Nhờ ứng dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp, diện tích gieo trồng của huyện Kim Bôi luôn tăng năng suất và sản lượng.

Nhờ ứng dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp, diện tích gieo trồng của huyện Kim Bôi luôn tăng năng suất và sản lượng.

(HBĐT) - Năm 2009, tỉnh ta thực hiện 31 đề tài khoa học đạt 100% kế hoạch với tổng kinh phí trên 6,2 tỉ đồng.

 

Trong đó có 10 đề tài thuộc lĩnh vực nông nghiệp tập trung ở các lĩnh vực giống cây trồng vật nuôi, áp dụng kỹ thuật mới góp phần giải quyết vấn đề lương thực đồng thời bảo tồn, khai thác sử dụng các nguồn gen quí tại các địa phương để phát triển sản xuất; lĩnh vực khoa học xã hội có 8 đề tài; lĩnh vực điều tra cơ bản công nghệ và môi trường có 6 đề tài và lĩnh vực khác có 7 đề tài.

 

Nhìn chung, các đề tài dự án được thực hiện nghiêm túc từ việc tham mưu cho hội đồng KHCN tỉnh lựa chọn tổ chức kiểm tra theo dõi, đánh giá đảm bảo cả về nội dung và kinh phí thực hiện. Các đề tài, dự án xây dựng hệ thống lý luận, luận cứ khoa học, hoạch định phát triển công nghệ từ đó tạo tiền đề cho việc đề ra chủ trương chính sách kinh tế xã hội phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc, phát triển giáo dục đào tạo, y tế, cải tiến công nghệ nâng cao chất lượng góp phần thực hiện CNH-HĐH trên địa bàn tỉnh.

 

                                                                       Đinh Thắng

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục