Khu vực Hà Nội trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.

 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét.

Khu vực Hà Nội trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.

 

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày 2/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20, có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển đêm cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15; vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 57 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, phía nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, cao nhất 18 - 21 độ C.

 

                                                         TheoVOV.VN

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục