(HBĐT) - Giai đoạn này, đất nước đứng trước tình hình: cả nước có chiến tranh, dù hòa bình đã được lập lại ở miền Bắc. Tỉnh ta đã quán triệt sâu sắc tinh thần Hội nghị Trung ương Đảng (tháng 3/1965): “Miền Nam là tiền tuyến lớn, miền Bắc là hậu phương lớn”; nhiệm vụ được đặt ra là: Tiếp tục xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, kết hợp chặt chẽ xây dựng kinh tế với tăng cường quốc phòng, kiên quyết bảo vệ miền Bắc, đánh thắng chiến tranh phá hoại”.

 

Nhạy bén với tình hình thời cuộc, được sự định hướng của T.ư, tỉnh ta tiếp tục xây dựng KT -XH, vừa sản xuất, vừa chiến đấu và động viên sức người, sức của chi viện cho đồng bào miền Nam. Đồng thời, tích cực tăng cường LLVT, củng cố dân quân tự vệ, sẵn sàng đánh trả giặc Mỹ trong bất kỳ tình huống nào. Tăng cường công tác an ninh, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân; bảo đảm giao thông…

Đầu năm 1965, Hòa Bình bổ sung thêm quân thường trực tỉnh, thành lập thêm  5 đại đội. Quân chủ lực được trang bị pháo 37 ly. Toàn tỉnh có 94 trọng điểm bắn phá ác liệt của máy bay Mỹ. Sau việc máy bay phản lực Mỹ bắn rốc két xuống Ngọc Lương (Yên Thủy) đầu tháng 5/1965, lực lượng chiến đấu và phục vụ chiến đấu của tỉnh ta đã được tăng cường. Toàn tỉnh thành lập 250 đội cấp cứu, 183 đội tải thương, 2.489 túi thuốc phòng không nhân dân, 250 tổ hóa học, 74 đội công binh sửa chữa đường, cầu, 147 đài quan sát báo động, 128 trận địa chiến đấu. Lực lượng dân quân tự vệ lên tới 60.576 người. Đến năm 1967, tỉnh thành lập thêm 2 đại đội pháo cao xạ  37 ly, 1 đại đội cao xạ 12 ly 7. Tháng 4/1967, tỉnh thành lập 2 tiểu đoàn chủ lực tỉnh, trong đó, xây dựng hoàn chỉnh 1 tiểu đoàn gồm 500 cán bộ, chiến sĩ để lên đường chi viện cho miền Nam.

 

Với sự chủ động và quyết tâm cao, quân, dân Hòa Bình đã chăng lưới lửa, kiên quyết đánh trả máy bay Mỹ khi chúng xâm phạm bầu trời Hòa Bình. Tính từ ngày 3/5/1965 đến ngày 1/11/1968, quân và dân Hòa Bình đã đánh trên 1.000 trận, bắn rơi 39 máy bay Mỹ, bắt sống một số giặc lái. Trong đó, tự vệ dân quân đã bắn rơi 4 máy bay bằng súng bộ binh. Tiêu biểu như trận chiến đấu bắn rơi 1 máy bay phản lực F.4H không quân Mỹ của dân quân xã Liên Hòa (nay là xã Yên Nghiệp), huyện Lạc Sơn, ngày 31/5/1965; trận chiến đấu bắn rơi máy bay RF101 Mỹ của quân và dân xã Trung Thành, huyện Đà Bắc ngày 29/4/1966; trận chiến đấu bắn rơi máy bay F.105 không quân Mỹ của dân quân xã Thu Phong, Kỳ Sơn (nay là huyện Cao Phong) ngày 20/7/1966; trận chiến đấu bắn rơi máy bay phản lực F.105 không quân Mỹ của dân quân xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, ngày 30/4/1967; trận chiến đấu tại Đồi Bù của quân và dân xã Hợp Hòa, huyện Lương Sơn, từ ngày 22 - 29/12/1972…

 

Cũng trong khoảng thời gian này, Hòa Bình đã động viên trên 1 vạn thanh niên vào quân đội, đi chiến đấu. Ngoài việc bổ sung cho quân chủ lực, quân địa phương, Hòa Bình đã tổ chức, huấn luyện 3 tiểu đoàn với 1500 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp bổ sung cho chiến trường miền Nam. Trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, tỉnh ta cũng đã đạt được một số thành tựu KT -XH đáng ghi nhận.

 

“Tay cày, tay súng”, trong giai đoạn này, Hòa Bình thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT -XH nơi hậu phương miền Bắc. Tiêu biểu như năm 1969, tỉnh ta có 1.001 HTX nông nghiệp, chiếm 99,5% số hộ; cung cấp 6, 6 ngàn tấn lương thực (năm 1968 cung cấp 4, 9 ngàn tấn); 6, 5 ngàn tấn thóc và 410 tấn lợn cho Nhà nước. Dù trong điều kiện bị máy bay Mỹ bắn phá ác liệt, sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà vẫn không ngừng phát triển. Đến năm học 1968-1969, tỉnh ta có 1.346 giáo viên cấp 1, cấp 2 và 89 giáo viên cấp 3; có 13.878 học sinh cấp 1, cấp 2 và 1.856 học sinh cấp 3. Về y tế, đến năm 1969, cả tỉnh có 12 bệnh viện (390 giường bệnh), 3 bệnh xá (45 giường), 1 nhà điều dưỡng (30 giường), 185 trạm y tế, nhà hộ sinh (1.295 giường). Số cán bộ y tế do tỉnh quản lý gồm 33 bác sĩ, 189 y sĩ, 1.010 y tá, 193 nữ hộ sinh, 11 dược sĩ cao cấp, 25 dược sĩ trung cấp và 132 dược tá…

 

Đặc biệt, trong giai đoạn 1973-1975, tỉnh ta đã nỗ lực không ngừng tiếp tục khôi phục và phát triển KT -VH-XH, chi viện cho miền Nam. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ củng cố quốc phòng, tăng cường chi viện cho miền Nam ruột thịt vẫn là nhiệm vụ quan trọng cho toàn quân, toàn dân ta. Tỉnh ta không ngừng củng cố lực lượng dân quân, tự vệ. Đến năm 1964, số lượng dân quân, tự vệ tỉnh chiếm 10,22% dân số; lực lượng này duy trì kế hoạch thường xuyên tập luyện. Tính đến năm 1975, toàn tỉnh có 386 đơn vị đạt danh hiệu “đơn vị quyết thắng”, trên 3.000 chiến sĩ thi đua, 29 chiến sĩ quyết thắng. Từ năm 1973 đến tháng 4/1975, trung bình mỗi năm có gần 3.000 thanh niên Hòa Bình vào Nam chiến đấu…Theo tài liệu tổng kết của Đảng bộ tỉnh, từ năm 1970 - 1975 đã có 2 tiểu đoàn, 9 đại đội bộ binh 1 đơn vị du kích tập trung, 1 đội dân công hỏa tuyến của tỉnh nhà lên đường vào chiến trường B và chiến trường C (chiến trường Lào). Hàng trăm con em của Hòa Bình đã chiến đấu dũng cảm, đạt các danh hiệu “ Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Chiến sĩ thi đua”, “Anh hùng LLVT”, 2 liệt sĩ Bùi Văn Hợp, Bùi Văn Nê… được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân… Ngoài sức người, nhân dân Hòa Bình còn “thắt lưng, buộc bụng”, tiết kiệm để đóng góp cho Nhà nước như năm 1972, nhân dân các dân tộc Hòa Bình đã đóng góp nghĩa vụ lương thực vượt năm 1971 là 36%. Các năm sau đều vượt các năm trước…

 

Lòng yêu nước của nhân dân Hòa Bình đã viết nên trang vàng truyền thống chống xâm lược, vì độc lập, tự do của các dân tộc Hòa Bình. Dù là một tỉnh nhỏ, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhưng nhân dân các dân tộc Hòa Bình đã có những đóng góp đáng kể sức mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

(Còn nữa)  

                                                                              Bùi Văn (tổng hợp)

Bài 16: Hòa Bình thời kỳ hợp nhất với Hà Tây thành tỉnh Hà Sơn Bình (1976 - 1991)

 

 

Các tin khác


Thủy điện Hòa Bình - niềm tự hào công trình thế kỷ

(HBĐT) - Xuyên suốt quá trình 135 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh, công trình thủy điện Hòa Bình như một dấu ấn đáng tự hào, ghi dấu mốc son chói lọi trong bản trường ca chinh phục sông Đà, góp sức xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Những nét khái quát về sự hình thành tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Hòa Bình là tỉnh thuộc tiểu vùng Tây Bắc của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, có vị trí quan trọng, chiến lược về kinh tế, chính trị, AN-QP... Tỉnh là nơi có nền Văn hoá Hòa Bình nổi tiếng - cái nôi văn hoá của người Việt cổ.

Tự hào cuộc khởi nghĩa Tổng Kiêm - Đốc Bang (1909 - 1910)

(HBĐT) - Hòa Bình là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, với truyền thống yêu nước, ngay từ khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ tại đây, Nhân dân Hòa Bình đã tổ chức nhiều cuộc nổi dậy chống thực dân và chế độ lang đạo hà khắc. Trong dòng chảy lịch sử hào hùng 135 năm thành lập tỉnh, cuộc khởi nghĩa Tổng Kiêm - Đốc Bang (1909 - 1910) là một mốc son chói lọi về lòng yêu nước của Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Đảng bộ tỉnh - những mốc son lịch sử

(HBĐT) - Với truyền thống vẻ vang trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh bằng những hành động, việc làm cụ thể, nắm bắt các cơ hội phát triển, trách nhiệm, nỗ lực thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Hòa Bình giai đoạn từ năm 2015 đến nay - những dấu ấn tự hào

(HBĐT) - Từ năm 2015 đến nay, với sự đoàn kết thống nhất, cùng nỗ lực vượt bậc của toàn tỉnh, Hòa Bình tiếp tục thu được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị. Kinh tế tăng trưởng khá và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các ngành, lĩnh vực sản xuất đều phát triển. Hoạt động xúc tiến đầu tư trong giai đoạn này được đẩy mạnh, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, quan tâm với nhiều công trình quan trọng. Hoạt động đối ngoại được mở rộng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục