Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong nỗ lực giảm thiểu thiệt hại do bão số 3 

Chủ nhật, 8/9/2024 | 4:52:54 Chiều

Trước thông tin về cơn bão số 3, huyện Cao Phong đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai các biện pháp chủ động ứng phó. Từ ngày 6/9, Huyện uỷ, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản khẩn trương triển khai ứng phó, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng trên địa bàn do mưa bão. 




Lãnh đạo huyện Cao Phong và các phòng, ban chức năng kiểm tra tình hình lũ bão tại xóm Bưng, xã Thu Phong.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, TKCN&PTDS huyện và các lực lượng chức năng trực 24/24h; đôn đốc các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo mưa bão và yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tổng hợp, báo cáo nhanh tình hình thiệt hại nếu có.

Những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo huyện và các ngành chức năng trực tiếp đi kiểm tra tình hình tại các khu vực nguy cơ cao sạt lở. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, TKCN&PTDS huyện chỉ đạo các xã, thị trấn cử người trực tại các đập tràn và điểm sạt lở; thông báo cho các hộ trong khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở chủ động sơ tán người, tài sản khi có lũ lớn; phối hợp di dời các hộ trong khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn; huy động máy móc xúc dọn, nạo vét đất, đá bồi lấp, khắc phục một số vị trí sạt lở đảm bảo giao thông thông suốt. Các công trình thủy lợi được điều tiết nước theo quy định và vẫn đảm bảo an toàn.

Tính đến 10 giờ ngày 8/9, trên địa bàn huyện Cao Phong có 26 ngôi nhà bị tốc mái: xã Thung Nai 2 nhà, xã Thạch Yên 13 nhà, xã Hợp Phong 5 nhà, xã Thu Phong 2 nhà, xã Tây Phong 3 nhà, xã Nam Phong 1 nhà. Xã Bình Thanh có 1 hộ bị sập nhà bếp, diện tích khoảng 20m2. Cây đổ làm sập mái proximăng 3 nhà tại các xã Bắc Phong, Bình Thanh, Thạch Yên. Có 82 hộ, 280 khẩu tại các xã Thạch Yên, Hợp Phong, Tây Phong nằm trong vùng nguy cơ cao sạt lở, sụt lún đất đã được tuyên truyền, vận động sơ tán đến nơi an toàn. Đối với các hộ bị tốc mái, chính quyền các xã huy động các lực lượng và nhân dân khắc phục. Toàn huyện bị thiệt hại 226 ha cây nông nghiệp, trong đó 210 ha mía, 16 ha lúa và hoa màu.

Về giao thông, tại xã Thạch Yên bị sạt lở taluy âm khoảng 7m dài thuộc xóm Um. Lún đường xóm Mới - xóm Quà khoảng 40m dài, đường xóm Đảy - xóm Quà khoảng 50m dài. Thiệt hại về thủy sản, lồng cá gia đình anh Đinh Văn Linh ở xóm Tráng, xã Bình Thanh bị sập nhà bè khoảng 10m2, đứt 4 dây neo đậu lồng cá. Ngoài ra, nhiều cây tại khu 2, khu 7, thị trấn Cao Phong bị và các xã Thạch Yên, Hợp Phong, Thu Phong bị đổ, gẫy đã được xử lý, khắc phục tránh ảnh hưởng đến giao thông. Xã Nam Phong có 1 hộ bị cây đổ vào chuồng gà, làm chết 150 con.

Theo đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến, Bí thư Huyện uỷ Cao Phong, trước dự báo thời gian tới mưa lớn còn diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, TKCN&PTDS huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống mưa lũ để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đồng thời, bảo đảm thông tin liên lạc, chuẩn bị vật tư, sẵn sàng ứng phó với mưa lũ, không để bị động, bất ngờ; kịp thời tổ chức cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.


H.T