(HBĐT) - Cách trung tâm huyện Tân Lạc chừng 15km nhưng thiên nhiên ưu đãi cho xã Quyết Chiến một vùng tiểu khí hậu mát mẻ và những cánh ruộng bằng phẳng trong thung lũng. Tại khu vực trung tâm xã bạt ngàn ruộng trồng củ cải, su su lấy ngọn xanh mướt mắt.

 

Chúng tôi gặp chị Bùi Thị Nhự, nông dân xã Quyết Chiến ngay bên ruộng rau su su. Chị vừa nói chuyện, vừa thoăn thoắt hái ngọn su su để bán cho khách tại chân ruộng với giá 5.000 đồng/kg. Rau tốt nên chỉ một loáng, chị Nhự đã cắt được một ôm rau gần 7 kg. Chị cho biết: “Bán tại ruộng giá rẻ nhưng không phải mang xuống chợ, vẫn có thời gian để làm cỏ, xới gốc cho cây thì hiệu quả kinh tế cũng tốt”.

 

 Đồng chí Bùi Quang Đạo, Chủ tịch UBND xã Quyết Chiến cho biết: Quyết Chiến hiện có 361 hộ gia đình với 1.641 nhân khẩu, sinh sống ở 7 xóm. Xã còn 162 hộ nghèo (theo tiêu chí mới), nghĩa là tỷ lệ hộ nghèo lên tới 44%; thu nhập bình quân  năm 2016 đạt 18 triệu đồng/người, nhưng mừng là tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%. Tỷ lệ người dân xem được truyền hình trên 90%.

 

Về đất đai canh tác, xã có 372 ha (gồm trên 90 ha đất cấy lúa và trên 150 ha đất trồng ngô). Mấy năm gần đây, nhờ khai thác được thế mạnh về địa hình, khí hậu và tìm được đầu ra ổn định nên diện tích rau su su ở xã Quyết Chiến phát triển lên hơn 50 ha, tập trung ở các xóm: Khai, Bắc Hưng, Biệng. Đáng chú ý là được sự giúp đỡ của tổ chức GNI (Hàn Quốc), một dự án hỗ trợ người dân trồng rau, củ, quả an toàn đang được triển khai (bắt đầu thử nghiệm mô hình từ tháng 8 - 10/2016 trên diện tích 2.200 m2 đất. GNI hỗ trợ kỹ thuật canh tác, thành lập các nhóm sinh kế sản xuất rau an toàn, định hướng hình thành HTX sản xuất rau tại xã Quyết Chiến). Qua thời gian thử nghiệm và từ sự thành công của mô hình, tổ chức GNI đã vạch ra chiến lược phát triển dự án trồng rau trái vụ dài hơi tại địa bàn đến năm 2020 với một loạt các hoạt động như: Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm chất lượng VietGAP; thiết lập kênh phân phối sản phẩm cho khách hàng tại Hà Nội và các vùng lân cận; thành lập HTX với 100 thành viên, sản xuất và tiêu thụ rau, kinh doanh dịch vụ vật tư nông nghiệp; tăng vốn quay vòng của nhóm lên 30% từ hoạt động phát triển sản xuất và kinh doanh của HTX... Đây là hướng mở cho xã Quyết Chiến trong phát triển nông nghiệp sạch, tăng thu nhập cho nông dân và sản phẩm cho thị trường.

 

Đồng chí Bùi Quang Đạo, Chủ tịch UBND xã Quyết Chiến cho biết thêm: Triển khai chương trình xây dựng NTM, xã Quyết Chiến huy động các nguồn lực, sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, dự án lồng ghép để xây dựng kênh mương, đường giao thông nông thôn (trong đó, vận động được gia đình bà Đinh Thị Khuyên ở xóm Biệng hiến 350 m2 đất nông nghiệp làm đường giao thông liên thôn). Đến nay, xã Quyết Chiến đạt 7 tiêu chí xây dựng NTM và tiếp tục phấn đấu để phát triển sản xuất, giữ ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.

         

 

                                                               Mai Huệ

                                                           (Sở Tư pháp)

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục