(HBĐT) - Đà Bắc là huyện vùng cao khó khăn nhất của tỉnh do địa hình chia cắt, độ dốc lớn, giao thông khó khăn, cơ sở hạ tầng thiết yếu còn thiếu. Việc người dân tiếp cận với sản xuất hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Đà Bắc thuộc diện huyện nghèo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg của Chính phủ. Huyện có 19 xã và 1 thị trấn, trong đó 14 xã thuộc khu vực III, 5 xã khu vực II, 15 xã vùng chuyển dân lòng hồ sông Đà. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều chính sách giảm nghèo đã được triển khai trên địa bàn.



Gia đình anh Trần Văn Mạnh, xóm Phổn, xã Tân Pheo (Đà Bắc) đầu tư nuôi lợn phát triển kinh tế.

 Năm 2016, dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo "Hỗ trợ hộ gia đình nghèo chăn nuôi lợn thịt” được triển khai tại 2 xã Đoàn Kết và Yên Hòa. Sau khi các xã tổ chức họp dân đã lựa chọn được 60 hộ tham gia dự án (mỗi xã 30 hộ) với 234 nhân khẩu, đều là các hộ dân tộc thiểu số. Trạm KN-KL huyện đã tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ KH-KT để triển khai, thực hiện dự án. Tham gia dự án mỗi hộ được hỗ trợ 2 con lợn, mỗi con nặng 20 kg, đều đã được tiêm phòng và qua kiểm dịch. Ngoài ra, các hộ được hỗ trợ 100 kg cám/hộ. Trong quá trình thực hiện, các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra công tác phòng dịch và chăn nuôi tại từng hộ gia đình. Qua tổng kết dự án, tổng kinh phí thực hiện 560 triệu đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ 500 triệu đồng, huy động nhân dân đóng góp 60 triệu đồng. Với 120 con lợn, sản lượng thu được 7.746 kg, tổng doanh thu đạt trên 340 triệu đồng, lợi nhuận thu được trên 52 triệu đồng. Dự án đã góp phần giúp 19 hộ thoát nghèo, trong đó, xã Yên Hòa 16 hộ, Đoàn Kết 3 hộ. Dự án cũng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong phát triển kinh tế, trang bị kiến thức sản xuất, tạo việc làm, đảm bảo nguồn thu nhập chính cho 60 hộ để từng bước thoát nghèo.

 Đồng chí Xa Văn Chí, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Đà Bắc cho biết: Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Thời gian qua, dự án đã được triển khai sâu rộng, từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, việc tiêu thụ sản phẩm chủ yếu bán cho tư thương địa phương, giá cả không ổn định nên khi kết thúc dự án, chỉ có một số hộ tiếp tục duy trì mô hình. Một số hộ chuyển sang mô hình nuôi, trồng khác nên dự án không được duy trì lâu dài và ổn định.

 Năm 2017, huyện tiếp tục đăng ký Dự án mô hình giảm nghèo chăn nuôi bò ở xã Giáp Đắt. Đây là một trong những xã đặc biệt khó khăn cách trung tâm huyện 57 km. Xã có 8 xóm, 487 hộ, 2.192 nhân khẩu. Trong đó có 279 hộ nghèo, chiếm 57,29%; 110 hộ cận nghèo, chiếm 22,59%. Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo được phê duyệt sẽ góp phần đáng kể vào công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương.

 Theo đồng chí Xa Văn Chí, xác định tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của huyện vẫn ở mức cao. Năm 2016, theo phương pháp tiếp cận đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm 46,97%; tỷ lệ hộ cận nghèo 18,65%. Nguyên nhân khách quan là do điều kiện tự nhiên khó khăn, ruộng ít, nương nhiều, nhỏ lẻ, manh mún gây khó khăn cho canh tác, đòi hỏi chi phí lớn. Phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi đối với Đà Bắc khó khăn hơn nhiều địa phương khác trong tỉnh. Mặc dù diện tích rộng nhưng lại thiếu đất sản xuất, nhiều rừng núi nhưng kinh tế rừng khó phát triển. Mức đầu tư sản xuất lớn, song giao thông cách trở, giá nông sản những cây trồng chủ lực như ngô, sắn, gừng, luồng thấp hơn nhiều khu vực khác. Mặt khác, người dân thiếu kiến thức ứng dụng KHKT vào sản xuất nên năng suất, chất lượng sản phẩm chưa cao.

 Một trong những mục tiêu lớn của huyện Đà Bắc trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 là tăng dần sự chủ động tiếp cận các chính sách về giảm nghèo đối với người nghèo, nhất là tiếp cận vốn vay để sản xuất, phát huy tính tự lực, chủ động tiếp cận các dịch vụ xã hội, tránh việc hộ nghèo có tâm lý ỷ lại vào sự hỗ trợ, không có tư tưởng vươn lên thoát nghèo. Để thực hiện mục tiêu này, cùng với việc thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, huyện đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, từ việc triển khai những dự án, mô hình phù hợp với điều kiện địa phương sẽ nhân rộng thực hiện để khuyến khích người dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

 

 
                                                                               Hương Lan

 


Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục