Hộ chăn nuôi ở xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) chủ động vệ sinh chuồng trại, chăm sóc đàn vật nuôi để phòng, chống dịch bệnh.
Thống kê 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có tổng đàn trâu khoảng 105.000 con (tương đương 99,93% so với cùng kỳ năm 2024); đàn bò duy trì mức 90.000 con; đàn lợn trên 558.900 con (tăng 4,26%). Bên cạnh đó, tổng đàn gia cầm ước đạt 8,48 triệu con, tăng 4%. Kết quả này phản ánh hiệu quả của các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học và sự chủ động trong nguồn giống, thức ăn.
Tại các địa phương như Lương Sơn, Lạc Thủy, Lạc Sơn, Kim Bôi…, nhiều hộ chăn nuôi đã chuyển từ mô hình nhỏ lẻ sang gia trại, trang trại quy mô vừa, kết hợp kỹ thuật thú y, tiêm phòng định kỳ và hệ thống chuồng trại khép kín. Đây là yếu tố giúp duy trì đàn vật nuôi ổn định, dù giá thức ăn có thời điểm tăng cao.
Ông Nguyễn Mạnh Hà, hộ chăn nuôi lợn tại thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn (Lương Sơn) cho biết: Để phòng dịch cho đàn lợn, gia đình ông đầu tư lại chuồng trại, tách riêng khu nuôi và khu xử lý thức ăn, thường xuyên rắc vôi, phun khử khuẩn. Ông chọn giống tốt từ cơ sở có kiểm dịch, chia bữa ăn hợp lý, bổ sung men tiêu hóa và vitamin khi thời tiết giao mùa. Quan trọng nhất là giữ chuồng luôn sạch, khô, thoáng - giúp lợn khỏe, lớn nhanh, ít tốn cám hơn nhiều.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh không ghi nhận ổ dịch lớn gây thiệt hại trên diện rộng. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số ổ dịch nhỏ lẻ. Tính đến giữa tháng 5/2025, ghi nhận 3 ổ dịch tả lợn châu Phi tại thị trấn Hàng Trạm và xã Đoàn Kết (Yên Thủy), xã Tân Minh (Đà Bắc) với tổng số 118 con lợn phải tiêu hủy. Ngoài ra, một ổ dịch viêm da nổi cục ở gia súc được phát hiện tại xã Cun Pheo(Mai Châu). Trước tình hình này, ngành NN&MT tỉnh đã kích hoạt các phương án ứng phó, khoanh vùng, tiêu độc và giám sát chặt chẽ. Lực lượng thú y cơ sở được huy động đồng bộ, không để dịch lan rộng. Nhờ kiểm soát kịp thời, thiệt hại được hạn chế, người dân yên tâm khôi phục đàn.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh, trong 6 tháng qua, tỉnh duy trì tiêm phòng các loại vắc xin bắt buộc như lở mồm long móng, tả lợn… ở quy mô trang trại và hộ gia đình, góp phần nâng sức đề kháng dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Các địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền phòng dịch trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội... Nhờ đó, nhiều hộ chăn nuôi bắt đầu quen với việc khai báo dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại định kỳ, không tái đàn ồ ạt ngay sau dịch. Đây là kết quả tích cực từ việc "nâng nhận thức, chuẩn hành động”.
Nhằm tiếp tục kiểm soát dịch bệnh và phát triển đàn vật nuôi bền vững, ngành NN&MT tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương duy trì vùng an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Đồng thời, củng cố lực lượng thú y cơ sở, tổ chức tiêm phòng định kỳ và tăng cường giám sát dịch tễ, đảm bảo an toàn sinh học tại các cơ sở chăn nuôi tập trung cũng như quy mô hộ gia đình.
Hải Đăng