(HBĐT) - Tối 22/1, tại khu vực không gian nhà Bát giác, Tượng đài Lý Thái Tổ, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình với chủ đề "Hòa Bình - Miền sử thi".

Tới dự có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phụ trách Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành Trung ương. Phía tỉnh Hòa Bình có các đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu các đại sứ quán CHLB Nga, Mông Cổ, Nhật Bản, Hàn Quốc; lãnh đạo các tỉnh Tây Bắc mở rộng, đại diện các doanh nghiệp và đông đảo người dân.


Đại biểu Trung ương, thành phố Hà Nội và Hoà Bình cắt băng khai mạc Ngày hội Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình.

Tại lễ khai mạc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo Trung ương và các địa phương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, đại sứ quán các nước tại Việt Nam, các đại biểu khách quý đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng Nhân dân Thủ đô Hà Nội và du khách. Đồng chí nhấn mạnh: Hòa Bình là cửa ngõ Tây Bắc của Tổ quốc, vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc với "nền Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng và truyền thống cách mạng vẻ vang. Nơi đây đang lưu giữ những giá trị truyền thống văn hóa quý báu, được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan kỳ vĩ, tươi đẹp. Những yếu tố đó đã và đang được tỉnh tập trung khơi dậy và phát huy mạnh mẽ, tạo động lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, tạo đổi thay trên quê hương Hòa Bình.

Với sự giúp đỡ của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, chương trình Ngày hội Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình tại Thủ đô diễn ra từ ngày 22-24/1. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc truyền thông, quảng bá, giới thiệu tới đông đảo người dân và du khách về bản sắc văn hóa của các dân tộc tỉnh. Đồng thời, nhằm trình diễn nghề truyền thống, ẩm thực dân tộc và các sản vật địa phương, hình ảnh các điểm đến du lịch đặc sắc; tiềm năng, thế mạnh của tỉnh... Qua đó, thu hút khách du lịch, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến Hòa Bình đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Tạo điều kiện cho các tổ chức, đơn vị kinh doanh dịch vụ có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, hợp tác, ký kết hợp đồng cung cấp các dịch vụ kinh doanh, đón tiếp phục vụ khách du lịch.

Cùng với sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch này, du khách được chứng kiến và trải nghiệm văn hóa đa dân tộc, các sản phẩm du lịch đặc sắc thông qua việc trưng bày không gian văn hóa, ẩm thực và sản vật của địa phương; giới thiệu bản sắc văn hóa, tiềm năng, điểm đến du lịch của tỉnh; biểu diễn nghệ thuật, trình diễn các trò chơi dân gian, giã bánh dày của dân tộc Mông, làm cơm lam, rượu cần của dân tộc Mường; đặc biệt là màn trình diễn Chiêng Mường của các nghệ nhân trên tuyến phố đi bộ Hồ Gươm và trưng bày triển lãm ảnh Văn hóa - Du lịch của tỉnh.

* Một số hình ảnh trong đêm khai mạc

 

Các đại biểu thăm quan các gian giới thiệu, trưng bày sản phẩm gắn với du lịch.




                                                
Các tiết mục múa mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc mở màn ngày hội. 


Các đại biểu vui vòng xòe trong màn hòa tấu Chiêng Mường đặc sắc khép lại đêm khai mạc.


 

Bùi Minh

Các tin khác


Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục