Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (31/5) nắng nóng diện rộng khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đến ngày mai nóng tiếp tục gay gắt hơn, có nơi trên 40 độ C.


Ảnh minh họa

Đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu năm đến nay, dự báo có thể kéo dài đến hết ngày 5/6.

Do vùng thấp nóng phía Tây phát triển, miền Bắc trời có nắng nóng vào buổi trưa mở rộng khắp miền Bắc, kéo vào đến khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế với nền nhiệt từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ.

Thủ đô Hà Nội cũng có nắng nóng 35-36 độ, các tỉnh Tây Bắc Bộ nóng trên 36 độ.

Đến mai, diện nắng nóng sẽ mở rộng xuống tận Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ C, một số nơi vùng núi còn trên 40 độ. Trong ngày mai, Hà Nội cũng sẽ tăng nhiệt lên mức 38 độ C, nắng rát.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa chỉ còn diễn ra rải rác do gió tây nam suy yếu dần. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ hôm nay phổ biến 31-34 độ C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Dự báo các vùng ngày 31/5 như sau: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

 

                                                           TheoVietnamPlus

Các tin khác


Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục