(HBĐT) - Sáng 22/9, tại Cung Văn hóa tỉnh diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Đại hội có chủ đề: "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2020 - 2025”.


6h30: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 đã dâng hương Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.




Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 dâng hương Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ 7h30: Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội với các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước.



Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

7h50p: Đại hội chính thức bắt đầu.


Các đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020  - 2025 có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.


Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025.

Tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh...

Dự Đại hội có các đại biểu là Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng lao động; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh lãnh đạo các huyện, thành phố và 396 đại biểu ưu tú, điển hình tiên tiến xuất sắc được bầu chọn từ cơ sở.



Đoàn Chủ tịch Đại hội.

8h10p: Đồng Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội nêu rõ: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) tỉnh Hòa Bình đã có nhiều đổi mới, phát triển sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các thành phần kinh tế, các tầng lớp Nhân dân và LLVT trong tỉnh, gắn với đẩy mạnh thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ sau Đại hội Thi TĐYN của tỉnh lần thứ IV (năm 2015) đến nay, PTTĐ không ngừng phát triển, tạo động lực to lớn, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân và LLVT trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Đại hội TĐYN tỉnh Hòa Bình lần thứ V nhằm tổng kết phong TĐYN 5 năm qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐYN giai đoạn 2020 - 2025; tôn vinh các điển hình tiên tiến, đồng thời biểu thị ý chí quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền, LLVT, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững. (Toàn văn bài phát biểu khai mạc)

8h20p: Các đại biểu xem Phóng sự Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, giai đoạn 2015 – 2020: Phóng sự nêu nổi bật kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng tỉnh giai đoạn 2015 – 2020. 



Toàn cảnh Đại hội.

8h30p: Các điển hình tiên tiến tham luận tại Đại hội.

* Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Bùi Huy Vọng,  huyện Lạc Sơn



NNƯT Bùi Huy Vọng,  huyện Lạc Sơn.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, ông Bùi Huy Vọng đã sưu tầm, nghiên cứu và in gần 20 đầu sách in riêng, 5 đầu sách in chung với nhiều tác giả; sưu tầm, biên dịch hơn 100 bài dân ca Mường. Nghiên cứu 5 đề tài khoa học cấp bộ và cấp tỉnh; công bố hơn 50 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành cấp tỉnh và cấp T.Ư. Bên cạnh đó, ông tham gia sưu tầm, khảo tả lập hồ sơ cho gần 10 di sản văn hóa phi vật thể như các lễ hội đình Khênh, đình Băng, đình Khói…; tham gia đạo diễn phục dựng các lễ hội dân gian Mường có giá trị văn hóa đặc sắc, độc đáo, góp phần phát triển kinh tế du lịch của địa phương. Trực tiếp tham gia soạn tài liệu và giảng dạy tiếng Mường cho cán bộ, giáo viên trong tỉnh; viết báo và dịch sang tiếng Mường trên Báo Hòa Bình Điện tử và một số báo khác. Ngoài ra, lập 2 kênh YouTube để quảng bá văn hóa Mường, thu hút hơn 2 triệu lượt người truy cập... Với những nỗ lực, đóng góp, cống hiến cho việc bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc, năm 2015, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú ; Năm 2017, được Chủ tịch nước tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

* Đại biểu Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối VIBA Lương Sơn



Đại biểu Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối VIBA Lương Sơn.

Là cử nhân Quản trị kinh doanh (trường Đại học Hà Nội), nhưng Trần Trung Đức đầu quân làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp mà trở về quê hương để khởi nghiệp. Sau một thời gian thử sức với việc kinh doanh hoa quả, chàng trai trẻ Trần Trung Đức nhận thấy sản phẩm chuối tiêu hồng rất được thị trường ưa chuộng, cây chuối cũng phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết của Hòa Bình, do đó, Đức đã mạnh dạn trồng thử nghiệm 1,5 ha chuối tiêu hồng. Sau 1 năm cho thấy hiệu quả kinh tế cao, Đức đã vận động các hộ dân có đất cùng mở rộng diện tích chuối tiêu hồng lên 4,5 ha. Đến tháng 8/2018, Đức xúc tiến thành lập HTX Sản xuất chuối Viba với 20 thành viên do Đức làm chủ nhiệm. cùng tham gia sản xuất, đến nay, diện tích chuối Viba mở rộng lên đến 20 ha. Thương hiệu chuối Viba được đăng ký bản quyền, có tem riêng trên từng chùm chuối. Lượng khách hàng hiện có trên 1.000 đối tác. Doanh thu hàng năm của HTX đạt trên 9 tỷ đồng, sản lượng đạt trên 1.000 tấn. Bình quân thu nhập hàng năm trừ chi phí thu lãi trên 196 triệu đồng/ha, giải quyết việc làm cho trên 50 lao động địa phương.
 
* Thiếu tá Nguyễn Tiến Luật, Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh




Thiếu tá Nguyễn Tiến Luật, Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh.

Với vai trò là Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Thiếu tá Nguyễn Tiến Luật đã thành lập, duy trì hoạt động của 12 đội thanh niên tình nguyện, tổ chức và trực tiếp tham gia hàng chục đợt tình nguyện, xã hội tình nghĩa tập trung tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, với các hoạt động cụ thể như: Tổ chức 654 buổi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng chống tai, tệ nạn xã hội; tặng 1.250 đầu sách pháp luật cho các tổ chức Đoàn; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.560 người, tặng 750 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ sửa chữa, xây mới 5 ngôi nhà nhân ái, xây dựng 1 cây cầu dân sinh; xây dựng 6 công trình sân khấu nổi và sân chơi cho thiếu nhi; tổ chức cấp chứng minh nhân dân lưu động cho 10.700 người dân; hàng năm nhận hỗ trợ 10 học sinh nghèo vượt khó..., với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. Qua đó, góp phần giải quyết các vấn đề KT-XH, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Giáo dục đoàn viên thanh niên tinh thần nhân ái, trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng; xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân. Quá trình công tác, đồng chí đã đạt được nhiều danh hiệu: Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2016, 2019; 5 năm liên tục (2015 - 2019) đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, 5 bằng khen Bộ Công an, 1 bằng khen UBND tỉnh, 4 bằng khen T.Ư đoàn, giải thưởng thanh niên tiêu biểu trong Công an nhân dân...


9h: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo Đại hội



Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Hòa Bình trong giai đoạn 2015 - 2020. 

Phó Chủ tịch nước đề nghị trong giai đoạn tiếp theo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình tiếp tục đẩy mạnh các phong trào TĐYN nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bước đột phá về tốc độ phát triển KT-XH. Thi đua phải chú trọng từ cơ sở, phục vụ cơ sở, phục vụ nhân dân và người lao động, gắn với lợi ích của người tham gia thi đua, từ đó quan tâm nâng cao mức sống, thu nhập của nhân dân; giảm nghèo bền vững; bảo vệ môi trường; giữ vững ANTT, ATXH. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ đã phát động gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng và quan tâm khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, đột xuất, tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, tạo sự lan toả trong cộng đồng; tôn vinh, khen thưởng nhiều hơn những tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, những tấm gương dũng cảm, có công trạng, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.... Đề nghị mỗi tập thể, cá nhân được tuyên dương hôm nay tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, giữ vững thành tích thi đua của mình và mong rằng các điển hình sẽ ngày càng lan toả và nhân rộng, góp phần thúc đẩy phong trào TĐYN và động lực để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân của tỉnh Hoà Bình ra sức lao động, công tác, học tập, cống hiến nhiều hơn cho quê hương Hoà Bình và đất nước, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". (Toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh)




Phó Chủ tịch nước Đặng Thị  Ngọc Thịnh trao tặng 200 suất học bổng cho Quỹ bảo Trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình.



9h20p: Đại hội giải lao, chụp ảnh lưu niệm.





Phó Chủ tịch nước Đặng Thị  Ngọc Thịnh và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh luu niệm với các đại biểu dự Đại hội.





Phó Chủ tịch nước Đặng Thị  Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo tỉnh thăm quan và thưởng thức các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hòa Bình trưng bày tại Đại hội.

9h40p: Đại hội tiếp tục làm việc

Đồng chí Bùi Duy Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh công bố quyết định khen thưởng; biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến.




 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị  Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.


Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.



Thừa ủy quyền, đồng chí  Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.




Thừa ủy quyền, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ thi đua  của Chính phủ cho các tập thể 
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể 
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.



Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.


10h30p:  Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025 với chủ đề: "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2020 - 2025”.



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 – 2025. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nắm bắt thời cơ, đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy ý chí khát vọng phát triển, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025; quyết tâm đưa tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh và bền vững. (Toàn văn Phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 – 2025)

10h45p: Đồng chí Bùi Quang Điệp, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025.




Đồng chí Bùi Quang Điệp, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

10h50p: Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh thông qua danh sách 12 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.



Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh.

11h: Đ/c Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên và phát biểu bế mạc Đại hội.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai  đoạn 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.


Nhóm P.V



Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục