(HBĐT) - Sáng 17/11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Đà Bắc. Đoàn gồm các ông, bà: Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội; Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Tham dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo HĐND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành và huyện Đà Bắc.


Các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Đà Bắc.

Tại buổi tiếp xúc,Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ hp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp diễn ra trong 16 ngày và chia thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung, đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.Tại Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 2 Luật, 12 Nghị quyết; cho ý kiến về 5 dự án luật khác; tiến hành chất vấn và trả lợi chất vấn. Đồng thời, xem xét nhiều báo cáo quan trọng về: Công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19; quản lý và sử dụng Quỹ BHXH; công tác phòng, chống tội phạm; thi hành án, phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri huyện Đà Bắc kiến nghị một số vấn đề như: Giá vật tư nông nghiệp đang mức cao, chưa kiểm soát được; công tác tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn; hỗ trợ nhà ở đối tượng chính sách và Nhân dân thực hiện di dân vùng lòng hồ sông Đà; tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, công trình thủy lợi, bến cảng xã Hiền Lương,... để phát triển KT-XH của địa phương; xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn; nâng cao chế độ phụ cấp đối với công chức và kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã, khu dân cư.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời đã làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm như: Tình hình dịch Covid-19 và những ảnh hưởng đến phát triển KT-XH; tiếp tục rà soát vấn đề an sinh xã hội; cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông huyện Đà Bắc trong nhiệm kỳ 2020-2025.Bằng nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, doanh nghiệp và xã hội hóa sẽ là nguồn lực để tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng và nâng cấp nhà ở, xóa bỏ nhà tạm cho Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Chính quyền thực hiện nghiêm công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Qua đây đề nghị các cấp, ngành và Nhân dân trên địa bàn huyện phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm để thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và tỉnh phát động, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, phát triển KT-XH và đảm bảo AN-QP; tiếp tục tăng cường công tác PCD Covid-19, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, quản lý chặt chẽ người ra, vào địa phương. Bên cạnh việc rà soát, tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ năm 2021, các cấp,ngành trong huyện chuẩn bị kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh tặng 50 suất quà trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đà Bắc.


Việt Lâm


Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục