Nhân dân xã Phong phú quan tâm giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp.

Nhân dân xã Phong phú quan tâm giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp.

(HBĐT) - Xã Phong Phú nằm ở trung tâm khu vực Mường Bi (huyện Tân Lạc), có thế mạnh về vị trí địa lý, giao thông thuận tiện, có tiềm năng du lịch và phát triển các nghề truyền thống. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn trong quá trình phát triển, công tác bảo vệ môi trường nông thôn được chính quyền xã và nhân dân quan tâm.

 

Đồng chí Bùi Quang Hiên, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Đời sống KT-XH của nhân dân trong xã hiện nay đã được nâng lên so với nhiều năm trước đây, do đó, nhận thức, ý thức về vệ sinh môi trường cũng có những thay đổi tích cực. Nhất là ở khu vực chợ Lồ, phố Lồ gồm hơn 200 hộ và các hộ trong xóm sống đan xen dọc theo quốc lộ 6 vào khoảng 400 hộ nhu cầu xử lý rác thải được mọi người hết sức quan tâm. Tại khu vực chợ Lồ, sau khi các phiên chợ họp xong đều được quét dọn thu gom rác, nhưng sau đó những hộ dân sống xung quanh vẫn đổ rác vào chợ gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường.

 

Hiện do trên địa bàn xã không có bãi đổ rác, nên biện pháp chính vẫn là tuyên truyền nhân dân tự thu gom rác thải, xử lý bằng đốt rác. Các hộ trong xóm có điều kiện nhà vườn rộng nên cũng đã tự giác tiêu huỷ rác. Mong muốn của bà con, nhất là các hộ dân ở phố là thành lập được một tổ hoặc HTX vệ sinh môi trường làm công việc thu gom rác thải trên địa bàn. Đồng chí Bùi Quang Hiên cho biết thêm: Nhu cầu của bà con là hợp lý và được lãnh đạo xã đồng tình. Tuy vậy, để thành lập tổ cần xem xét nhiều yếu tố như về mức thu phí, bởi với mức thu vài nghìn đồng/tháng/hộ thì quá thấp, khó để duy trì hoạt động. Mặt khác, xã cũng chưa có bãi đổ rác nên thành lập được tổ cũng chưa thể hoạt động vì không biết thu gom xong sẽ đổ rác ở đâu. Diện tích đất rừng hiện đã được giao hết cho dân nên không còn đất trống làm bãi đổ rác. Vấn đề này xã đang cân nhắc, xem xét, trong đó có hướng xã sẽ đổi đất rừng của dân ở vị trí thích hợp làm bãi rác. Nhưng để thực hiện thì cần đưa ra HĐND lấy ý kiến quyết định.

 

Thời gian qua, công tác thông tin thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống vệ sinh, nhất là loại bỏ thói quen nuôi nhốt trâu bò dưới gầm nhà sàn được đẩy mạnh. Nhờ đó, tình trạng nuôi nhốt trâu bò dưới gầm nhà sàn đến nay hầu như không còn, tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo thật sự hợp vệ sinh. Trên địa bàn xã đang triển khai dự án bảo tồn làng Mường cổ xóm Ải, trong đó có các yêu cầu về xây dựng khu vệ sinh, làm chuồng trâu, bò hợp lý, vừa đáp ứng yêu cầu gìn giữ, bảo tồn giá trị văn hoá, đồng thời tạo môi trường sống trong lành, điều kiện sống vệ sinh cho cư dân trong làng Mường cổ.

 

Cũng là một người có nhiều trăn trở với công tác vệ sinh môi trường nông thôn, đồng chí Phó Chủ tịch xã đã có ý tưởng giao cho Đoàn thanh niên vào cuộc, trực tiếp là các chi đoàn cơ sở đứng ra đảm nhiệm việc thu gom rác ở các phố, xóm. Đây cũng là một hoạt động để có thể gây quỹ Đoàn, ngoài ra còn thu hút thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia vào các hoạt động vì đời sống cộng đồng, góp phần chung tay bảo vệ môi trường nông thôn.

 

 

                                                                                      Hà Vũ

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục