Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp rãnh thấp trong đới gió tây, từ nay đến hết đêm 29-6, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi, trung du phía bắc có mưa to đến rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến ở mức 150 đến 250 mm, một số nơi ở các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái có mưa lớn hơn 300 mm.



Mưa to kéo dài gây sạt lở ta-luy âm tuyến đường từ trung tâm xã Khâu Vai đi thôn Pó Ngần, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Ảnh: MINH ÐỨC

* Theo dự báo, trong 24 giờ tới, trong điều kiện thủy điện Tuyên Quang điều tiết mở hai cửa xả đáy, mực nước hạ lưu sông Lô tại Tuyên Quang sẽ lên nhanh và đạt 22,0 m- mức báo động 1 vào 7 giờ ngày 28-6. Từ ngày 28 đến 30-6, một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Hồng - Thái Bình với biên độ lũ lên từ 2 đến 4m. Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên thượng nguồn sông Ðà và sông Gâm sẽ tăng nhanh với biên độ lũ lên từ 1.500 đến 1.800 m3/s. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông chính ở mức dưới BÐ 1, riêng hạ lưu sông Lô tại trạm Tuyên Quang sẽ ở mức báo động 1.

* Ðài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, hồi 11 giờ, ngày 27-6, mực nước sông Hồng đoạn chảy qua TP Lào Cai lên tới 77,23 m; biên độ lũ đạt mức 1,06 m và lũ trên sông đang tiếp tục lên. Ðây là trận lũ thứ hai xuất hiện trên sông Hồng tại Lào Cai trong mùa mưa năm 2017. Do đó, người dân các huyện miền núi: Bát Xát, Bảo Yên, Văn Bàn cần cảnh giác khi đi qua đập tràn, không chủ quan khi đi qua những luồng lạch sông suối, không vớt củi ở sông suối, tránh nguy hiểm đến tính mạng.

* Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai (PCTT) đã có Công văn số 260/TWPCTT-VP gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh miền núi phía bắc đề nghị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ để chủ động ứng phó.

* Sáng 27-6, nhiều nơi thuộc tỉnh Lai Châu xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ngập một số tuyến đường và nhà dân. Tại TP Lai Châu, lượng mưa đo được khoảng 100 mm. Ðài Khí tượng - Thủy văn tỉnh đã ra cảnh báo nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở tại các huyện, thành phố. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tham gia giao thông khi có mưa lớn; tránh đi qua cầu ngầm, khe suối; chủ động và sẵn sàng với các tình huống sạt lở, ngập lụt.

* Theo tin từ Ban Chỉ huy PCTT tỉnh Hà Giang, từ ngày 25 đến 27-6, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to khiến nước ở các sông, suối dâng cao và sạt lở đất, gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân. Tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, nước lũ đã cuốn trôi anh Giàng Mí Nô (sinh năm 1976, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc) xuống sông Nho Quế. Hiện tại, lực lượng dân quân, công an, bộ đội đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Tại hai huyện Xín Mần, Mèo Vạc có bốn người bị sét đánh bị thương. Mưa lớn gây sạt lở gần 12.000 m3 đất đá ở các tuyến đường liên huyện, liên xã thuộc các huyện: Quang Bình, Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Mèo Vạc, Vị Xuyên; hàng chục tuyến kênh mương, công trình nước sạch bị cuốn trôi; hơn 
20 ha lúa, ngô bị ngập úng hoặc bị bùn đất vùi lấp. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

* Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 27-6, tại khu vực ven sông Cửa Lớn (thuộc ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn) xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, làm hư hỏng gần như hoàn toàn căn nhà của ông Huỳnh Văn Vân và ảnh hưởng nặng đến hai trại sản xuất tôm sú giống nằm liền kề của ông Nguyễn Minh Kháng và Phạm Thanh Lung. Thống kê bước đầu, vụ sạt lở gây thiệt hại tài sản gần một tỷ đồng. Chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ đến hiện trường giúp người dân khắc phục hậu quả, di dời tài sản đến khu vực an toàn.

* Tại Phú Yên, hồ chứa nước La Bách, huyện miền núi Sông Hinh có dung tích 2,2 triệu m3 nước đang bị rò rỉ, thấm nước qua mái đập đất với chiều dài hơn 230 m. Tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng huyện Sông Hinh và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh kiểm tra, đề ra giải pháp khắc phục khẩn cấp trước mùa mưa lũ năm nay.

* Tại Thanh Hóa, khoảng hơn 19 giờ ngày 26-6 đã xảy ra vụ cháy rừng trên núi Linh Trường ở độ cao 300m, thuộc thôn 1, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa. Khoảng 200 người gồm cán bộ thôn, xã, dân quân tự vệ, các chủ rừng cùng lực lượng Kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an… nỗ lực chữa cháy rừng. Hơn 21 giờ cùng ngày, vụ cháy bị dập tắt hoàn toàn. Khu vực xảy ra cháy rừng có mật độ thông 25 năm tuổi thưa, xen lẫn thông non tái sinh, trồng xen keo lá chàm, diện tích thiệt hại khoảng 800 m2. Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ngày 30-6, Quảng Trị bồi thường xong cho người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển

Tính đến cuối tháng 6, tổng kinh phí UBND tỉnh Quảng Trị tạm cấp cho các địa phương bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển là hơn 679 tỷ đồng. Các địa phương đã chi trả hơn 618 tỷ đồng, số còn lại chưa chi trả được do một số địa phương kê khai diện tích nuôi trồng chưa đúng với thực tế hoặc kê khai tàu thuyền nhầm công suất. Hiện, hoạt động sản xuất thủy sản, du lịch, đời sống người dân 16 xã vùng biển, ven biển tại bốn huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng đã cơ bản ổn định. Tỉnh phấn đấu đến ngày 30-6 chi trả xong việc bồi thường thiệt hại cho người dân.

 

                                                                                                        Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục