Nguyễn Thị Dung, Phó Chủ tịch MTTQ huyện Kỳ Sơn
(HBĐT) - Hiến pháp năm 1992 được xây dựng trong bối cảnh những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng năm 1986 đề ra và trên cơ sở thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH năm 1991.
Thực hiện Hiến pháp năm 1992, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, sau hơn 20 năm, đất nước đã có nhiều đổi mới, tình hình quốc tế cũng có những biến đổi to lớn, sâu sắc và phức tạp cả về kinh tế, chính trị, môi trường, dân số... Do đó, đất nước ta cần có những thay đổi để phù hợp với xu thế chung của thời đại. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào năm 2011 đã tổng kết sâu sắc thực tiễn và lý luận 25 năm đổi mới (1986- 2011), bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH năm 1991, đề ra những chủ trương mới. Do đó, việc sửa đổi Hiến pháp để thể chế hóa, hiến định trong Hiến pháp; vừa khắc phục được những điểm bất cập nảy sinh trong thời gian qua, vừa tạo cơ sở thực hiện phù hợp với tình hình mới theo tôi là hết sức cần thiết.
Qua tham dự hội nghị triển khai cũng như nghiên cứu các tài liệu, văn bản được cung cấp như: Bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tôi thấy Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có nhiều điểm mới, phù hợp với thực tế xã hội và nguyện vọng của người dân. Tôi đặc biệt quan tâm đến Chương II trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Chương này có 4 điều mới theo tôi là tiến bộ với các nội dung đáng lưu ý như: Điểm 2, điều 16: Không ai được lợi dụng quyền con người, quyền công dân để xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; Điều 21: Mọi người có quyền sống; Điều 46: Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành, mọi người có nghĩa vụ bảo vệ môi trường... Một số điều khác trong chương này cũng đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn với thực tế, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.