(HBĐT) - Ngày 17/3, tại thành phố Hòa Bình, Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Tổ chức Kenan Foundation Asia (Kenan) tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Cải thiện đời sống và nâng cao năng lực lãnh đạo cho Phụ nữ Việt Nam” tại thành phố Hòa Bình.

 

                                Toàn cảnh hội thảo.

 

Dự án được triển khai trong thời gian từ tháng 10/2014 – 3/2017, cơ quan hỗ trợ là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, địa bàn triển khai là thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình. Đối tượng hưởng lợi là 23 tổ chức xã hội và tổ chức công. Mục tiêu đặt ra là nâng cao năng lực cho lãnh đạo các tổ chức xã hội và tổ chức công nhằm tăng cường kết nối, tổ chức và vận động chính sách; nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội và tổ chức công nhằm xác định các vấn đề mà phụ nữ đang phải đối mặt và phát huy vai trò cầu nối giữa phụ nữ với các cơ quan có thẩm quyền; kết nối lãnh đạo các tổ chức xã hội nhằm chuyển tải nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ và vận động chính sách.

 

Đến nay, các dự án đã hoàn thành tất cả những hoạt động và chỉ tiêu. Dự án đã tổ chức 3 khóa tập huấn cho 23 lãnh đạo nữ; 161 buổi làm việc với 23 lãnh đạo; 4 khóa tập huấn cho 65 nhân viên chủ chốt, 10 buổi thúc đẩy hoạt động cộng đồng; 14 buổi họp kết nối; 16 hội thảo vận động chính sách; 2 diễn đàn vận động chính sách cấp quốc gia; 8 buổi tọa đàm giữa lãnh đạo các tổ chức với các nhà hoạch định chính sách trên truyền hình.

 

Lãnh đạo và nhân viên các tổ chức xã hội, tổ chức công thường xuyên áp dụng kiến thức và kỹ năng mà họ có được từ dự án vào thực tế. Các nhà hoạch định chính sách đã quan tâm nhiều hơn tới vấn đề của phụ nữ và trẻ em gái. Các vấn đề của phụ nữ và trẻ em gái được nêu trong khuôn khổ dự án không mới nhưng các phân tích và giải pháp được nêu ra đã đóng góp rất giá trị cho quá trình xây dựng chính sách.

                                                                                   

 

                                                    Dương Liễu

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục