(HBĐT) - Nhận thức rõ vai trò quan trọng kiểm tra, giám sát (KTGS) đối với công tác xây dựng Đảng, bước vào năm 2016, chương trình KTGS của cấp ủy và UBKT các cấp thuộc Đảng bộ huyện Lạc Thủy được thực hiện toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nội dung với phương châm “Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng”, coi trọng chất lượng, hiệu quả. Chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để phát huy, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm vi phạm ngay từ khi mới manh nha, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, kiên quyết xử lý nghiêm những vụ việc vi phạm để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.

 

Với sự tham mưu của UBKT Huyện ủy, trong 9 tháng qua, BTV Huyện uỷ đã tiến hành 4 cuộc KTGS chuyên đề đối với 7 Đảng ủy trực thuộc về việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của BTV Huyện ủy về tiếp tục thực hiện NQT.ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Đồng thời, kiểm tra 9 đảng viên, trong đó có 1 đồng chí huyện ủy viên 8 đồng chí là UV BTV Đảng ủy về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQT.ư 4 (khóa XI); việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm đời sống nhân dân, bảo đảm ANTT trên địa bàn; kết quả triển khai sản xuất vụ chiêm - xuân năm 2016; việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và việc quán triệt, triển khai thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, UBKT các cấp thuộc Huyện ủy Lạc Thủy đã kiểm tra được 62 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 6 tổ chức Đảng về việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Giám sát chuyên đề đối với 2 đảng viên và 14 tổ chức Đảng. Đặc biệt đã kiểm tra 3 tổ chức Đảng và 16 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó có 2 trường hợp là huyện ủy viên, 2 trường hợp là Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở và 3 trường hợp là chi uỷ viên. Qua kiểm tra kết luận, 15 đảng viên có vi phạm, chiếm 93,75% đảng viên được kiểm tra. Các cuộc kiểm tra thực hiện đúng quy trình, kết luận công minh, chính xác, có tác dụng thiết thực củng cố hoạt động của các tổ chức Đảng, nâng cao ý thức rèn luyện của đảng viên. Thông qua công tác KTGS, 9 tháng qua, Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 13 đảng viên (tăng 11 trường hợp so với cùng kỳ). Trong đó, khiển trách 6 trường hợp, cảnh cáo 4 trường hợp, cách chức 2 trường hợp, khai trừ 1 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu là thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong công tác lãnh đạo, quản lý, vi phạm chính sách DS-KHHGĐ, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Việc thi hành kỷ luật được thực hiện đúng thẩm quyền, bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, công minh, chính xác, kịp thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

 

                                                                 Nguyễn Ngọc Vân

                                               (Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Lạc Thủy)

 

 

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục