(HBĐT) - Chiều 9/9, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2022 do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông báo dự thảo kết luận kiểm tra theo Quyết định số 545/QĐNS/TW, ngày 13/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thành lập đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2022 tại tỉnh Hòa Bình.

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra của Ban Bí thư và các đồng chí trợ lý, thư ký của các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Dự buổi làm việc tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu kết luận buổi làm việc.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. 

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, đoàn công tác của Ban Bí thư đã tiến hành kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành ủy Hòa Bình, Huyện ủy Tân Lạc về kết quả thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiểm tra việc chấp hành Quy định số 08/QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương. Kiểm tra các nội dung nêu trong Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm và kiểm tra Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 24/11/2021 của Bộ Chính trị...

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra. Tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai kết luận của đoàn kiểm tra. Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên, nhất là người có chức vụ. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KT-XH bền vững, cải thiện đời sống Nhân dân.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình trong triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh. Qua kiểm tra, tỉnh đã vận dụng sáng tạo các quy định của Trung ương sát thực tế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có sự đoàn kết thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị. Công tác sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt các nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN…

 

Lê Chung

Các tin khác


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục