(HBĐT) - Sáng nay 24/7, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng.


Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về một số kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ  Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, do tình hình dịch Covid-19 và thời tiết khô hạn cực đoan đã ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thống kê, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tính giảm 6,51% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 19.800 tỷ đồng, tăng 1,54% so với cùng kỳ và bằng 46,04% kế hoạch… Giá trị xuất khẩu ước đạt gần 372 triệu USD, giảm 4,95%, nhập khẩu ước đạt 301,7 triệu USD tăng 0,96%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 1.643 tỷ đồng, giảm 11% so cùng kỳ năm trước.

Trong những tháng cuối năm, tỉnh Hoà Bình đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo thu ngân sách Nhà nước theo kế hoạch được giao.


Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực hồ Đầm Bài (TP Hoà Bình) .

Tỉnh Hoà Bình kiến nghị với Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng một số vấn đề: đối với các dự án do bộ, ngành Trung ương quản lý, đầu tư trên địa bàn, thời gian tới cần tập trung cho nguồn vốn Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng; sớm triển khai Dự án đường cao tốc vành đai 5 – vùng thủ đô Hà Nội qua tỉnh Hoà Bình khoảng 35,4km; bổ sung quy hoạch và đầu tư tuyến đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, quy mô 4 làn xe với chiều dài 76km; hỗ trợ kinh phí xử lý sạt lở bờ sông và di dời dân khẩn cấp tại những khu vực lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh; đầu tư hồ Thượng Tiến (Kim Bôi) phục vụ tưới tiêu cho khoảng 1.300 ha đất canh tác giai đoạn 2021 – 2025; bổ sung nhà máy cung cấp nước sạch Hoà Bình – Xuân Mai vào quy hoạch cấp nước vùng Thủ đô với công suất từ 600 nghìn đến 1,2 triệu m3/ngày đêm...

Ngoài ra, đối với các chương trình, dự án do tỉnh quản lý, tỉnh Hòa Bình đề nghị Chính phủ cho phép triển khai mở rộng thêm đường cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình theo quy hoạch, bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư công với số vốn dự kiến khoảng 2.800 tỷ đồng; đối với Dự án nhà máy nước Sông Đà, xem xét cho chủ trương xây dựng đường ống kín dẫn nước, không sử dụng hồ Đầm Bài làm bể lắng; đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ 400 tỷ đồng để thực hiện dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 26 phường Đồng Tiến và đoạn cầu Hoà Bình 3 (TP Hoà Bình); bổ sung 231 tỷ đồng số vốn còn thiếu của Dự án sạt lở đất khu vực đồi Ông Tượng và khu vực phường Thái Bình và Chăm Mát (TP Hoà Bình). Đáng chú ý, tỉnh đề nghị Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng xem xét chấp thuận chủ trương cho thuê dịch vụ môi trường rừng để dầu tư phát triển du lịch… từ đó giúp khai thác tiềm năng du lịch, dịch vụ trên địa bàn….

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chia sẻ những khó khăn của tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua, thống nhất cao cần tháo gỡ ngay những vấn đề cấp bách, nhất là nguồn vốn phục vụ xử lý hậu quả thiên tai, bão lũ… Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao các các bộ, ngành Trung ương phối hợp với tỉnh Hoà Bình nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp nhất, đảm bảo sớm thực hiện các dự án có ảnh hưởng lớn, tích cực, trong đó, đặc biệt chú ý gỡ nút thắt đối với hạ tầng giao thông của tỉnh thời gian tới.

Trước mắt, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Hoà Bình cần làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công và tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo phát triển KT – XH ổn định trong thời gian tới.


Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng  và đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chố (xã Hoà Bình, TP Hoà Bình).

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hoà Bình đã thị sát khu vực hồ Đầm Bài; thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chố và gia đình thương binh Nguyễn Văn Chung trên địa bàn TP Hoà Bình.



H. Trung

Các tin khác


Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục