NDO - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, chiều 23/7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức gặp mặt thân nhân, gia đình 64 liệt sĩ Gạc Ma; cầu siêu tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tham dự.

Huyện Cao Phong thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng 

(HBĐT) - Ngày 22/7, Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Cao Phong thành lập 3 đoàn đi thăm, tặng quà người có công (NCC) với cách mạng trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022).

Khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tại xã Định Cư 

(HBĐT) - Ngày 22/7, Ban CHQS huyện Lạc Sơn tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Bùi Thị Huyền, xóm Đôm Thượng, xã Định Cư, là người thờ cúng liệt sỹ Bùi Văn Bào hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. 

Mong một ngày được ghi nhận là thân nhân liệt sỹ

(HBĐT) - "Thú thực, tôi không biết rõ về chính sách của Nhà nước dành cho vợ liệt sỹ tái giá sẽ được trợ cấp, ưu tiên những gì. Nhưng với hơn 7 năm thanh xuân đằng đẵng chăm sóc bố mẹ chồng già yếu (ngay cả khi đã nhận được giấy báo tử của chồng từ nơi chiến trường), tôi mong muốn một ngày nào đó được cấp có thẩm quyền công nhận là thân nhân liệt sỹ"… Bà Bùi Thị Sin, xóm Ngái, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) bộc bạch như vậy để minh chứng cho việc bà cặm cụi đi tìm "danh phận” của mình trong suốt 4 năm qua.

Tặng 31 suất quà cho hộ gia đình liệt sỹ tại xã Lạc Lương

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947–27/7/2022), ngày 22/7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và Công ty CP thương mại Định Nhuận tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 31 hộ gia đình liệt sỹ tại xã Lạc Lương (Yên Thuỷ).

UBND tỉnh trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri:  Cần có cơ chế tạo việc làm ổn định, lâu dài cho người dân thuộc diện thu hồi đất

(HBĐT) - Cử tri phường Dân Chủ (TP Hoà Bình) kiến nghị: Đề nghị quan tâm đối với người dân sau khi thực hiện chủ trương thu hồi đất giải phóng mặt bằng. Cần có cơ chế tạo việc làm ổn định, lâu dài cho người dân và xem xét việc không chi trả chính sách hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với các thành viên đi làm ăn xa nhà, cán bộ hưu trí của các hộ thuộc diện phải thu hồi đất. 

Nghĩa tình tháng 7 ở phường Thịnh Lang

(HBĐT) - Đã trở thành thông lệ, tháng 7 hàng năm, cấp ủy, chính quyền, Nhân dân phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương - bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh xương máu của mình, tô thắm những trang sử vẻ vang của dân tộc…

Đất lửa hồi sinh

Hơn nửa thế kỷ đã qua, những dấu tích tàn phá của chiến tranh tại tọa độ lửa Ðồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) dần lùi vào quá khứ, vùng đất lửa năm nào đã và đang vươn lên mạnh mẽ bằng khát vọng, ý chí của bao thế hệ người dân nơi đây.

Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Anh

(HBĐT) - Ngày 21/7, lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Hoà Bình cùng đại diện Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội LHPN tỉnh, quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup đã thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Anh, tổ 13, phường Thịnh Lang.

Thành phố Hoà Bình: Tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho người có công với cách mạng

(HBĐT) - Ngày 21/7, Ban chỉ đạo chăm sóc người có công với cách mạng (NCC) TP Hoà Bình phối hợp Công ty CP đầu tư Phương Đông Hoà Bình tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho NCC có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là một trong những chương trình thiết thực và ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh -liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Huyện Yên Thủy thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách, người có công 

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), ngày 20/7, đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện Yên Thủy tổ chức đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Khởi động chương trình xây dựng 120 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người có công

(HBĐT) - Sáng 21/7, UB MTTQ tỉnh phối hợp với Báo Tiền Phong, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận kinh phí tài trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người có công trên địa bàn tỉnh. Dự, chứng kiến buổi lễ có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam; Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; Ngô Đại Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; hoa hậu Đỗ Thị Hà và các đồng chí trong Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh. 

Ấm lòng những "Phiên chợ 0 đồng"

(HBĐT) - Thời gian qua, Hội Lái xe 28 phối hợp với Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh và các tổ chức thiện nguyện đã tổ chức "Phiên chợ 0 đồng" tại các địa phương trong tỉnh. Những phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu được tặng đến tay các hộ dân với mong muốn sẻ chia, giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn.

Trả lời đơn thư bạn đọc:  Việc Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn cho chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt nghỉ việc là đúng quy định pháp luật

(HBĐT) - Ngày 30/6, Báo Hoà Bình nhận được đơn khiếu nại của công dân Nguyễn Thị Minh Nguyệt, nhân viên Khoa Dược - Trang thiết bị vật tư y tế (Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn), trú tại phố Độc Lập, thị trấn Vụ Bản khiếu nại về việc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Lạc Sơn buộc chị phải nghỉ việc không có lý do. Xung quanh vấn đề này, Báo Hoà Bình đã xác minh làm rõ. 

Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Một buổi sáng giữa tháng 3/2022, trong lúc gia đình ông Dương Văn Tẩu cho máy múc nạo vét ao để nuôi tôm ở khu Gò Cát, ấp Bàu Bông, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) phát hiện hai bộ hài cốt được bọc trong túi vải dù bộ đội, có cả tăng, võng, nghi là hài cốt liệt sĩ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường và xác định đây là hai hài cốt liệt sĩ. Những ngày sau đó, tỉnh Đồng Nai đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện mở rộng khu vực tìm kiếm ra chung quanh.

Huyện Đà Bắc thăm hỏi, tặng quà người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

(HBĐT) - Ngày 20/7, Ban chỉ đạo chăm sóc người có công (NCC) huyện Đà Bắc đã thành lập 6 đoàn công tác đến thăm, tặng quà các đối tượng NCC, gia đình chính sách trên địa bàn. Chương trình thăm hỏi, tặng quà được triển khai tại các xã Toàn Sơn, Vầy Nưa, Tú Lý, Cao Sơn, Hiền Lương và thị trấn Đà Bắc.

Khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa tại thị trấn Chi Nê 

(HBĐT) - Ngày 19/7, Ban CHQS huyện Lạc Thủy tổ chức tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Phan Văn Tá, là người bị nhiễm chất độc Dioxin, trú tại khu Đồi Hoa, thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy). Tham dự có thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện một số cơ quan, đơn vị huyện Lạc Thủy.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh hạng 3/4 huyện Lạc Thuỷ

(HBĐT) - Sáng 20/7, Lữ đoàn 72, Bộ Tư lệnh công binh phối hợp với Huyện uỷ Lạc Thuỷ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa tặng cho gia đình ông Nguyễn Văn Phúc là thương binh hạng 3/4 trú tại thôn Đồi Hoa, thị trấn Chi Nê.

Khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tại xã Nuông Dăm 

(HBĐT) - Sáng 19/7, Ban CHQS huyện Kim Bôi phối hợp với MTTQ và Phòng LĐ-TB&XH huyện tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Bùi Ngọc Hanh là bệnh binh, trú tại xóm Dăm, xã Nuông Dăm. Tham dự có Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị huyện Kim Bôi.

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 bàn giao nhà tình nghĩa tại huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), Bộ Tư lệnh Quân khu 3 vừa tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Bùi Mạnh Tiến, bệnh binh tham gia khánh chiến chống Mỹ tại xóm Muôn, xã Kim Lập (Kim Bôi).

UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri:  Về tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ trực tiếp cho Nhân dân vùng lòng hồ sông Đà

(HBĐT) - Cử tri xã Sơn Thủy (Mai Châu) kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ trực tiếp cho Nhân dân xã vùng lòng hồ sông Đà để nâng cao đời sống Nhân dân (Nhân dân đã hy sinh nhiều tài sản cho việc xây dựng công trình Thủy điện Hòa Bình, dù đã được quan tâm nhưng vẫn chưa thích đáng, đời sống của Nhân dân vẫn còn rất khó khăn). 

Nhiều việc làm cụ thể trong thực hiện chính sách người có công ở xã Thượng Cốc

(HBĐT) - Những năm qua, công tác chăm sóc người có công với cách mạng (NCC) luôn được các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) quan tâm thực hiện. Với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực chăm sóc NCC đã thể hiện đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

590 người đăng ký tham gia hiến máu trong Ngày hội hiến máu “Giọt hồng sông Đà”

(HBĐT) - Ngày 19/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư tổ chức mít tinh chương trình "Hành trình đỏ"; tôn vinh người HMTN tiêu biểu và tổ chức Ngày hội HMTN năm 2022 "Giọt hồng sông Đà”. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Vận động HMTN tỉnh; lãnh đạo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (T.Ư).

UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri:
Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ trực tiếp cho Nhân dân vùng lòng hồ sông Đà

(HBĐT) - Cử tri xã Sơn Thủy (Mai Châu) kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ trực tiếp cho Nhân dân xã vùng lòng hồ sông Đà để nâng cao đời sống Nhân dân (Nhân dân đã hy sinh nhiều tài sản cho việc xây dựng công trình Thủy điện Hòa Bình, dù đã được quan tâm nhưng vẫn chưa thích đáng, đời sống của Nhân dân vẫn còn rất khó khăn). 

Trên 160 hội viên nông dân được đào tạo, dạy nghề

(HBĐT) - 6 tháng đầu năm, thực hiện công tác dạy nghề và hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân (HND) các cấp đã khảo sát nhu cầu học nghề và và phối hợp tổ chức 6 lớp nghề về chăn nuôi gia cầm, nuôi và trị bệnh cho lợn... cho 166 HVND. Đồng thời tổ chức tư vấn, giới thiệu cho 150 hội viên nông dân (HVND) được học nghề có việc làm có thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng.