Huyện Lương Sơn cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt dọn vườn đồi
Thứ ba, 22/4/2025 | 9:16:14 Sáng
Khoảng 17h50' ngày 16/4/2025 xảy ra vụ cháy tại khu đồi Vàng, thôn Ao Kềnh, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, thuộc đất của Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn quản lý. Tuy không gây thiệt hại nghiêm trọng nhưng đây là lời cảnh báo trong công tác phòng, chống cháy rừng trên địa bàn.
Thói quen phát đồi đốt nương gây nguy cơ cháy rừng ở xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn.
Đồng chí Bùi Viết Thường, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho biết: Khu vực xảy ra cháy gần kho mìn của Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn với diện tích khoảng 2 - 3ha. Đây là bãi đất cỏ lau nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh đã điều động 2 xe chữa cháy và cán bộ, chiến sỹ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực huyện Lương Sơn, cùng các lực lượng tại chỗ: Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân phòng, dân quân tự vệ, Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn và nhân dân triển khai chữa cháy. Sau hơn 2 giờ đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã khoanh vành đai kho chứa vật liệu nổ công nghiệp. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do người dân thôn Ao Kềnh đốt dọn vườn, gây cháy lan lên khu vực đồi Vàng.
Vụ việc trên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng, chống cháy rừng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khô hanh, nắng nóng ở những vùng có thói quen canh tác đốt dọn vườn đồi. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết khô hanh kéo dài, cùng với sự chủ quan, thiếu ý thức của một bộ phận người dân, hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ cháy lan rất lớn. Chỉ sơ suất nhỏ, một ngọn lửa không được kiểm soát có thể nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi hàng ha rừng, gây ra hậu quả khôn lường về môi trường, kinh tế và xã hội. Nguy cơ cháy rừng từ làm đồi nương không chỉ dừng lại ở những đám cháy vô tình. Đôi khi, việc đốt nương rẫy không tuân thủ các biện pháp an toàn, thậm chí diễn ra vào thời điểm có nguy cơ cháy cao. Sự thiếu hiểu biết về các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), sự chủ quan cho rằng "cháy nhỏ không sao" đã đẩy những cánh rừng vào tình thế nguy hiểm.
Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Lương Sơn cho biết: UBND huyện đã có công văn gửi các cơ quan chức năng của huyện tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; vận động toàn dân tham gia bảo vệ rừng, PCCCR, đấu tranh ngăn chặn, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.
Chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát về quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR; rà soát, xác định các khu rừng có nguy cơ cháy cao để có phương án phân công lực lượng ứng trực khi mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là các hoạt động đốt nương làm rẫy, dùng lửa để xử lý thực bì, đặc biệt không đốt dọn thực bì trong thời điểm cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V; chủ động về lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần theo phương châm "4 tại chỗ”; chỉ đạo, triển khai công tác chữa cháy khi xảy ra cháy rừng trên địa bàn, đặc biệt lưu ý công tác sơ tán bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, huy động các lực lượng tham gia khống chế, dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất.
Xử lý nghiêm các vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các đối tượng gây ra cháy rừng theo quy định của pháp luật; xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức nếu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra cháy rừng. Đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, tổ chức làm tốt công tác PCCCR và tích cực tham gia PCCCR. Hỗ trợ người dân tìm kiếm các phương thức canh tác thay thế. Việc áp dụng các phương pháp canh tác tiên tiến, thân thiện với môi trường, không cần đốt dọn thực bì sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ cháy rừng. Các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, vốn, giống cây trồng có thể khuyến khích người dân chuyển đổi sang các phương thức canh tác an toàn hơn.
Xây dựng lực lượng PCCCR chuyên nghiệp và tại chỗ, trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị hiện đại, xây dựng hệ thống cảnh báo cháy sớm, nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống cháy rừng là những biện pháp cần thiết để bảo vệ các cánh rừng trước những nguy cơ…
Việt Lâm