Nông dân xã Ba Khan (Mai Châu) trồng rau su su lấy ngọn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

(HBĐT) - Được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, công tác khuyến nông trên địa bàn huyện Mai Châu ngày càng được củng cố, phát triển, đồng hành cùng người nông dân trong chuyển giao KHKT và chuyển tải các chính sách của Nhà nước về sản xuất nông nghiệp; chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trên đường hướng tới nền nông nghiệp bền vững, hiệu quả.

Nhà nông cần biết:
Sử dụng túi bọc quả phòng sâu đục trái cây có múi

(HBĐT) - Hiện nay, nhà vườn sử dụng phổ biến 3 loại túi để bọc quả nhằm giảm thiệt hại do sâu đục quả có múi gây ra gồm túi chuyên dùng được sản xuất trong nước, túi chuyên dùng của Đài Loan và túi nilon 2 quai.

Thành phố Hoà Bình tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ ATVSLĐ-PCCN

(HBĐT) - Sáng 18/3, UBND thành phố Hoà Bình phối hợp với Hội Doanh nghiệp N&V Bờ trái Sông Đà tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17, năm 2015.

Lương Sơn: Chủ động quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng

(HBĐT) - Hạt trưởng lâm Lương Sơn Nguyễn Đăng Bạn cho biết: Từ tháng 12 đến tháng đầu tháng 4 hàng năm là những tháng cao điểm về phòng - chống cháy rừng (PCCR). Năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp và khó lường. Từ dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi đến nay, thời tiết nắng, nóng, độ ẩm thấp nên nguy cơ cháy rừng cao. Toàn huyện có 20 xã, thị trấn nhưng chỉ có 12 cán bộ phụ trách địa bàn, vì vậy, cả cán bộ kỹ thuật, cán bộ pháp chế cũng phải kiêm nhiệm công tác địa bàn ở một xã. Những ngày khô hanh này không bám sát cơ sở, không nắm chắc tình hình, không phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn để tuyên truyền, phòng ngừa, không dựa vào dân khó có thể lường được những nguy cơ cháy rừng đang tiềm ẩn, từng ngày, từng giờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Mai Châu: Gieo ươm 2 vạn cây giống lâm nghiệp

(HBĐT) - Theo kế hoạch, năm 2015 toàn huyện Mai Châu trồng mới 250 ha rừng, trong đó, rừng tập trung 160 ha và trên 87 ha rừng phân tán.

Khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình - 55 năm xây dựng và phát triển

(HBĐT) - Ngày 25/3/1960, Chủ tịch ủy ban hành chính tỉnh Hòa Bình ra Quyết nghị số 233-NC/QN thành lập Hội phổ biến Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiền thân của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh ngày nay.

Cao Phong phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN

(HBĐT) - Sáng 16/3, huyện Cao Phong tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17, năm 2015.

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATLĐ-PCCN lần thứ 17, năm 2015
Chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ 

(HBĐT) - Tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ (ATLĐ-PCCN) lần thứ 17, năm 2015 của tỉnh với chủ đề "Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội” bắt đầu từ ngày 15- 21/3. Phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Phó trưởng ban thường trực BCĐ Tuần lễ của tỉnh xung quanh vấn đề này.

Diện tích lúa nguy cơ bị hạn tăng thêm 800 ha

(HBĐT) - Tính đến ngày 13/3, diện tích lúa đã cấy khả năng bị hạn toàn tỉnh là 2.196 ha, tăng 800 ha so với kỳ thống kê tuần trước. Các địa phương có diện tích lúa nguy cơ bị hạn nhiều nhất là huyện Lạc Sơn 950 ha, Kỳ Sơn 260 ha, Lương Sơn 250 ha và Kim Bôi 296,5ha.

Lương Sơn:
Chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất rau an toàn

(HBĐT) - Ngày 13/3, Chi cục BVTV phối hợp với Trạm BVTV huyện Lương Sơn mở lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất rau an toàn tại xã Tân Vinh theo phương pháp lớp học hiện trường FSS.

Khu xử lý rác Lương Sơn quá tải do tiếp nhận rác của TP. Hòa Bình

(HBĐT) - Nhằm giải quyết tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại bãi rác Dốc Búng, phường Tân Hòa, ngày 4/12/2014, UBND thành phố Hòa Bình đã ban hành văn bản số 113/TP-UBND về việc đóng cửa bãi rác Dốc Búng. Kể từ đó đến nay, lượng rác thải sinh hoạt của TP.Hòa Bình được vận chuyển đến bãi chôn lấp xử lý rác của Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hoàng Long tại thị trấn Lương Sơn để xử lý. Tuy nhiên, bãi chôn lấp và xử lý rác thải của Công ty Hoàng Long đã quá tải so với năng lực thiết kế nhiều lần, bắt đầu phát sinh ô nhiễm môi trường trong khu vực.

Ghi nhận việc thực hiện sổ tay hướng dẫn CDF công trình nhà văn hóa thôn Mu

(HBĐT) - Việc thực hiện bước 2 theo sổ tay hướng dẫn CDF công trình nhà văn hóa xóm Mu, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) vừa diễn ra có sự tham gia đông đủ của các thành phần cán bộ địa chính, xây dựng, giao thông, thủy lợi xã, trưởng thôn, người của thôn phụ trách hoạt động (trong bản kế hoạch phát triển KT -XH). Đây là bước lập dự toán hoạt động triển khai sau khi đã hoàn thành bước 1 là họp cấp xã, thống nhất các hoạt động sẽ được hỗ trợ từ nguồn quỹ phát triển xã (CDF). Theo đó, công trình nhà văn hóa thôn Mu được lựa chọn đầu tư ở cấp xã và thôn.

Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ- PCCN năm 2015 diễn ra từ ngày 15- 21/3

(HBĐT) - Sáng 10/3, Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Tuần lễ ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ công tác chăn nuôi – thú y

(HBĐT) - Ngày 9/3, Chi cục Thú y đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi – thú y năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015.

Cơ hội và thách thức khi cam Cao Phong được bảo hộ chỉ dẫn địa lý

(HBĐT) - Tháng 11/2014, 4 giống cam của huyện Cao Phong gồm: CS1, Xã Đoài lùn, Xã Đoài cao và cam Canh được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH &CN) cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Mặc dù đều có nguồn gốc di thực nhưng các giống cam trồng tại Cao Phong phù hợp với điều kiện khí hậu, nông hóa, thổ nhưỡng.

Tạo điều kiện cho tổ chức KH-CN thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm

(HBĐT) - Ngày 6/3, UBKH-CN và MT (Quốc hội khoá XIII) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Đồng chí Vũ Đức Đam, UVT.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan.

Gần 1.400 ha lúa có nguy cơ bị hạn

(HBĐT) - Theo báo cáo nhanh từ các huyện, thành phố tính đến ngày 6/3, toàn tỉnh đã cấy được 14.277 ha, thực hiện 89% tổng diện tích. Diện tích lúa đã chuyển sang trồng màu là 497 ha. Đối với các cây trồng màu vụ xuân, đã trồng được 5.488 ha ngô, 751ha khoai lang, 2.472 ha lạc, 22 ha đậu tương, 2.855 ha sắn, 976 ha dong riềng và 5.409 ha mía.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai

(HBĐT) - Ngày 3/3, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 278 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hòa Bình. Quy chế này quy định về tổ chức bộ máy quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (gọi tắt là Quỹ); công tác quản lý, thu nộp, sử dụng và quyết toán Quỹ trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác Bộ GT-VT kiểm tra Dự án đường Hòa Lạc- TP Hòa Bình và QL 6

(HBĐT) - Chiều 5/3, đoàn công tác của Bộ GT-VT do Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường làm trưởng đoàn đã kiểm tra dự án đường Hòa Lạc- TP Hòa Bình và cải tạo nâng cấp QL 6 ( đoạn Xuân Mai- TP Hòa Bình). Tham gia buổi làm việc có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng và chính quyền các huyện Kỳ Sơn, TP. Hòa Bình.

Tìm kiếm nguồn nước dưới đất cho vùng núi cao, vùng khan hiếm nước

(HBĐT) - Từ năm 2015 đến năm 2020, các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ được điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất. Dự kiến số vùng được điều tra, đánh giá là 1.333 vùng (số vùng được xác định cụ thể trên cơ sở đánh giá kết quả các đề tài, dự án điều tra đã thực hiện và nhu cầu thực tế do địa phương đề xuất) gồm: Khu vực Bắc Bộ (16 tỉnh, trong đó có tỉnh ta). Khu vực Bắc Trung Bộ (4 tỉnh). Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (12 tỉnh, thành phố). Khu vực Nam Bộ (12 tỉnh).

Giải đáp pháp luật:
Có bắt buộc phải đóng Quỹ phòng - chống thiên tai?

(HBĐT) - Chị Nguyễn Thị Thơm (TPHB) hỏi: Vợ chồng tôi đều là lao động tự do và thường xuyên đi làm ăn xa nhưng hàng năm vẫn phải đóng quỹ phòng, chống thiên tai ở KDC. Xin hỏi, đây có phải là quy định bắt buộc không?

Không ngừng nâng cao đời sống cho đồng bào Mông

(HBĐT) - Đồng bào Mông ở huyện Mai Châu sinh sống chủ yếu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò với trên 1.100 hộ, gần 6.000 nhân khẩu. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Nhà nước, các công trình hạ tầng kinh tế được đầu tư xây dựng đồng bộ, nhiều dự án hỗ trợ sản xuất được triển khai thực hiện đã tạo điều kiện cho xã phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Mô hình “Cộng đồng tham gia bảo vệ rừng” ở khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông

(HBĐT) - Tại vùng đệm của khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Ngọc Sơn - Ngổ Luông có 51 thôn, xóm với 2.680 hộ gia đình, 13.500 nhân khẩu chủ yếu là dân tộc Mường. Ở đây, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, sống phụ thuộc vào rừng, tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR trong khu bảo tồn.

Kim Bôi phát động Tết trồng cây xuân Ất Mùi

(HBĐT) - Sáng ngày 26/2, tại xóm Ve, xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Ất Mùi. Dự lễ phát động có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh và huyện Kim Bôi.

Huyện Cao Phong phát động Tết trồng cây

(HBĐT) - Ngày 26/2, UBND huyện Cao Phong đã phối hợp với Hội CCB tỉnh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Ất Mùi 2015.