Hầu hết tàu thuyền đánh cá công suất lớn không thể ra vào cửa biển Tư Hiền do cồn cát lớn chắn ngang.

Cửa biển Tư Hiền nằm giữa xã Lộc Bình và xã Vinh Hiền (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế). Hiện một cồn cát dài gần 500 m, rộng 200 m chắn ngang cửa biển khiến tàu thuyền công suất lớn của hai xã Vinh Hiền, Lộc Bình không thể ra vào. 
Cửa biển Tư Hiền bị bồi lấp hơn 500m. Ảnh: Võ Thạnh

Cửa biển Tư Hiền bị bồi lấp hơn 500 m. Ảnh: Võ Thạnh.

Theo ngư dân, trước đây cửa Tư Hiền rộng khoảng 500 m, sâu 5-7 m, các tàu công suất lớn ra vào dễ dàng. Từ tháng 3 tới nay, do cửa biển bị thu hẹp, nước cạn, nhiều tàu thuyền muốn ra vào phải đợi thủy triều lên. Có tàu phải đậu ngoài biển xa, gọi điện cho người thân chạy thuyền nhỏ ra chở hải sản vào bờ.

Ngư dân Nguyễn Nhật cho biết nhiều tàu thuyền đã bị mắc cạn, gãy chân vịt khi vào cửa biển Tư Hiền. Để tránh hỏng tàu, nhiều tháng nay ông Nhật phải chạy lên cửa biển Thuận An, cách Tư Hiền khoảng 50 km, để ra khơi. "Ngư dân chúng tôi mong muốn cửa biển sớm được nạo vét", ông nói.

Ông Nguyễn Tam, Phó chủ tịch UBND xã Vinh Hiền cho biết, tình trạng cửa biển Tư Hiền bị bồi lấp diễn ra nhiều năm. Năm nay bị bồi lấp nặng hơn và nguy cơ bị bít rất dễ xảy ra nếu không nạo vét kịp thời.  

Tỉnh từng cấp phép cho Công ty 55 tổ chức nạo vét cửa biển Tư Hiền, song doanh nghiệp không nạo vét bên trong mà tiến hành ngoài khơi xa và đem cát đi bán. Ngư dân thấy vậy nên phản đối, không cho công ty làm nữa. Xã đã báo cáo tình trạng này lên huyện Phú Lộc và tỉnh, ông Tam cho biết.

Xã Vinh Hiền có 15 tàu công suất trên 400CV và 300 tàu thuyền nhỏ. 

                                                                     Theo Vnexpress

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục