HBĐT) - Tích cực tham gia xây dựng nếp sống mới văn minh, hiện đại, những năm qua, phong trào giúp đỡ nhau xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh (HVS) đã trở thành một trong những hoạt động nổi bật của Hội LHPN xã Nam Thượng (Kim Bôi).

 

Xã Nam Thượng đã cán đích NTM, bộ mặt nông thôn có những đổi thay tích cực. Môi trường vốn được coi là một tiêu chí “khó nhằn” trong xây dựng NTM. ý thức được điều này, ngay từ khi bắt tay vào xây dựng NTM, thực hiện CVĐ xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN xã Nam Thượng đã xác định nhiệm vụ mũi nhọn là giúp đỡ nhau xây dựng nhà tiêu HVS. Theo đồng chí Bùi Thị Hường, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Trước khi triển khai phong trào, ở xã Nam Thượng mới có một số ít hộ xây dựng được nhà tiêu HVS. Sau 6 năm thực hiện, đến nay đã có trên 800 nhà tiêu được xây dựng ở 7 thôn, xóm. 

 

Từ nguồn vốn vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, sự giúp đỡ của các hội viên phụ nữ, gia đình ông Bùi Văn Luân, xóm Bôi Cả, xã Nam Thượng (Kim Bôi) đã xây dựng được công trình phụ hợp vệ sinh.

 

Với số tiền vay từ nguồn vốn của chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, cùng với số tiền hỗ trợ từ nguồn quỹ xoay vòng của chi Hội PN xóm, gia đình ông Bùi Văn Luân, xóm Bôi Cả đã xây dựng được công trình phụ khang trang, sạch sẽ. Công trình bao gồm nhà tiêu HVS và nhà tắm với tổng chi phí xây dựng 28 triệu đồng. “Khi chưa xây dựng khang trang thế này, việc sinh hoạt gặp nhiều bất tiện, không đảm bảo vệ sinh. Bây giờ, sinh hoạt thuận tiện rồi, mình bảo vệ được môi trường cũng như sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Phong trào giúp đỡ nhau xây dựng nhà tiêu HVS mà Hội PN triển khai rất thiết thực góp phần thay đổi nhận thức, nề nếp sinh hoạt của mọi người ngày càng văn mình hơn”, ông Luân bày tỏ.

 

Cùng có niềm vui như gia đình ông Luân, năm 2015, gia đình hội viên Bùi Thị Vịnh cũng đã xây dựng được nhà tiêu HVS. Với 6 triệu đồng vốn vay hỗ trợ, chồng bà Vịnh đã bỏ công tự xây dựng được nhà tiêu. Theo bà Vịnh chia sẻ, ngoài xây dựng nhà tiêu HVS, gia đình bà còn làm hầm biogas để có chất đốt, đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Được biết, chi Hội PN xóm Bôi Cả có 175 hội viên, hiện nay chỉ còn gia đình của 7 hội viên chưa xây dựng nhà tiêu HVS.

 

 “Ngoài nguồn vốn vay từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, chi Hội PN xóm đã xây dựng quỹ xây dựng nhà tiêu HVS, mức đóng góp 200.000 đồng /hội viên / tháng. Ban đầu triển khai cũng gặp những khó khăn nhất định nhưng với những hiệu quả đem lại đã tạo ra phong trào thi đua giữa các hội viên. Chúng tôi dự định, từ giờ đến hết năm 2017 sẽ hoàn thành xây dựng nhà tiêu HVS ở 100% gia đình hội viên”, bà Bùi Thị Duyên, chi hội trưởng Hội PN xóm Bôi Cả cho biết.

 

Ngoài xóm Bôi Cả, ở 6 xóm còn lại, phong trào giúp đỡ nhau xây dựng nhà tiêu HVS cũng tích cực được triển khai. Trong năm 2016 có 66 nhà tiêu được xây dựng; từ đầu năm đến nay, con số này là 16. “Chúng tôi đang tiếp tục đẩy mạnh ở các chi hội, phấn đấu đến tháng 4/2018, 100% gia đình hội viên có nhà tiêu đảm bảo HVS. Cùng với đó là duy   trì phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” để hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình hiệu quả góp phần thiết thực vào việc giữ và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM”, đồng chí Bùi Thị Hường, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Thượng cho biết.

 

 

                                                                          Viết Đào

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục