Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Dấu ấn 10 năm xây dựng xã hội học tập ở huyện Cao Phong

Thứ sáu, 17/3/2023 | 11:44:47 Sáng

(HBĐT) - Hiện nay, xã Hợp Phong (Cao Phong) có 15 dòng họ học tập (đạt 100%), 16 cộng đồng học tập (đạt 100%), 6 đơn vị học tập (đạt 100%), số gia đình đạt danh hiệu "Gia đình học tập” cũng đạt con số ấn tượng là 93%. Đó là kết quả sau nhiều nỗ lực đồng bộ, với cách làm sáng tạo, đổi mới, hòa vào quyết tâm chung của toàn huyện trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 20/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT).


Lãnh đạo UBND huyện Cao Phong trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khuyến học trên địa bàn huyện.

Thời điểm mới sáp nhập 3 xã Xuân Phong, Đông Phong, Tân Phong thành xã Hợp Phong, công tác khuyến học của đơn vị hành chính mới phải đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi nỗ lực cao của đội ngũ cán bộ khuyến học. Trong bối cảnh mới, Hội Khuyến học (HKH) xã xác định nhiệm vụ trọng tâm cần làm tốt là xây dựng các mô hình học tập. Theo đó, Hội phối hợp đơn vị liên quan tích cực triển khai các giải pháp xây dựng, nâng cao chất lượng các mô hình học tập theo nguyên tắc "dễ làm trước, khó làm sau”, "làm thí điểm trước, nhân rộng sau”. Quá trình thực hiện chú trọng công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Sau nhiều nỗ lực, đến nay, phong trào xây dựng các mô hình học tập đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Nhiều mô hình tích cực được nhân rộng, tiêu biểu như: "Dòng họ học tập góp phần xây dựng XHHT tại cơ sở”; "Xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập gắn với xây dựng nông thôn mới”; chi hội khuyến học các xóm: Rú Giữa, Trang Giữa, Quãng Ngoài, Nhõi Trong; chi họ Bùi Văn ở xóm Trang Giữa, chi họ Bùi Xuân ở xóm Rú Mới… Đến nay, toàn xã có 16 xóm thì có 16 chi hội khuyến học, 6 ban khuyến học, với tổng số 2.135 hội viên, tỷ lệ hội viên/dân số đạt 27%. Cùng với những con số ấn tượng này, nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả, tạo dấu ấn nổi bật trong bức tranh xây dựng XHHT của huyện Cao Phong.

Trên phạm vi toàn huyện, Cao Phong được đánh giá là địa phương điển hình, tạo được nhiều dấu ấn trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND. Nhờ thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác tuyên truyền nên Chỉ thị số 10 đã đi sâu vào cuộc sống. Nhiều điển hình tiên tiến, mô hình học tập tiêu biểu xuất hiện. Như gia đình các ông, bà: Bùi Thị Thiên, xã Thạch Yên; Bùi Văn Danh, xã Thu Phong; Tạ Đình Đào, thị trấn Cao Phong... Những dòng họ học tập tiêu biểu như: Nguyễn Vũ, xã Bắc Phong; Bùi Đức, xã Tây Phong; Bùi Văn, xã Thu Phong. Đơn vị học tập tiêu biểu như: Trường mầm non xã Nam Phong, ban khuyến học tiêu biểu Đảng - Đoàn thể huyện... Đến nay, toàn huyện có 10/10 HKH xã, thị trấn (đạt 100%); trên 80 ban khuyến học các nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp, dòng họ; 100% xóm, bản, khu dân cư có chi hội khuyến học với 12.674 hội viên, chiếm 28% dân số toàn huyện, tăng trên 8.000 hội viên so với năm 2012.

Đồng chí Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong ghi nhận: Từ năm 2012 đến nay, huyện đã tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND với nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực. Các cấp HKH đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, chính quyền địa phương, phát huy vai trò nòng cốt trong việc liên kết các lực lượng, tổ chức, vận động toàn dân tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Kết quả nổi bật là số lượng các mô hình học tập đều vượt kế hoạch. Nếu năm 2016, tỷ lệ gia đình học tập mới đạt 20% thì đến năm 2022 đã vươn lên đạt 89,5%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao 19,5%; số dòng họ học tập năm 2022 đạt 70%, vượt chỉ tiêu 20%; cộng đồng học tập đạt 90%, vượt chỉ tiêu 30%; đơn vị học tập đạt 100%, vượt chỉ tiêu 40%... Với những dấu ấn đặc biệt đã đạt được trong 10 năm qua, huyện có nền tảng khá vững chắc để tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, tiến tới xây dựng thành công XHHT trên địa bàn.

Khánh An