Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Đảng bộ thị trấn Cao Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ tư, 14/12/2022 | 9:47:07 Sáng

(HBĐT) - Ngay từ tháng 1/2022, Đảng ủy thị trấn Cao Phong (Cao Phong) đã thống nhất ra Nghị quyết chuyên đề số 38 về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT năm 2022”. Đảng bộ thị trấn đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.


Thường trực Đảng ủy thị trấn Cao Phong (Cao Phong) trao đổi với cán bộ, đảng viên về các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện năm 2023.

Theo đó, Đảng ủy thị trấn Cao Phong đã chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu như: Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác bảo đảm ANTT; chủ động cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, nhận thức dư luận xã hội để củng cố lòng tin của Nhân dân; đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng người địa phương xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động; quan tâm đầu tư, hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Công an thị trấn… Đồng chí Phạm Văn Hùng, Phó Bí thư TT Đảng ủy thị trấn cho biết: "Từ nghị quyết chuyên đề ban hành đầu năm, trong năm 2022 trên địa bàn không xảy ra vụ việc phức tạp. Nhân dân cơ bản đồng thuận, đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây chính là hiệu ứng tốt từ nghị quyết đến cuộc sống”.

Nhìn lại kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu năm 2022, Đảng bộ thị trấn Cao Phong cơ bản hoàn thành và vượt so với kế hoạch đề ra. Nổi bật là tăng trưởng kinh tế đạt 8%; bình quân thu nhập đầu người đạt 69 triệu đồng; cơ cấu kinh tế thay đổi theo hướng tích cực với tỷ trọng nông nghiệp chiếm 37%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 25%, du lịch và dịch vụ chiếm 38%; thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 1,3 tỷ đồng (đạt 123,2% dự toán). Thị trấn có gần 550 hộ kinh doanh dịch vụ, chủ yếu là thương nghiệp, dịch vụ ăn uống và vận tải, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, hàng rau quả. Tổng diện tích gieo trồng hơn 780 ha, đạt 104,4% kế hoạch, sản phẩm cam, quýt lưu vụ tiêu thụ đạt 100%.

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt để Đảng bộ vững mạnh, Đảng ủy đã làm tốt công tác phát triển Đảng với 11 đảng viên mới được kết nạp trong năm 2022, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên gần 490 đồng chí, sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc. Để đảm bảo tư tưởng chính trị của đảng viên luôn vững vàng, Đảng ủy thị trấn Cao Phong đã ra quyết định thành lập Tổ tuyên truyền viên các chi bộ cơ sở trực thuộc gồm 32 đồng chí. Đội ngũ này thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của đảng viên, Nhân dân; có biện pháp kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương. Đảng viên trong Đảng bộ phát huy tốt tinh thần phê bình và tự phê bình. Thông qua sinh hoạt chi bộ làm rõ được nhiều vấn đề nảy sinh, từ đó thống nhất giải pháp khắc phục. Bên cạnh đó, đảng viên thấm nhuần việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Theo đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy thị trấn Phạm Văn Hùng, năm 2023, Đảng ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo người dân phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có và sự giúp đỡ của các cấp, các ngành để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương. Từ đó hướng tới mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm trở lên; số lao động được giải quyết việc làm trên 120 người; QP-AN được giữ vững; 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Gia Khánh