(HBĐT) - Trận dông lốc ngày 1/6/2020 để lại hậu quả nghiêm trọng cho sản xuất và đời sống người dân xã Thu Phong (Cao Phong).



Lực lượng dân quân tự vệ xã Thu Phong (Cao Phong) hỗ trợ gia đình bị tốc mái sửa lại nhà cửa, ổn định cuộc sống sau trận dông lốc ngày 1/6 vừa qua.

Dông lốc làm 3 người ở xóm Bưng 1 bị thương vong; toàn xã có 12 hộ bị tốc mái nhà (hư hỏng trên 70%), 14 hộ bị tốc mái từ 15 - 40 tấm proximăng, 26 nhà bị tốc mái từ 1 - 15 tấm proximăng; thiệt hại khoảng 5 ha hoa màu, 20 đàn ong của hộ ông Bùi Văn Thiết, xóm Đúng Thá; làm đổ gãy 6 cột đèn cao áp, 25 m tường bao tại xóm Bưng 1…

 Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền xã Thu Phong đã kịp thời tới thăm hỏi gia đình người tử vong và bị thương. Đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống cho người dân; bố trí nơi ở cho những hộ bị tốc mái hoàn toàn. Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã hỗ trợ người dân tổ chức kiểm tra đồng ruộng, vườn, khẩn trương dựng lại hoa màu, cây cối có khả năng khắc phục được. Đối với diện tích mất trắng dọn dẹp đồng ruộng để trồng gối vụ, hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho kịp thời vụ.

Hiện nay, tình hình thiên tai ngày càng cực đoan, khốc liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Người dân hàng ngày phải đối mặt với rủi ro thiên tai. Tuy nhiên, thực tế từ trận dông lốc vừa qua tại xã Thu Phong cho thấy, một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng lơ là, chủ quan khi thời tiết xuất hiện mưa dông. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã Thu Phong tăng cường trang bị kiến thức trong phòng, chống thiên tai cho người dân, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đồng chí Bùi Văn Dân, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Xã gồm 8 xóm, với 992 hộ, 3.824 nhân khẩu, địa hình chủ yếu là đồi núi, độ dốc cao, dễ bị sạt lở đất… Nhằm chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền xã kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Chú trọng công tác huấn luyện nâng cao kỹ năng thực hành tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, lực lượng dân quân ở xã. Thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN phối hợp với trưởng xóm rà soát những hộ dân sinh sống gần suối, ven đồi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, để có phương án di dời người dân. Từ năm 2017 - 2019, xã thực hiện di dời 3 hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao tới địa điểm an toàn. Chính quyền xã hỗ trợ tiền, ngày công giúp hộ phải di dời xây nhà, ổn định cuộc sống. Năm 2020, qua khảo sát, toàn xã có 3 hộ dân tại xóm Nam Sơn 1, Bưng 2 có nguy cơ bị sạt lở do nhà nằm cạnh sườn đồi dốc. Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã thực hiện phương châm "4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời khi thiên tai xảy ra. Ngoài ra, xã thành lập các tổ xung kích, chủ yếu là lực lượng dân quân tự vệ và bà con Nhân dân ở các xóm, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp mưa bão xảy ra.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân có ý thức chủ động phòng, chống thiên tai. Lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống thiên tai tại các cuộc họp của Hội, đoàn thể, họp xóm. Nội dung tuyên truyền gồm: kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai của địa phương; phân biệt các loại hình thiên tai; những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm trong phòng, chống các loại hình thiên tai. Tính chất, diễn biến bất thường của dông lốc, sạt lở, mưa đá… Bên cạnh đó, xã vận động, hướng dẫn Nhân dân khi có thiên tai xảy ra phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn; hướng dẫn người dân gia cố nhà cửa, chuồng trại. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thời tiết của địa phương trên loa phát thanh để bà con theo dõi, nắm bắt, chủ động ứng phó.


Thu Thủy

Các tin khác


Thời tiết ngày 27/4: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng 41 độ C.

Chủ động giải pháp cấp điện ổn định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn trong kỳ nghỉ lễ mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục