghị: Chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi

Thời gian qua, Hội Người cao tuổi (NCT) phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) luôn quan tâm, triển khai đa dạng hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Từ đó giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, đồng thời là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình

Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 1475/ BTC-HCSL, ngày 5/2/2024 về trả lời 2 nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Phụ nữ Hòa Bình hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” từ ngày 1 - 8/3

Thực hiện Công văn số 437/KH-ĐCT, ngày 30/1/2024 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ áo dài năm 2024” nhằm hướng đến kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2024), 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 6/2/2024, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hòa Bình ban hành Công văn số 168/KH-BTV về việc tổ chức các hoạt động chào mừng.

Xã Đa Phúc dồn lực giảm nghèo bền vững

Những năm qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền xã Đa Phúc (Yên Thuỷ) đã thực hiện nhiều giải pháp để giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm theo từng năm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Công bố về việc thành lập Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình

Căn cứ Điều 22 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình;

Ban sáng lập Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình công bố về việc thành lập Quỹ như sau:

Ngày hội Xuân hồng thu hút hơn 600 người hiến máu tình nguyện

Ngày 26/2, tại Nhà văn hóa phường Kỳ Sơn, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hòa Bình phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình Ngày hội Xuân hồng, hiến máu tình nguyện đợt I, năm 2024.

Tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh vận tải

Cử tri tỉnh Hoà Bình kiến nghị: Đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải để các đơn vị kịp thời cập nhật, nắm bắt và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tỉnh Đoàn Hòa Bình thăm, động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ

Tỉnh Đoàn Hòa Bình vừa thăm, tặng quà nữ tân binh, các tân binh tiêu biểu, tân binh hoàn cảnh khó khăn trước khi lên đường nhập ngũ năm 2024.

Khởi công xây dựng công trình cho Trường TH&THCS Yên Hoà (Đà Bắc)

Ngày 24/2, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình nhà bán trú và các công trình phụ trợ cho Trường TH&THCS Yên Hoà, xã Yên Hoà (Đà Bắc). Tham dự có đồng chí Bùi Tiến Lực, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đoàn Khối các cơ quan T.Ư, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hòa Bình.

Kể câu chuyện “Xứ Mường” bình dị

Giữa tháng 5/2023, tại Trung tâm triển lãm Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam (số 29 - Hàng Bài, Hà Nội) diễn ra triển lãm nghệ thuật mang tên "Xứ Mường” của 5 tác giả đến từ Hòa Bình. Triển lãm được giới chuyên môn ví như một "bản giao hưởng” mỹ thuật Mường hiện sinh đương đại. Có một điều đặc biệt, 2 trong 5 tác giả góp phần làm nên thành công của "bản giao hưởng" sắc màu này chính là những người con của đất Mường Hòa Bình, sinh ra trong nếp nhà sàn và lớn lên từ nguồn nước róc rách của văn hóa Mường Hòa Bình. Đó là nhà điêu khắc Bùi Văn Đạo và họa sỹ trẻ Nguyễn Giang Châu. Dù ở hai loại hình khác nhau là điêu khắc và hội họa nhưng có thể thấy, trong mỗi tác phẩm của mình, cả Bùi Văn Đạo và Nguyễn Giang Châu đều "kể” câu chuyện về một xứ Mường bình dị và nên thơ.