Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 14 ca dương tính nCoV từ 18h ngày 27/8 đến 6h ngày 28/8, trong đó 7 ca cộng đồng và 7 ca tại khu cách ly. Thừa Thiên Huế thêm 24 ca.

Những ca này Bộ Y tế chưa công bố, coi như ca nghi nhiễm.

Tại Hà Nội, 14 trường hợp gồm 11 người thuộc chùm ho sốt cộng đồng và những người liên quan, 3 người liên quan chùm TP HCM. Các ca mắc ngụ tại 8 quận huyện, gồm: Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Trì, Thanh Xuân, Đống Đa, Thường Tín, Đan Phượng, Mỹ Đức.

Tổng số ca nhiễm tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4, từ 27/4 đến nay là 2.909 ca, trong đó số ca cộng đồng là 1.525 ca, số ca sau khi đã cách ly là 1.384 ca.


Nhân viên y tế xét nghiệm mẫu bệnh Covid-19. Ảnh: Võ Thạnh

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên Huế ghi nhận thêm 24 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm của địa phương từ ngày 28/4 đến nay lên 566 ca nhiễm.

24 ca nhiễm mới, trong đó có 16 ca nhiễm nằm trong cộng đồng là những người hoàn thành cách ly tập trung về địa phương cách ly y tế tại nhà. Yếu tố dịch tễ của các ca nhiễm này là hoàn thành cách ly tập trung và được bàn giao về địa phương giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Thừa Thiên Huế đang cách ly tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung và nơi lưu trú 5.303 người, giám sát y tế tại nhà 14.431 người hoàn thành cách ly tập trung.

Theo Vnexpress.net

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục