(HBĐT) - Với những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, tỉnh đã đạt được những thành quả quan trọng. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban chỉ đạo (BCĐ) PCD Covid-19 tỉnh, công tác PCD vẫn đặt ra những khó khăn, thách thức, nguy cơ tiềm ẩn dịch lây lan vào địa bàn vẫn còn, tình hình dịch bệnh ở các tỉnh, thành phố lân cận đang diễn biến hết sức phức tạp. Chính vì vậy, theo quan điểm chỉ đạo của BCĐ PCD Covid-19 tỉnh, công tác PCD vẫn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.



Cán bộ trực chốt kiểm soát dịch bệnh tuyến Hòa Lạc - TP Hòa Bình (xã Quang Tiến, TP Hòa Bình) rà soát danh sách người ngoài vào địa bàn để kịp thời thông báo cho các địa phương.

Tâm lý "xả hơi” khi nới lỏng giãn cách

Dù dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, tuy nhiên, trong đêm 21/9 (15/8 âm lịch), người dân TP Hòa Bình vẫn đổ ra đường đi chơi Trung thu rất đông. Tại Quảng trường Hòa Bình, nhiều người không đeo khẩu trang. Mới đây, trên đường Trần Hưng Đạo, rất đông người tụ tập hiếu kỳ xem một vụ tai nạn giao thông nhưng không thực hiện biện pháp PCD. Đặc biệt, sau những ngày nới lỏng, hàng quán được mở cửa trở lại, trên tuyến đê Đà Giang, nhiều quán ăn để khách hàng ngồi tập trung mà không giãn cách và thực hiện các quy định về PCD.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Hòa Bình nhận định: Từ giữa tháng 9, tỉnh cho phép nới lỏng điều kiện người từ các địa phương khác về Hòa Bình. Thời điểm đó, trung bình mỗi ngày có hàng trăm người từ Hà Nội và các tỉnh lân cận tìm cách trở về địa phương. Tuy nhiên, không phải người nào đến Hòa Bình cũng đảm bảo việc cách ly và khai báo y tế. Nguy cơ "đưa” dịch về tỉnh vẫn tiềm ẩn. Vì vậy, người dân không nên chủ quan và tuyệt đối chấp hành các quy định "5K" để đảm bảo PCD, nhất là đi đến những nơi công cộng.

Đồng tình với quan điểm trên, anh Bùi Xuân Biển, xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) chia sẻ: Tôi thấy khi Hà Nội nới lỏng, việc đi lại thuận lợi hơn, nhiều người từ Hà Nội về địa bàn nhưng không khai báo y tế. Có người từ nơi khác về đã lập tức tập trung gia đình, người thân liên hoan, ăn uống. Với những trường hợp như vậy, tôi nghĩ tổ Covid-19 cộng đồng phải vào cuộc ngay, rà soát, nắm thông tin người đi từ vùng dịch về hay không để thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Thực tế trong thời gian qua, khi nới lỏng giãn cách, nhiều địa phương xung quanh tỉnh đã có những ca F0 tại cộng đồng, phức tạp nhất hiện là Hà Nam, Hà Nội. Tuy nhiên, đã xảy ra tình trạng người lao động chủ quan, trở về địa phương không khai báo y tế, tiếp xúc nhiều người. Như trường hợp ca F0 có địa chỉ tại xã Đa Phúc (Yên Thủy) là công nhân làm việc tại khu công nghiệp Châu Sơn, Phủ Lý (Hà Nam), khi về nhà không khai báo y tế, đã tiếp xúc với 22 người, mới chỉ truy vết được 14 người trong địa bàn xã Đa Phúc. Theo BCĐ PCD Covid-19 huyện Yên Thủy, một trong những khó khăn trong công tác truy vết hiện nay là những lao động này về địa phương không khai báo y tế, nên cơ sở không nắm được và rất khó quản lý. Thông tin từ BCĐ PCD Covid-19 tỉnh, liên tục những ngày gần đây, nhiều công dân từ các tỉnh phía Nam trở về qua chốt, đặc biệt là địa phận các huyện giáp ranh như Lương Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy. Vì vậy, các huyện, thành phố cần khẩn trương rà soát, hướng dẫn các biện pháp PCD kịp thời.

Ý thức người dân - "lá chắn" để bảo vệ thành quả chống dịch

Việc nới lỏng giãn cách là cần thiết để từng bước ổn định kinh tế, quay lại nhịp sống bình thường mới. Tuy vậy, từ thực tế cho thấy, khi không còn tâm lý e dè dịch, nhiều người không còn ý thức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, cũng sẽ là thời điểm nhạy cảm, dễ phát sinh dịch bệnh. Hơn lúc nào hết, tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi người dân phải được đặt lên hàng đầu, là lá chắn thép trong cuộc chiến chống đại dịch. Theo bà Nguyễn Thị Liên, cán bộ hưu trí phường Phương Lâm (TP Hòa Bình): Để nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác PCD, ngoài công tác tuyên truyền, vận động cần áp dụng các hình thức xử phạt nghiêm để răn đe. Trong công tác tuyên truyền, ngoài nhắc nhở chung cũng nên thông tin trường hợp vi phạm quy định về PCD đã bị cơ quan chức năng xử phạt nghiêm để người dân biết. Từ đó phân tích thiệt hơn, cái lợi, cái hại để tự nâng cao ý thức của bản thân.

Chỉ đạo công tác PCD bệnh, BCĐ PCD Covid-19 tỉnh đã ban hành quy định về tiếp tục thực hiện một số biện pháp PCD. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc rà soát, nắm chắc nhân khẩu người đi, đến, tiếp tục phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng trong công tác PCD ở cơ sở. Tăng cường đánh giá nguy cơ đảm bảo an toàn PCD Covid-19 tại các điểm du lịch, vui chơi, giải trí, thể thao, khách sạn, resort, siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, quán ăn… Các cơ sở dịch vụ, kinh doanh phải thực hiện nghiêm thông điệp "5K" và các biện pháp PCD Covid-19 theo quy định (yêu cầu bắt buộc khai báo y tế đối với người ngoài tỉnh). Cùng với đó, lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ địa bàn để kịp thời phát hiện những trường hợp trốn chốt y tế, không khai báo khi trở về địa phương và quản lý theo quy định, tránh để dịch lây lan ra cộng đồng.


Đinh Hoà

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục