Chiều 6/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), Ban Tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã tổ chức Lễ xin lửa SEA Games 31. Đúng 19 giờ, ngọn đuốc rực cháy đã về tới Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ngọn lửa được châm vào đèn lưu lửa tại Phòng thờ Bác Hồ và sẽ được lưu giữ tại đây.

Trải nghiệm đường đua xe đạp địa hình SEA Game 31

(HBĐT) - Một ngày cuối tháng 4, chúng tôi có mặt tại đường đua xe đạp địa hình SEA Game 31 tại phường Dân Chủ (TP Hòa Bình). Cách QL6 vài trăm m là sân khai mạc được xây dựng rộng rãi với sức chứa hàng nghìn người. Khu vực xuất phát, rào ngăn đường đua, khu hậu cần… được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Sát sân chính là con đường đua đổ đèo dài 2 km, trong đó có 2 ụ bay, 2 đường lượn sóng. Đoạn đường đổ đèo dốc dựng đứng chỉ có thể đi chiều xuống dốc. Đi dọc theo tuyến đường đổ đèo với những đoạn đường uốn lượn theo triền đồi. Đoạn đường cua dốc ôm sát chân đồi được giăng lưới bảo vệ an toàn cho vận động viên (VĐV). Gần đường đua đổ đèo là đường đua băng đồng dài 5 km, trong đó có 2 chiếc cầu gỗ, 2 đường lượn sóng, 2 ụ bay và mặt bằng khu về đích. Hơn 10 giờ, các VĐV nữ vẫn hăng say luyện tập.

Huy động gần 2.000 người cho chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc SEA Games 31

BTC huy động gần 2.000 người tham gia chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31.

Lễ khai mạc SEA Games 31 hứa hẹn đa màu sắc

Theo Ban tổ chức SEA Games 31, chương trình nghệ thuật đặc biệt Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra tối 12/5 sẽ chú trọng các yếu tố văn hóa đặc trưng của Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị SEA Games 31

(HBĐT) - Sáng 5/5, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức địa phương đăng cai môn xe đạp SEA Games 31 đã kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31. Tham gia đoàn kiểm tra có lãnh đạo các Sở: VH-TT&DL, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, UBND TP Hòa Bình, các đơn vị thi công, tư vấn quản lý dự án xây dựng đường đua xe đạp địa hình. 

Háo hức hướng về SEA Games 31

(HBĐT) - Những ngày này, trên mọi nẻo đường của TP Hòa Bình rực rỡ băng rôn, biểu ngữ…; trên những con phố nhiều hộ tiếp tục treo cờ Tổ quốc sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Còn hơn 1 tuần nữa, SEA Games 31 sẽ chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước, từ ngày 14/5, tại TP Hòa Bình cũng diễn ra cuộc tranh tài của các cua rơ đến từ 10 nước khu vực Đông Nam Á tham dự môn xe đạp SEA Games.

Lịch thi đấu vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31

Bóng đá nam là môn khởi tranh sớm nhất tại SEA Games 31. ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch từ ngày 6/5/2022 trong trận mở màn gặp...

Công bố danh sách 20 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31

Sáng 4/5, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã đưa ra quyết định lựa chọn 20 cầu thủ vào danh sách đăng ký chính thức tham dự SEA Games 31.

Lịch sử các kỳ SEA Games: Bài 1 - Lịch sử và thành tích của thể thao Việt Nam qua 15 kỳ SEA Games

(HBĐT) - Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) là sự kiện thể thao được tổ chức 2 năm 1 lần với sự tham gia của các đoàn thể thao đến từ 11 quốc gia hiện tại của khu vực Đông Nam Á. Các môn thể thao chịu sự quản lý của Liên đoàn Thế vận hội Đông Nam Á với sự giám sát của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Hội đồng Olympic châu Á (OCA).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác chuẩn bị SEA Games 31 tại Bắc Giang

Ngày 3/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ SEA Games 31 tại Bắc Giang.

Người nhập cảnh tham gia SEA Games 31 không phải khai báo y tế

Theo TTXVN, Cục Y tế dự phòng đề nghị Tổng cục Thể dục thể thao báo cáo cho Ban tổ chức SEA Games 31 và thông báo cho tất cả các đoàn dự SEA Games 31 về việc dừng khai báo y tế Covid-19 phục vụ SEA Games.

Chào đón ngày hội lớn

(HBĐT) - Trong những ngày tháng 4 lịch sử, cùng với các hoạt động kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và chào mừng Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh cũng háo hức chờ đón sự kiện trọng đại của thể thao nước nhà. Đó là Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tổ chức tại Việt Nam. Trong đó, tỉnh ta vinh dự là 1 trong 12 tỉnh, thành phố đăng cai các môn thi đấu trong đại hội từ ngày 14 - 22/5.

Sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất cho SEA Games 31

(HBĐT) - Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 sẽ chính thức diễn ra tại 12 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, tỉnh ta được đăng cai môn đua xe đạp đường trường và địa hình, tranh tài ở 12 nội dung huy chương.

Lễ ký kết và công bố Nhà tài trợ SEA Games 31

Ngày 22/4/2022 tại Hà Nội, Ban Tổ chức SEA Games 31 đã tổ chức lễ ký kết và công bố thêm đơn vị tài trợ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam.

Ra mắt bộ huy chương cho SEA Games 31

Ban tổ chức SEA Games 31 cho biết, đã hoàn tất mẫu huy chương và đưa vào sản xuất huy chương cho đại hội. Dự kiến sẽ có khoảng 4.000 huy chương Vàng, Bạc, Đồng được trao cho các vận động viên đạt thành tích cao.

Vé xem U23 Việt Nam tại SEA Games 31 dự kiến cao nhất 500.000 đồng

Ngày 21-4, Ban tổ chức SEA Games 31 đã có cuộc họp với UBND tỉnh Phú Thọ về phương án tổ chức các trận đấu bảng A môn bóng đá nam. Theo đó, giá vé vào xem đội U23 Việt Nam thi đấu dự kiến cao nhất là 500.000 đồng.

SEA Games 31: U23 Thái Lan dự giải với nhiều ngôi sao đang "chinh chiến" tại châu Âu

Trưởng đoàn đội tuyển quốc gia Thái Lan, tỷ phú doanh nhân Nualphan Lamsan, xác nhận 2 ngôi sao của đội bóng đá U23

Bảo đảm an ninh trật tự phục vụ tổ chức thành công SEA Games 31

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ tổ chức thành công SEA Games 31 tại 12 địa phương. Thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng ùn tắc hoặc tai nạn giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng tới SEA Games 31 và lịch thi đấu của các vận động viên.

Thái Lan đặt mục tiêu giành HCV bóng đá nam SEA Games 31

Báo chí Thái Lan đưa tin Ủy ban Olympic nước này vừa gây áp lực cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phải sớm lên danh sách 20 cầu thủ cùng ban huấn luyện chuẩn bị cho SEA Games 31 vào tháng 5 tới.

Bóng chuyền nam hướng tới mục tiêu Huy chương vàng SEA Games 31

Tuy thất thủ với tỷ số 1-3 trước đội chủ sân Khánh Hòa trong khuôn khổ trận đấu tập thứ hai chiều 18/4 của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia, tập thể Huấn luyện viên (HLV) đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia đánh giá, đợt tập huấn này "giống như một chuyến tập huấn nước ngoài”.

Bắc Ninh sẵn sàng cơ sở vật chất cho các môn thi đấu tại SEA Games 31

Tỉnh Bắc Ninh vinh dự là địa điểm tổ chức 4 môn thi đấu gồm Boxing, Kickboxing, Quần vợt và Bóng ném trong nhà trong chương trình SEA Games 31.

Giải mã SEA Games 31: Lịch thi đấu môn bóng chuyền

Bóng chuyền là môn thể thao mà Việt Nam đăng ký thành tích cao tại SEA Games 31. Trong đó, mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nam là tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử, mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ là bảo vệ thành công tấm huy chương bạc giành được ở kỳ đại hội trước và cao hơn là tấm huy chương vàng.

Việt Nam sẵn sàng cho SEA Games 31

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra lúc 20 giờ ngày 12/5 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là lần thứ hai sau 19 năm kể từ SEA Games 22 năm 2003, Việt Nam vinh dự là chủ nhà của kỳ Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Cho đến lúc này, mọi công tác chuẩn bị về hậu cần phục vụ đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn.