(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Huệ, xóm Bắc Yên, xã Yên Mông (TP Hòa Bình) không ngừng nỗ lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, gây dựng quy mô trang trại tổng hợp rộng 4 ha, trong đó có hơn 1 ha ổi đem lại nguồn thu ổn định hàng trăm triệu đồng/năm. Bà được người dân gọi là “Vua ổi Yên Mông” và được đề xuất khen thưởng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của TP Hòa Bình năm nay.

“Vua ổi Yên Mông” Nguyễn Thị Huệ phấn khởi khi vườn ổi năm nay của gia đình cho năng suất cao.  

Quê ở Hải Dương, cách đây hơn 20 năm, bà cùng gia đình chuyển lên Hòa Bình lập nghiệp. Bà trồng từ vải đến nhãn, nuôi cá lồng… Vất vả quanh năm mà thu nhập chẳng đáng là bao vì hàng hóa rớt giá liên tục, cá chết trắng lồng. Cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Bà có nghị lực lớn lao khi luôn vững vàng niềm tin “có công mài sắt, có ngày nên kim”, không cam chịu thất bại, luôn trăn trở tìm cách làm giàu.  

Bà đến với cây ổi như một cơ duyên khi năm 2010 được người thân quê Hải Dương giới thiệu giống ổi Đài Loan hợp với thổ nhưỡng vùng đất quê mình. Bà quyết định chặt một phần vườn nhãn kém hiệu quả chuyển sang trồng ổi. Bà đầu tư 300 gốc ổi trồng trên 1 sào đất vườn của gia đình. Sau vài tháng, cây phát triển nhanh, ít sâu bệnh, cho thu hoạch tốt, quả to, đẹp, giá thành ổn định. Cây ổi nhanh chóng “ bén duyên” trở thành cây chủ lực giúp gia đình bà vượt qua khó khăn vươn lên phát triển kinh tế. 

Bà Huệ quyết định mở rộng diện tích trồng ổi lên hơn 1.000 gốc, nâng diện tích lên hơn 1 ha. Cây ổi cũng kén người trồng. Muốn có quả đẹp, chất lượng phải tìm tòi học hỏi để làm chủ khoa học kỹ thuật, từ cắt tỉa cành đến chăm sóc, phòng bệnh cho cây. Bà Huệ chia sẻ: Cây ổi khi nhiều cành sẽ sản sinh ra nhiều chất dinh dưỡng, không tập trung để nuôi quả. Cây ra quả muộn, xấu dẫn đến chất lượng không cao. Khi cây phát triển khoảng 1 m phải  bấm ngọn, tỉa cành. Để quả đạt chất lượng cao nhất cần chú ý đến thời điểm bón lót, bón thúc, chủ yếu là phân NPK. Thường xuyên vun gốc, xới tơi đất để rễ cây phát triển. 

Giống ổi của bà Huệ cho năng suất cao. Trung bình năm đầu thu được 10 kg quả/cây, sang năm thứ 2 nâng dần lên 30 kg/cây. Hiện tại sau khi cây phát triển được 7 năm cho thu hoạch trung bình từ 60-70 kg, nếu chăm sóc tốt có thể đem lại hơn 1 tạ quả. Vườn ổi của bà có quả quanh năm, căng bóng, ngọt, vị giòn,  được thị trường ưa chuộng. ổi ít phải lo đầu ra. Chủ yếu thương lái đến tận nhà tự cắt, thu mua, giá bán buôn trung bình 10.000 đồng/kg, những khi được giá lên đến 15.000 đồng/kg.  

Ngoài giống ổi Đài Loan, bà còn trồng thêm giống Thái Lan cho năng suất cao hơn. Dự kiến năm 2018, bà chuyển đổi  1 ha đất vườn đang trồng sắn thay thế bằng giống ổi siêu ngọt mới. Trên diện tích 4 ha đất của gia đình, ngoài phần đất trồng ổi, bà trồng xem kẽ chanh, nhãn, mỗi năm thu về thêm hàng trăm triệu đồng. Để có thể chăm sóc hết vườn cây ăn quả của mình, bà phải thuê từ 4-5 người luân phiên chuyên canh. Bà không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm trồng ổi, cung cấp giống cho người dân xung quanh. Khi hỏi về bí quyết thành công, bà giãi bày: “Dù gặp khó khăn cũng không được nản chí, có quyết tâm là sẽ vượt qua.”

 

                                                   Đồng Hương       

 

Các tin khác


Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với thực hiện hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được xây dựng đạt hiệu quả cao.

Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

(HBĐT) - Phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu.

Đoàn xã Phú Nghĩa: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thắp lửa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên xã Ngọc Lương

(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) luôn khát khao lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, không ngừng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tuổi trẻ thị trấn Mãn Đức thi đua khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Có lợi thế vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm huyện với hệ thống đường giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) không ngừng nỗ lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đoàn phường Thái Bình tiếp lửa phong trào khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Phường Thái Bình (TP Hòa Bình) có trên 2.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó khoảng 400 ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục