Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn

Thứ sáu, 20/6/2025 | 9:27:22 Chiều

Ngày 20/6, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 5181/QĐ - UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở đất, đá xảy ra tại các vị trí Km9+150, Km9+550 và Km9+950 trên tuyến đường Trường Sơn A đoạn qua xóm Tháy Mỏ và xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn.

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, khu vực dân cư xóm Tháy Mỏ và xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn có khoảng 27 hộ dân, gần 108 nhân khẩu đang sinh sống ngay dưới chân đồi. Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ từ ngày 8 - 9/9/2022 đã gây sạt lở đất làm hỏng nhà ở, nứt tường… của 4 hộ dân sát chân đồi. Vị trí sạt lở dài khoảng 200 m, khối lượng đất sạt lở khoảng 2000 m3. Phía trên đồi đã xuất hiện các rãnh lún sụt, nguy cơ sạt trượt xuống các hộ dân sát chân đồi, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Năm 2024, do hoàn lưu cơn bão số 3 gây mưa lớn trong tháng 5, 6/2025 đã tiếp tục xuất hiện các điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở đất. Trong đó có 3 điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở trên tuyến đường Trường Sơn A, địa phận xóm Tháy Mỏ và xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn (lý trình Km9+150, chiều dài khoảng 548 m; lý trình Km9+550 và lý trình Km9+950, chiều dài khoảng 620 m).  Tình trạng sạt lở đang đe dọa trực tiếp đến khoảng 27 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu và trường mầm non trên địa bàn. Ngoài ra, sạt lở còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyến đường Trường Sơn A – tuyến huyết mạch nối huyện Lương Sơn với huyện Kim Bôi.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Lương Sơn khẩn trương tổ chức sơ tán người dân, nghiêm cấm việc quay trở lại nơi ở cũ khi chưa đảm bảo an toàn, đồng thời triển khai lực lượng kiểm tra, giám sát và cảnh báo tại khu vực nguy hiểm. Chủ động các nguồn lực của địa phương trong quá trình triển khai ứng phó, kịp thời báo cáo nếu vượt quá khả năng của địa phương. Ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định.

Các sở, ngành liên quan như Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh... được phân công phối hợp chặt chẽ nhằm kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả, bảo vệ tính mạng, tài sản người dân và đảm bảo an toàn giao thông.

Việc công bố tình huống khẩn cấp nhằm huy động các nguồn lực, triển khai nhanh chóng các biện pháp ứng phó và khắc phục, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phòng tránh thiên tai trong bối cảnh thời tiết cực đoan có xu hướng gia tăng.


P.L