Cần 1.700 tỉ đồng cho ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước.

Thủ tướng vừa phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Phát hiện mới về sự tuyệt chủng của khủng long

Trước đây giới khoa học luôn cho rằng các hố thiên thạch Chicxulub crater tại khu vực Vịnh Mexico là kết quả của một vụ va chạm giữa Trái Đất và sao Chicxulub và chính sự va chạm này đã làm tuyệt chủng loài khủng long trên Trái Đất.

Siêu máy tính làm… bình luận viên tại Olympic cờ tướng

Theo báo cáo của công ty IDC đầu tháng 9, thị trường máy tính Việt Nam tăng 6,6% trong quý II và dự đoán sẽ tăng trưởng 2 con số trong năm nay, bất chấp nhu cầu giảm.

“Trình duyệt cá nhân” của web hiện không an toàn

Ngày 1/9, Hãng bảo mật BitDefender tại Việt Nam cho biết đã nghiên cứu các chức năng trình duyệt cá nhân của nhiều trình duyệt web (InPrivate Browsing của Internet Explorer, Incognito mode của Chrome và Private Browsing của Firefox, Safari).

Bán tháo dịch vụ 3G?

Trong lúc "cuộc chơi" 3G đang trở thành gánh nặng của các nhà mạng ở Trung Quốc, thì động thái giảm mạnh cước 3G mới đây của MobiFone và VinaPhone không chỉ nhằm cân bằng với mức cước của Viettel, mà dư luận còn đặt vấn đề có phải dịch vụ 3G sắp bị bán tháo?

S-Fone giảm cước 15%

Tin từ S-Fone ngày 31./8: Kể từ 1.9.2010 nhà mạng này sẽ giảm 15% cước gọi nội và ngoại mạng đối với các gói cước Standard, Economy, 4M, Daily và Smile.

Lúa “cổ” Thành Dền giống lúa hiện đại Khang dân 18

Ngày 31-8, tại Hà Nội, Viện Di truyền Nông nghiệp tổ chức Hội thảo khoa học “Kết luận giống lúa khai quật tại Thành Dền năm 2010”. Dự hội thảo có nhiều nhà khoa học đến từ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)…

Thời tiết tại miền Bắc chịu ảnh hưởng của áp thấp

Ngày 1/9, thời tiết các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Trung Bộ hoạt động yếu nối với tâm bão số 4 hiện hoạt động cách Hongkong (Trung Quốc) khoảng 460km về phía Đông Đông Nam và đang di chuyển theo hướng giữa Đông Đông Bắc và Đông Bắc tiếp tục có xu hướng nâng chục dần lên phía bắc.

Nâng cao vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

(HBĐT) - Trong 2 ngày, 30 – 31/ 8, tại thành phố Hòa Bình, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW và Nghị quyết Đại hội VI.

Một tỷ đồng cho ý tưởng sử dụng năng lượng bền vững

Cuộc thi "Ý tưởng Xanh 2010" với chủ đề "Sử dụng năng lượng bền vững" vừa được phát động tại Hà Nội, với tổng giải thưởng 230 triệu đồng và 750 triệu đồng để hiện thực hóa 3 dự án xuất sắc nhất.

25 năm nữa sẽ tìm thấy sinh vật ngoài trái đất

Con người có thể tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của những nền văn minh khác ngoài địa cầu trong vòng 25 năm tới, một nhà thiên văn học Mỹ khẳng định.

Vi khuẩn tạo tác phẩm nghệ thuật trên tàu Titanic

Các chủng vi khuẩn "ăn" sắt của tàu Titanic và biến kim loại này thành những khối nhũ có hình dạng phong phú.

Công nghệ tạo than sạch

Tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển công nghệ, Công ty TNHH Công nghệ Mới Bến Tre đã phối hợp với Doanh nghiệp tư nhân Phương Linh xây dựng dự án “Hoàn thiện dây chuyền công nghệ sản xuất than viên gáo dừa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu”.

Hội nghị tập huấn pháp luật và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường tại xã Mông Hoá

(HBĐT) - Ngày 28/8, Chi cục Bảo vệ thực vật, MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường tại xã Mông Hoá (Kỳ Sơn).

Ra mắt hệ thống giám sát hỏa hoạn toàn cầu

Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) vừa khai trương cổng trực tuyến Hệ thống quản lý thông tin hỏa hoạn toàn cầu (GFIMS), để hỗ trợ giám sát các vụ hỏa hoạn, giúp các nước đối phó hiệu quả với “giặc lửa”, bảo vệ tài sản, tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Dùng muỗi để diệt sốt xuất huyết

Malaysia đang cân nhắc việc tung ra những con muỗi biến đổi gene làm vũ khí trong cuộc chiến chống sốt xuất huyết.

Thêm một chú nghé nhân bản chào đời tại Ấn Độ

Chú nghé được nhân bản vừa ra đời ngày 23/8 tại Viện nghiên cứu sữa quốc gia Karnal (NDRI) ở bang Haryana, Ấn Độ.

Trao giải cho học sinh góp phần bảo vệ môi trường

“Học sinh Việt Nam rất quan tâm đến môi trường, các em cực kỳ nhiệt tình khi tham dự chương trình trồng cây góp phần bảo vệ môi trường”

Lần đầu tiên con người tạo ra 'nước khô'

“Nước khô” là danh từ chứa đựng sự mâu thuẫn, song trên thực tế một nhà khoa học Anh đã tạo ra chất như vậy.

Microsoft chi mạnh tay để quảng bá Windows Phone 7

Có vẻ như Microsoft rất muốn “phục thù” các đối thủ sau nhiều năm thất thế trên thị trường di động, gã khổng lồ này được dự báo sẽ “mở hầu bao” trên 400 triệu USD để marketing cho dòng điện thoại Windows Phone 7.

Điều trị thành công một trường hợp bị nhiễm giun đầu gai

Ngày hôm qua, Bác sĩ Nguyễn Văn Đăng, cán bộ Bệnh viện 199 - Bộ Công an, tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, cho biết: Bệnh viện 199 đã điều trị thành công một trường hợp bị nhiễm giun đầu gai, đó là anh P.V.L. (52 tuổi), công tác tại Công an TP Đà Nẵng.

Xây khu bảo tồn thiên nhiên tại quê hương Hải đội Hoàng Sa

Các nhà khoa học đề nghị xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên cho vùng biển huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), do hệ sinh thái biển ở đây đang bị tác động mạnh bởi thiên tai và tình trạng khai thác ồ ạt của con người.

Tập huấn nghiệp vụ an toàn bức xạ và hạt nhân

Tại TP. Tuy Hòa – Phú Yên, Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ (KH&CN) - Bộ KH&CN tổ chức khóa tập huấn “Nghiệp vụ an toàn bức xạ và hạt nhân” nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức bổ ích về tổ chức xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và các yêu cầu quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân.

Ai Cập phát hiện thành phố 3.500 năm tuổi

Bộ Văn hóa Ai Cập thông báo các nhà khảo cổ vừa tìm thấy tàn dư của một thành phố có niên đại chừng 3.500 năm trong ốc đảo ở phía tây nước này

Kính Kepler vừa phát hiện hai hành tinh khổng lồ

Với kính viễn vọng không gian Kepler, các nhà vật lý học thiên thể Mỹ đã phát hiện hai hành tinh khổng lồ, lần lượt có kích thước tương đương với sao Thổ và 1/3 kích thước của Trái Đất, quay quanh quỹ đạo của một ngôi sao xa.