250 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động đóng quân tại tỉnh Quảng Nam đã trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ hành quân ngay trong đêm, vượt qua 1.000km và dự kiến có mặt tại Công an tỉnh Bình Dương trong ngày 22/8 để bắt tay ngay vào nhiệm vụ chống dịch hiện đang rất cấp bách tại đây.



Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiếp tục tăng cường 250 cán bộ, chiến sĩ cho Công an tỉnh Bình Dương thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, 19h tối 21/8, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tiếp tục tăng cường 250 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ chi viện Công an tỉnh Bình Dương thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19.

Tỉnh Bình Dương hiện ghi nhận hơn 60.000 ca nhiễm và riêng hai ngày 20 và 21/8, số ca nhiễm trong ngày tại tỉnh này đã vượt TP Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp.

Theo Trung tá Thái Doãn Bằng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đóng quân tại tỉnh Quảng Nam đã trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ hành quân ngay trong đêm, vượt qua 1.000km và dự kiến có mặt tại Công an tỉnh Bình Dương trong ngày 22/8 để bắt tay ngay vào nhiệm vụ chống dịch hiện đang rất cấp bách tại đây.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn sẽ phối hợp Công an tỉnh Bình Dương kiểm soát phòng, chống dịch tại các chốt cửa ngõ huyện, thị; tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự...

"Các đồng chí hãy xem đây là nhiệm vụ quan trọng mà mỗi người lính CSCĐ vinh dự, tự hào được thực hiện trong thời điểm đặc biệt này, từ đó phát huy truyền thống, tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng các lực lượng đẩy lùi, khống chế dịch bệnh, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân", Trung tá Thái Doãn Bằng phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ tại lễ xuất quân.

Trước đó, từ ngày 15/5 đến 25/6, Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ đã điều động 120 cán bộ, chiến sĩ tăng cường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch. Trong hơn 1 tháng, đơn vị đã phối hợp xử lý 1.088 trường hợp vi phạm giao thông; phát hiện 9 trường hợp trốn khai báo y tế; 1 vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn (trị giá khoảng 50 triệu đồng); 5 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 8 đối tượng, thu nhiều tang vật là ma túy, phương tiện và vũ khí thô sơ...

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 2/8 đến nay, Trung đoàn tiếp tục tăng cường 50 cán bộ, chiến sĩ cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thay mặt 250 cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Đắc Khánh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ hứa quyết tâm sẽ cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định, quy trình công tác, mệnh lệnh chỉ huy các cấp, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

* Sáng cùng ngày, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tăng cường 310 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên hành quân vào TP Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, lực lượng CSCĐ của Bộ là lực lượng chính, phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ tại 12 chốt cửa ngõ thành phố.

Mỗi chốt sẽ gồm 30 cán bộ, chiến sĩ, chia làm 3 ca thực hiện nhiệm vụ khép kín 24/24h; trong đó mỗi ca sẽ gồm 8 đồng chí CSCĐ, 1 đồng chí thuộc Công an TP Hồ Chí Minh làm chốt trưởng và 1 đồng chí thuộc Cục Cảnh sát hình sự.

Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, ngày 20/8, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tiến hành họp đơn vị để lên kế hoạch cụ thể, cân đối quân số, giao Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên chuẩn bị đầy đủ vũ khí, trang bị để hành quân ngay.

Thượng tá Diêm Công Toàn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc chung tay cùng các lực lượng và người dân cả nước phòng chống đại dịch COVID-19, đồng thời thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Tư lệnh CSCĐ, Trung đoàn đã chuẩn bị đầy đủ quân tư trang: kính chống giọt bắn, khẩu trang, đồ bảo hộ phòng, chống dịch cấp độ 1, găng tay, cồn sát khuẩn... để lên đường hành quân vào TP Hồ Chí Minh.

Với tinh thần "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" và khẩu hiệu hành động "Lực lượng CSCĐ - Lá chắn thép, mũi nhọn chủ công, xung phong tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an ninh trật tự", cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên đã xuất quân vào tâm dịch TP Hồ Chí Minh từ sáng 21/8.

"Chúng tôi động viên anh em cán bộ, chiến sĩ, dịch bệnh COVID-19 là "kẻ thù không nhìn thấy" nhưng rất nguy hiểm, đã lấy đi tính mạng của nhiều người dân và đồng chí, đồng đội, do đó toàn thể cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phối hợp các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác dù 1 phút, 1 giây, kể cả lúc làm nhiệm vụ cũng như trong sinh hoạt hằng ngày", Thượng tá Diêm Công Toàn nhấn mạnh và căn dặn cán bộ, chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ cần thực hiện nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, đảm bảo tư thế, lễ tiết, tác phong, sẵn sàng vì nhân dân quên mình, thực hiện "mục tiêu kép": chiến thắng dịch bệnh và hạn chế thấp nhất việc cán bộ, chiến sĩ bị lây nhiễm...

Trước đó, ngày 20/8, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ cũng đã tăng cường gần 200 cán bộ, chiến sĩ chi viện Công an tỉnh An Giang phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tăng cường gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ, chi viện Công an 15 tỉnh, thành phố tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, TP Hồ Chí Minh gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ; Bình Dương 600, Hải Dương 510, Bắc Giang gần 500 cán bộ, chiến sĩ...


                                 Theo BaoChinhphu

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục