(HBĐT) - Sáng 31/8, nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình. 

Lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư dâng hương tại Khu di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), sáng 30/8, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa, xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn (Lương Sơn).

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua 11 nghị quyết quan trọng

(HBĐT) - Sáng 29/8, tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã diễn ra Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy. Tham dự kỳ họp có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh. Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

 

Gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 28/8, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập (23/6/1993 - 23/6/2023). Dự và chúc mừng có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh; PGS,TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thuý Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam.

Thủ tướng Singapore đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lý Hiển Long là chuyến thăm thứ 5 của ông tới Việt Nam trên cương vị Thủ tướng, cho thấy sự gần gũi, gắn kết giữa Singapore và Việt Nam.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 9%: Tập trung giải ngân, hỗ trợ các dự án trọng điểm

(HBĐT) - Dự báo đến năm 2025 có 3 chỉ tiêu khó đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách Nhà nước và GRDP bình quân đầu người. Các ngành chức năng tham mưu tỉnh tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, hỗ trợ các dự án trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng 9% thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào Dự án đầu tư mở rộng đường Hòa Lạc- Hòa Bình

(HBĐT) - Chiều 25/8, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh họp cho ý kiến vào tờ trình của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về phương án đầu tư xây dựng và cam kết bố trí vốn nguồn ngân sách địa phương để tham gia thực hiện dự án đầu tư mở rộng đường Hòa Lạc- Hòa Bình theo hình thức hợp đồng PPP có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ tỉnh.

Giao ban chuyên đề về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy dịch vụ công

(HBĐT) - Sáng 24/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy dịch vụ công, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành, quản lý thực thi công vụ”. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh:
Tập huấn chuyên đề công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(HBĐT) - Ngày 23/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác PCTN,TC trong lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, xã. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại Hội trường Tỉnh ủy đến điểm cầu các huyện, xã trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long làm việc với ngành Ngân hàng tỉnh

(HBĐT) - Chiều 22/8, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và các ngân hàng (NH) thương mại, tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các dự án giao thông quan trọng

(HBĐT) - Sáng 22/8, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tháng 8 cho ý kiến vào dự thảo báo cáo Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức PPP; triển khai thực hiện Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+00 - Km53+00 trên địa bàn tỉnh) và một số nội dung quan trọng phát triển KT-XH của tỉnh.

Thông cáo báo chí chung về kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Kazakhstan

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng thống nước Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã thăm chính thức Việt Nam từ 20-22/8/2023.

Thông báo và bổ sung nội dung Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

(HBĐT) - HĐND tỉnh ban hành Thông báo số 210/TB-HĐND, ngày 10/8/2023 về việc tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN với các đối tác

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55 (AEM 55), ngày 20/8, Hội nghị Tham vấn AEM với các đối tác gồm Liên minh châu Âu (EU), Canada, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) và Hong Kong (Trung Quốc) đã lần lượt diễn ra tại thành phố Semarang, Indonesia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tối 19/8, tại Quảng trường Trưng Nữ Vương, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác Trung ương đã dự Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2023).

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Công an tỉnh nhân ngày truyền thống lực lượng

(HBĐT) - Sáng 18/8, các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thăm, chúc mừng Công an tỉnh nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2023), 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2023).

Khen thưởng 28 tổ chức đảng, đảng viên xuất sắc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI

(HBĐT) - Ngày 17/8, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Dự hội nghị về phía T.Ư có đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; đại diện Ban Tuyên giáo TƯ. Tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy.

Bàn giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023

(HBĐT) - Chiều 16/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị bàn giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC); Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; đại diện Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh: Quảng Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.  

Chủ tịch nước tiếp đại biểu các tôn giáo, nhân sĩ, trí thức tiêu biểu TP Hồ Chí Minh

Sáng 16/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo, dân tộc thiểu số, nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh nhân dịp Đoàn ra Hà Nội trong Chương trình "Hành trình kết nối” hướng đến kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).

 Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023

(HBĐT) - Ngày 15/8, tại trụ sở tiếp công dân (TCD) tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên TCD tháng 8/2023. 

Diễn tập Phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình năm 2023

(HBĐT) - 7h sáng nay (14/8), tại Hội trường Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức diễn tập Phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh tổ chức khai mạc diễn tập PTDS tỉnh Hoà Bình năm 2023 với đề mục: "Tỉnh Hoà Bình phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức PTDS ứng phó thảm họa thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập, hồ chứa Thuỷ điện Hoà Bình".

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng

(HBĐT) - Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hấp thụ các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo bước đột phá cho phát triển KT-XH. Thực tế những năm qua, Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị chỉ đạo công tác GPMB, bồi thường hỗ trợ tái định cư (TĐC). Tỉnh huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác này, đưa các công trình, dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

Sẵn sàng diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó thiên tai, động đất ảnh hưởng đến hồ, đập thuỷ điện Hòa Bình

(HBĐT) - Theo kế hoạch, ngày 14/8, tỉnh Hoà Bình chính thức tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự (PTDS) ứng phó thảm hoạ thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập, hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình năm 2023. Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn, phạm vi rộng, nhiều lực lượng tham gia hiệp đồng. Nội dung diễn tập là các vấn đê đã từng xảy ra trong thực tiễn như mưa lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất… Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập PTDS tỉnh, lực lượng tham gia diễn tập đã chủ động, tích cực luyện tập, sẵn sàng diễn tập thành công đảm bảo mục tiêu an toàn, thiết thực và hiệu quả.

Luyện tập tổng hợp diễn tập Phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa thiên tai, động đất

(HBĐT) - Sáng 11/8, Ban Chỉ đạo diễn tập Phòng thủ dân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh luyện tập diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa, thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập, hồ thủy điện Hòa Bình năm 2023. Chỉ đạo buổi luyện tập diễn tập có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Phòng thủ dân sự tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban tổ chức diễn tập Phòng thủ dân sự tỉnh; các thành viên BCĐ, BTC diễn tập Phòng thủ dân sự tỉnh và các huyện, thành phố.

Chủ động ứng phó thảm họa, bảo vệ an ninh, an toàn tính mạng, bình yên cuộc sống của Nhân dân

BÙI VĂN KHÁNH 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

(HBĐT) - Trong những năm qua, các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt là biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh đã và đang tác động đến nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Để chủ động ứng phó với các loại hình thảm họa thiên tai đã xảy ra, tỉnh Hòa Bình chủ động xây dựng phương án diễn tập sát với thực tế, luyện tập và thực hành diễn tập ứng phó với đa loại hình thảm họa, thiên tai; đầu tư thích đáng về nhân lực, vật lực và ngân sách cho công tác xây dựng phòng thủ dân sự (PTDS), chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN). Năm 2018, tỉnh đã tổ chức diễn tập ứng phó với hạ lưu sông Đà; năm 2019 diễn tập phòng chống dịch Covid-19; năm 2021 diễn tập phòng chống cháy nổ… Nhìn chung các cuộc diễn tập được tổ chức với nhiều vấn đề huấn luyện sát với thực tế, đảm bảo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra.