Các nhà khoa học Nhật Bản mới đây đã lên kế hoạch chế tạo tế bào sinh sản từ tế bào gốc đa năng (iPS) - loại tế bào có khả năng biến đổi thành nhiều tổ chức tế bào khác nhau - trong môi trường phòng thí nghiệm.

Windows 8 bất ngờ xuất hiện trong lộ trình 2011 của Dell

Theo lộ trình 2011 của Dell vừa bị rò rỉ trên mạng, một mẫu tablet chạy trên hệ điều hành Windows 8 sẽ được hãng này tung ra thị trường vào tháng 1/2012 tới. Mẫu tablet này có tên mã là Pẹju.

Cận cảnh nét mới của Internet Explorer 9 RC

Sau giai đoạn beta, phiên bản RC của Internet Explorer (IE) vừa được ra mắt người dùng với nhiều cải tiến về giao diện lẫn tốc độ thực thi. Hãy cùng Nhịp sống số điểm qua những nét mới của trình duyệt đến từ Microsoft này

Vết sáng Mặt Trời phá sóng ngắn ở Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc cho biết vết sáng Mặt Trời lớn nhất trong hơn bốn năm qua đã phá các hệ thống truyền thông bằng sóng ngắn ở nước này.

Sắp cấm đại lý game trên toàn quốc hoạt động sau 22h

Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), từ ngày 30/3 tới, tất cả các đại lý game trên toàn quốc sẽ không được hoạt động sau 22h hôm trước đến 8h sáng ngày hôm sau.

Thế giới tốn 1,2 tỷ ổ cứng để lưu dữ liệu

Các nhà khoa học vừa công bố con số đo được về lượng thông tin của thế giới đã lưu trữ đến năm 2007 trên tạp chí Science (Khoa học). Đây là một con số khổng lồ.

Hai kháng thể vô hiệu hóa virus gây cứng khớp

Thời báo Straits ngày 16/2 đưa tin một nhóm các nhà khoa học đến từ Singapore và Pháp đã phát hiện ra hai kháng thể có thể làm mất tác dụng/vô hiệu hóa một số dòng virus chikungunya, một bước đột phá có thể giúp các nhà khoa học tiếp cận việc phát triển liệu pháp chữa trị bệnh chikungunya (gây ra bệnh cứng khớp làm lưng còng xuống).

Google: Nokia chọn Microsoft là một sai lầm

Giám đốc điều hành Google, ông Eric Schmidt, cho rằng ông sẵn sàng chào đón Nokia quay lại sử dụng hệ điều hành Android bất cứ khi nào sau này.

Đưa các giống hoa lên vũ trụ

Trong khuôn khổ hợp tác với cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JACA), vừa qua Viện công nghệ vũ trụ, thuộc Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, phối hợp Viện sinh học Tây nguyên đã đưa ba loại hạt giống hoa là Bóng nước, mõm sói, và Xô đỏ lên phòng thí nghiệm KIBO thuộc Trạm không gian quốc tế (ISSS).

Nguy cơ từ nước tăng lực với trẻ em

Một báo cáo mới đây của các bác sỹ y khoa Mỹ cảnh báo, uống nhiều nước tăng lực có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe của trẻ em và những người chưa tới tuổi trưởng thành.

Ô tô chạy bằng năng lượng gió

Chiếc ô tô chạy bằng năng lượng gió đầu tiên trên thế giới đã ra mắt tại Sydney ngày 14-2. Chiếc xe có tên Wind Explorer (ảnh), đã đến Sydney sau khi hoàn thành quãng đường dài hơn 5.000km trong 3 tuần, từ TP Perth đi qua TP Adelaide và TP Melbourne với chi phí là 16 USD. Chiếc xe là nguyên mẫu được thiết kế bởi Dirk Gion và Stefan Simmer trong khoảng 6 tháng ở Đức.

Phần mềm ngăn ngừa sự sụp đổ các tòa nhà

Thượng Hải - thành phố đông dân nhất Trung Quốc - đang lún xuống khoảng 2-4 cm mỗi năm. Sự cố này có thể gây sụp đổ các tòa nhà và hệ thống đường hầm của thành phố.

Microsoft trình diễn tính năng mới của Windows Phone 7 tại WMC

Steve Ballmer, CEO của Microsoft đã có cuộc “đăng đàn” tại Mobile World Congress ngày hôm qua để trình diễn những tính năng mới của Windows Phone 7 (WP 7), nổi bật trong số đó là là trình duyệt Internet Explorer 9 dành cho WP7.

Cụ rùa hồ Hoàn Kiếm sẽ được khám bệnh trực tiếp

Ngày 15.2, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã cùng ngồi bàn bạc đưa ra giải pháp điều trị những vết thương, lở loét trên mình cụ rùa hồ Hoàn Kiếm. Chắc chắn cụ rùa sẽ được khám bệnh trực tiếp để tìm ra phương pháp điều trị cuối cùng.

Boeing trình làng máy bay 747 phiên bản mới

Hãng sản xuất máy bay Boeing đã trình làng máy bay 747 phiên bản mới có 467 chỗ ngồi, nhiều hơn loại 747 hiện nay 51 ghế song lại tiêu thụ ít nhiên liệu hơn.

Xử lý bùn thải nguy hại thành bê tông

TS Nguyễn Hồng Bỉnh và Nhóm Nghiên cứu phát triển công nghệ mới (Hội Khoa học và Kỹ thuật xây dựng TP Hồ Chí Minh) vừa hoàn thành đề tài xử lý kim loại nặng trong bùn thải bằng giải pháp ổn định hóa rắn kết hợp với phụ gia HSOB, "biến" bùn thải công nghiệp thành bê tông.

Sẽ có iPhone với kích thước nhỏ hơn và giá rẻ hơn

Hãng Apple đang phát triển dòng điện thoại iPhone mới có kích thước nhỏ hơn 1/2 và cũng chỉ bằng 1/2 mức giá của iPhone hiện nay để tạo điều kiện cho nhiều người có cơ hội sở hữu loại điện thoại có các tính năng giải trí, chụp ảnh và quay video hiện đại này.

Thành phố Hoà Bình tăng cường quản lý, bảo vệ rừng

(HBĐT) - Năm 2010, thành phố Hoà Bình xảy ra 14 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có 1 vụ vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy rừng, 1 vụ lấn chiếm rừng. Trước tình hình đó, Hạt Kiểm lâm thành phố đã tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn.

Hơn 30 triệu người dùng Microsoft Office Web Apps

Tin từ Microsoft VN, từ khi Microsoft Office Web Apps được đưa lên Windows Live số người dùng đến nay trên toàn cầu đã hơn 30 triệu.

Thủ lĩnh trẻ về môi trường châu Á đến Việt Nam

Các dự án môi trưởng sử dụng năng lượng mặt trời, tái sử dụng rác thải đã được những người tiên phong về môi trường từ bảy nước chia sẻ tại diễn đàn “Chương trình thủ lĩnh môi trường châu Á” tổ chức chiều qua, ở Hà Nội.

Những tính năng mới và nổi bật của IE9 RC (P1)

Bản thử nghiệm cuối cùng của Internet Explorer (IE) 9 đã được tung ra, gồm đầy đủ những tính năng của bản chính thức. Vậy IE9 có gì tính năng gì mới và nổi bật? Hãy cùng khám phá qua bài viết sau đây.

Cấp học bổng cho các nhà khoa học trẻ

Với mục tiêu, phát hiện những tài năng khoa học trẻ và tôn vinh những đóng góp của phụ nữ cho sự tiến bộ của khoa học trên toàn cầu, Chương trình học bổng khoa học L'Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học năm 2011 do L'Oréal Việt Nam tài trợ, với sự hợp tác của Ủy ban Quốc gia UNESCO tại Việt Nam và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục cung cấp học bổng hỗ trợ nghiên cứu khoa học cấp quốc gia.

Bước tiến mới của Ngành Thông tin và Truyền thông

(HBĐT) - Năm qua, các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông đã nỗ lực phấn đấu vươn lên khẳng định vai trò của ngành Thông tin và Truyền thông trong đời sống đóng góp vào sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Cao Răm chủ động phương án PCCCR

(HBĐT) - Cao Răm là xã miền núi thấp của huyện Lương Sơn, có tổng diện tích tự nhiên 3.643,39 ha. Trong đó, diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm tới 2.711 ha gồm 125,3 ha rừng tự nhiên, 1.596 ha rừng trồng và gần 990 ha đất trống - đồi núi trọc.

Khoa học và công nghệ góp phần phát triển nông nghiệp hàng hóa

VIỆT NAM được đánh giá là quốc gia có điều kiện tự nhiên thích hợp cho phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới. Sản xuất nông nghiệp giữ vai trò đặc biệt trong nền kinh tế quốc dân. Trong những năm gần đây, từ một nền nông nghiệp tự cung tự cấp, thiếu lương thực triền miên, nông nghiệp Việt Nam đã chuyển dần sang nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa, và trở thành một quốc gia có nền nông nghiệp với nhiều thế mạnh, bảo đảm an ninh lương thực trong nước và đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo, thứ hai thế giới về xuất khẩu cà-phê, thứ tư về xuất khẩu cao-su, thứ nhất về xuất khẩu điều, hồ tiêu. GDP nông nghiệp tăng tương đối ổn định qua các năm, đạt bình quân khoảng 4,2 - 4,5%/năm.