(HBĐT) - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập địa bàn, xã Kim Lập (Kim Bôi) đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong phòng, chống dịch (PCD).


Tổ kiểm soát dịch bệnh tại dốc Chồng Mâm, xã Kim Lập (Kim Bôi) kiểm tra người ra vào địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo về công tác PCD Covid-19, Công an xã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về PCD, làm tốt công tác bảo đảm ANTT tại địa phương.

Từ ngày 26/7, xã thành lập 2 khu cách ly tại trường mầm non điểm Hợp Kim và Lập Chiệng, sức chứa 60 công dân/điểm. Tại mỗi khu cách ly phân công 3 đồng chí trực và 1 chốt kiểm soát tại đỉnh dốc Chồng Mâm, thuộc xóm Bái với 5 đồng chí, ứng trực 24/24h kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn. Mỗi ngày tổ trực chốt kiểm tra trên 160 công dân qua lại. 

Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập 9 tổ tự quản PCD Covid-19 tại các xóm, thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch, nhất là việc đeo khẩu trang khi ra đường. Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của Nhân dân trong việc cách ly xã hội, vận động các cửa hàng, quán ăn đóng cửa, ký cam kết tạm ngừng kinh doanh để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất. 

Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền PCD tại cơ sở, lực lượng Công an xã đến từng gia đình rà soát, lập danh sách những công dân đi làm ở nước ngoài về địa phương hoặc từ vùng dịch về. Phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ các trường hợp trong diện đang cách ly tại gia đình; thường xuyên nắm tình hình và cập nhật báo cáo hàng ngày đối với những công dân về địa phương. Trong tháng 7, Công an xã phối hợp các lực lượng rà soát công dân trở về từ vùng dịch và tuần tra đêm trên tuyến 12 buổi, nhắc nhở 14 trường hợp tụ tập quá giờ quy định.

Để giúp người dân trên địa bàn yên tâm, không hoang mang, lo lắng trước tình hình dịch bệnh, xã đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh những điều cần biết, cách phòng ngừa dịch bệnh, phát tờ rơi đến từng gia đình nhằm nâng cao ý thức cho người dân; cung cấp số điện thoại đường dây nóng PCD Covid-19 để người dân kịp thời thông báo những thông tin liên quan đến dịch bệnh. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho quần chúng Nhân dân, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT ở địa phương. Đến nay, trên địa bàn có 107 công dân cách ly tại xã và 1 người ở huyện, chưa có trường hợp nào mắc Covid-19.

Đại uý Bùi Tuấn Sơn, Trưởng Công an xã cho biết: Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác PCD. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, thường xuyên bám cơ sở, địa bàn thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn. Trong thời gian tới, Công an xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương quyết tâm không để dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn, bảo đảm tốt ANTT, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.


Đinh Thắng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục