Tuyển U23 Việt Nam sẽ có hai màn so tài với U20 Hàn Quốc trên sân Việt Trì, Phú Thọ (ngày 19/4) và sân Hàng Đẫy (ngày 22/4). Phát biểu tại cuộc họp báo trước các trận đấu này, HLV Park Hang-seo nhận xét, U20 Hàn Quốc là đối thủ chất lượng với những cầu thủ chuyên nghiệp để U23 Việt Nam cọ xát, chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới.

SEA Games 31: Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 28/4

Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) dự SEA Games 31 dự kiến diễn ra vào ngày 28/4 tại Hà Nội nhằm tiếp lửa cho các tuyển thủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng huy chương tại đại hội.

Ra mắt video âm nhạc ca khúc chính thức SEA Games 31

Video âm nhạc ca khúc chính thức của SEA Games 31 "Hãy tỏa sáng” (Let’s Shine) sẽ được ra mắt công chúng Việt Nam và quốc tế vào lúc 20 giờ tối nay (ngày 18/4) qua hệ thống kênh chính thức của SEA Games 31.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL khảo sát địa điểm tổ chức thi đấu môn xe đạp tại SEA Games 31

(HBĐT) - Ngày 13/4, đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL khảo sát địa điểm tổ chức thi đấu môn xe đạp tại SEA Games 31. Tiếp và làm với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở: VH-TT&DL, GTVT và TP Hoà Bình.

Chốt danh sách đội tuyển golf Việt Nam tham dự SEA Games 31: Đội hình trẻ nhất từ trước tới nay

Hiệp hội golf Việt Nam vừa công bố đội tuyển quốc gia golf tham dự SEA Games 31 vào tháng 5 tới. Một đội hình được đánh giá là có tuổi đời trẻ nhất từ trước đến nay hứa hẹn đem lại những bất ngờ về thành tích cho golf Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Các quốc gia đăng ký xong danh sách dự SEA Games 31

Hai đoàn thể thao Lào và Campuchia là những đoàn cuối cùng đã đăng ký danh sách với Ban tổ chức chủ nhà Việt Nam của SEA Games 31 về số lượng sẽ tới tham dự Đại hội vào tháng 5 tới.

U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia ở trận khai mạc bóng đá nam SEA Games 31

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp lại đội tuyển U23 Indonesia, đối thủ đã thất bại trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 sau lễ bốc thăm môn bóng đá SEA Games 31 tổ chức ngày 6/4, tại Hà Nội.

Bóng đá nam SEA Games: Việt Nam cùng bảng Indonesia, Philippines

Sáng 6/4, Lễ bốc thăm chia bảng và phân lịch thi đấu SEA Games 31 đã chính thức diễn ra. Những đối thủ của U23 Việt Nam tại đại hội sắp tới đã chính thức được xác định.

Gần 70 tuyển thủ tham dự Giải điền kinh tiền SEA Games 31 diễn ra ngày 15/4

Thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao, để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) diễn ra tháng 5/2022 tại Việt Nam, môn điền kinh sẽ tổ chức Giải điền kinh tiền SEA Games.

Hướng tới SEA Games 31 tổ chức đua xe đạp tại Hòa Bình: Công tác chuẩn bị đảm bảo chu đáo, chất lượng, đúng tiến độ

(HBĐT) - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ chính thức diễn ra tại 12 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, tỉnh Hòa Bình là nơi diễn ra môn xe đạp. Đây là một sự kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển thể dục thể thao mà còn có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội và ngoại giao, góp phần quảng bá, giới thiệu các di sản văn hóa, tiềm năng du lịch và những thành tựu của tỉnh đến bạn bè quốc tế. Để cập nhật những thông tin mới nhất về sự kiện, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức địa phương môn xe đạp về các bước chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này.

Ký ức về SEA Games 22 tại Hòa Bình

(HBĐT) - Những ngày này, tỉnh đang có các bước chuẩn bị tích cực nhằm góp phần vào thành công kỳ SEA Games lần thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam - SEA Games 31, năm 2022. Cùng với Hà Nội, Hòa Bình là 1 trong 12 tỉnh, thành phố vinh dự được tổ chức môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Sau 19 năm, tỉnh ta được hòa chung với không khí SEA Games 31 bằng việc tham gia đồng tổ chức môn xe đạp đường trường và địa hình từ ngày 14 - 22/5… Cũng vì thế ký ức SEA Games 22, năm 2003 lại ùa về…

Đẩy nhanh thi công đường đua xe đạp địa hình phục vụ SEA Games 31

(HBĐT) - Dự án nâng cấp, sửa chữa đường đua xe đạp địa hình có tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước, đến nay đã thi công được trên 90% khối lượng công việc, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/3/2022. Đây là dự án phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) với phần thi xe đạp địa hình diễn ra trong tháng 5/2022 tại tỉnh Hòa Bình.

Trao thưởng VĐV điền kinh giành thành tích cao tại SEA Games 30

Chiều 22/12, tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Báo Tiền Phong và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ vinh danh trao thưởng cho các VĐV, HLV đội tuyển Điền kinh Việt Nam thi đấu giành thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30/2019 (SEA Games 30).

Bình Dương khen thưởng 600 triệu đồng cho huấn luyện viên, vận động viên

Chiều 17-12, tại TP Thủ Dầu Một, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên (HLV) và vận động viên (VĐV) Bình Dương đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể dục - Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (SEA Games 30) vừa diễn ra tại Philippines.

Thêm 100 tỉ đồng, thể thao Việt Nam hướng đến mục tiêu cao hơn

Thủ tướng Chính phủ vừa bổ sung kinh phí hơn 100 tỉ đồng cho Tổng cục Thể dục thể thao để thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Năm 2020, ngân sách nhà nước cấp cho thể dục thể thao dự kiến cũng sẽ tăng thêm để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Điền kinh Việt Nam "đạt đẳng cấp châu lục"

Theo HLV người Bulgaria Vladimir Hristov, Việt Nam đang sở hữu lứa VĐV điền kinh đủ sức cạnh tranh huy chương tại Asiad.

SEA Games 30: Những sự kiện đáng nhớ trên đường đua, trên bục danh dự

Hãng tin Pháp AFP đã điểm ra 5 sự kiện đáng nhớ nhất trên các đường đua, trên bục danh dự cũng như trên khán đài lễ khai mạc của sự kiện thể thao Đông Nam Á này.

Việt Nam nhận cờ đăng cai SEA Games 31 từ Philippines

Tại lễ bế mạc, nước chủ nhà SEA Games 30 Philippines đã trao cờ đăng cai cho nước chủ nhà SEA Games 31 là Việt Nam. Sau gần 20 năm chờ đợi, SEA Games sẽ quay trở lại với Việt Nam vào năm 2021. 

Truyền thông quốc tế hết lời khen ngợi U22 Việt Nam

Truyền thông châu Á hết lời khen ngợi thầy trò HLV Park Hang Seo sau chiến tích lịch sử ở chung kết bóng đá nam SEA Games 30, khẳng định tấm Huy chương Vàng này là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà U22 Việt Nam đã thể hiện.

BXH SEA Games 10/12: Việt Nam vượt xa Thái Lan

Với 17 HCV giành được trong ngày 10/12 mà điểm nhấn là HCV lịch sử của môn bóng đá nam, đoàn thể thao Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để chắc chắn có được vị trí thứ 2 chung cuộc trên bảng tổng sắp.

Báo giới Indonesia ngả mũ trước chiến thắng của U22 Việt Nam

(HBĐT) - Hãng thông tấn chính thức Antara bình luận thất bại 0-3 trước U22 Việt Nam làm tan vỡ giấc mơ vàng SEA Games của bóng đá Indonesia sau 28 năm.

U22 Việt Nam giành tấm huy chương Vàng lịch sử tại SEA Games

Đội tuyển U22 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U22 Indonesia ở chung kết môn bóng đá nam để giành được tấm huy chương Vàng lịch sử tại SEA Games.

Vingroup thưởng tất cả VĐV Việt Nam giành huy chương tại SEA Games 30

Tất cả các vận động viên Việt Nam giành huy chương Vàng-Bạc-Đồng tại SEA Games 30 được tặng thưởng tương ứng 20 triệu-10 triệu-5 triệu đồng mỗi huy chương.

SEA Games 30: Trần Tấn Triệu giành huy chương Vàng đường bơi Subic

Vận động viên Trần Tấn Triệu đã giành huy chương Vàng ở nội dung bơi 10km tại đường bơi Subic. Đây là tấm huy chương Vàng thứ 82 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.