(HBĐT) - Tối 2/4, tại Nhà văn hóa tổ 6, phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình), UB MTTQ phường đã chủ trì tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 7 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự hội nghị có các đồng chí là ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XV, HĐND huyện, phường cư trú trên địa bàn tổ; lãnh đạo UB MTTQ tỉnh và các cơ quan, đơn vị có người ứng cử, cùng 159/216 cử tri được triệu tập.

100% cử tri tổ 6, phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) biểu quyết tín nhiệm đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị đã thông qua danh sách 7 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV có 6 đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Văn Mai, Phó Chánh Thanh tra Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh; Đinh Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Tân Lạc (ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV và đại biểu HĐN huyện Tân Lạc khóa XX). Đối với người ứng cử đại biểu HĐND phường Quỳnh Lâm có đồng chí Mai Thị Hà, Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ 6.

Hội nghị đã triển khai trình tự 8 bước theo đúng hướng dẫn. Theo đó, sau khi nghe mục đích, yêu cầu của hội nghị, tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, tiểu sử tóm tắt từng người ứng cử, các cử tri đã phát biểu bày tỏ ý kiến nhận xét đối với những người ứng cử. Các ý kiến phát biểu và hội nghị đã thống nhất nhận xét: Những người ứng cử cư trú tại tổ 6 có đủ các tiêu chuẩn của người đại biểu HĐND. Các đồng chí đều có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; có lối sống trong sáng, lành mạnh, giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức, luôn tiên phong, gương mẫu; có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết; gắn bó mật thiết và lắng nghe ý kiến của Nhân dân; có trình độ, năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm và uy tín để thực hiện nhiệm vụ người đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND.

Hội nghị đã nhất trí bày tỏ sự tín nhiệm bằng hình thức biểu quyết giơ tay đối với từng người ứng cử. Kết quả, 159/159 cử tri (100%) biểu quyết tín nhiệm 7 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, HĐND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị đã thông qua biên bản và không có ý kiến gì thêm.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt những người ứng cử, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Đồng chí hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu; hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trên cương vị của mình để góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh; thường xuyên gắn bó với Nhân dân, cử tri nơi cư trú.

Cẩm Lệ



Các tin khác


Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 7/4/2023

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 36/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Yên Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/12, HĐND huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

HĐND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 20/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022, đề ra nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục