Cán bộ xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ,  nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Cán bộ xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

(HBĐT) - Thực hiện kiểm điểm theo tinh thần NQT.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) xác định phải bắt đầu từ nâng cao chất lượng cán bộ. Sau hơn 4 năm triển khai, dù vẫn còn những tồn tại chưa khắc phục được, song cũng góp phần quan trọng tạo nên những chuyển biến tích cực về tác phong, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ trên địa bàn xã.

 

Sau kiểm điểm theo tinh thần NQT.Ư 4, Đảng ủy xã Vĩnh Đồng tập trung khắc phục 3 hạn chế là: tác phong của cán bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân.

 

Theo đồng chí Bùi Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã, trước đây, có những cán bộ, đảng viên sức ỳ lớn, chất lượng hoàn thành công việc chưa cao... song công tác đánh giá còn nể nang, do đó chưa phát huy tính răn đe. Để khắc phục, Đảng ủy xã Vĩnh Đồng đã thống nhất phải  bắt đầu từ việc thay đổi công tác đánh giá cán bộ. Hiện nay, Vĩnh Đồng duy trì chế độ giao ban Thường trực Đảng ủy xã mở rộng vào thứ hai hàng tuần, dựa trên 3 tiêu chí chính: ngắn gọn, thẳng thắn, hiệu quả. Các cuộc giao ban có nhiệm vụ chỉ ra những hạn chế trong công tác của tuần trước để kịp thời khắc phục, đồng thời đề ra kế hoạch của tuần tiếp theo. Công tác đánh giá cán bộ, công chức xã được thực hiện vào tuần cuối hàng tháng, đánh giá chất lượng công việc sát sao, phân loại dựa trên 4 mức: hoàn thành tốt, hoàn thành, hoàn thành 50% và không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Thực hiện NQT.Ư 4 gắn với Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 29 của BTV Tỉnh ủy đã tạo nên chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở Vĩnh Đồng. Những năm 2012, 2013, đất đai là vấn đề “nóng” tại xã thì đến nay, nhân dân đã tự nguyện hiến đất thực hiện các chương trình, đề án, dự án. Đồng chí Bùi Văn Hùng cho biết thêm: Kinh nghiệm của Đảng ủy xã là xin ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân trước mọi đề án, dự án sắp được triển khai. Khi các yếu tố như: vốn, quy mô, mục đích hay sự cần thiết của công trình... được công khai, minh bạch sẽ tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân. Với phương pháp đó, hiện 2 dự án đang triển khai trên địa bàn là, xây dựng trụ sở UBND xã và đập Suối Tanh đều đã hoàn thành giai đoạn I thuận lợi. Đáng chú ý là dự án đập Suối Tanh được triển khai tại 2 xóm Rù 1, Rù 2. Có 16 hộ dân nằm trong vùng giải tỏa, trong đó có 2 ha keo 2 năm tuổi. Sau khi được công khai bàn bạc, được tuyên truyền về tính cấp bách của công trình trong việc tích nước phục vụ tưới tiêu, sinh hoạt..., các hộ dân đã tình nguyện hiến đất cho công trình.

 

Xác định bộ phận “một cửa” là kênh giao tiếp chính mỗi khi nhân dân đến làm việc tại xã đồng chí Bí thư Đảng ủy xã thẳng thắn nhìn nhận: Đã có lúc, một bộ phận cán bộ còn có thái độ thiếu ân cần, làm việc riêng trong giờ tiếp công dân... Sau kiểm điểm theo tinh thần NQT.ư 4, đến nay, hiện tượng này đã được xử lý triệt để. Việc tiếp nhận, trả hồ sơ được thực hiện đúng lịch đề ra. Cán bộ, công chức của bộ phận “một cửa” thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử văn hóa. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Thường trực Đảng ủy xã chủ trương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, cơ quan Đảng ủy, UBND xã có 22 cán bộ, công chức thì có duy nhất đồng chí Chủ tịch Hội CCB trình độ chưa đạt chuẩn do đã hết tuổi đào tạo. 2 đồng chí làm việc chưa đúng chuyên môn đào tạo, dự kiến đến năm 2021, tình trạng này sẽ cơ bản được giải quyết. Bên cạnh đó, để đảm bảo công khai, minh bạch về chế độ, chính sách cho nhân dân trên địa bàn, xã Vĩnh Đồng là một trong những địa bàn đầu tiên của huyện thực hiện niêm yết công khai các mức phí, lệ phí, số điện thoại của lãnh đạo xã tại nhà văn hóa các thôn. Thông qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tra cứu, phản hồi thông tin, mâu mắc tại cơ sở để kịp thời giải quyết.

 

Đồng chí Bùi Văn Hùng cho biết thêm: Từ những chuyển biến đã được ghi nhận, trong thời gian tới, Đảng ủy xã Vĩnh Đồng tiếp tục triển khai những giải pháp quyết liệt hơn nhằm khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm theo tinh thần NQT.ư 4, thiết thực nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ lên một bước mới.

 

 

                                                             Hải Yến

 

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục