Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Xã Tây Phong: Đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

Chủ nhật, 4/4/2021 | 8:58:15 Sáng

(HBĐT) - Những năm trước, xã Tây Phong (Cao Phong) được xem là "điểm nóng” về ANTT, bởi các tệ nạn trộm cắp, tranh chấp đất đai, khiếu kiện, tình trạng công dân uống rượu, bia say gây mất ANTT tại địa phương... ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Từ khi có lực lượng Công an chính quy về xã, tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo, hạn chế thấp nhất vụ việc xảy ra.

 


Lực lượng Công an xã Tây Phong (Cao Phong) xuống địa bàn, nắm bắt thông tin từ cơ sở.

Vào đầu năm, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội. Theo đó, yêu cầu mỗi xóm, phố thành lập tổ nhân dân tự quản về ANTT, đồng thời thường xuyên tuần tra, kiểm soát ở cơ sở. Hàng ngày, cử thành viên trong tổ tham gia cùng Công an xã tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động người dân sống đoàn kết, hòa thuận, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình. 

Công an xã chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát nắm tình hình địa bàn, gọi hỏi răn đe, cảm hoá, giáo dục các hệ, loại đối tượng. Về trật tự xã hội, năm 2020, Công an xã tiếp nhận phân loại, xử lý ban đầu 3 vụ việc (cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, treo cổ tự tử), báo cáo phối hợp cùng cơ quan cấp trên giải quyết theo quy định.

Ngoài ra, trên địa bàn xã xảy ra tình trạng một số công dân uống rượu, bia say gây mất ANTT, Công an xã đã tiến hành gọi hỏi số đối tượng để răn đe, cảm hóa, giáo dục và cam kết không tái phạm. Đến nay, xã quản lý 12 người nghiện ma tuý (4 quản lý sau cai, 8 quản lý chưa cai). Trong quý I/2021, công an xã lập 6 hồ sơ theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP, đưa 3 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, 3 đối tượng quản lý tại địa phương. Đối với công tác tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo tội phạm, 100% tin báo được xử lý, không để tồn đọng. 

Trong năm 2020, Công an xã tuần tra vũ trang 36 lượt, qua đó phát hiện, nhắc nhở 16 lượt người vi phạm quá giờ quy định tụ tập, nói to, hát hò, say rượu; bắt giữ 2 máy xung kích điện bắt cá, 4 khẩu súng tự chế. Phối hợp quân sự xã, kiểm lâm huyện tuần tra phát hiện 5 đối tượng có hành vi chặt phá rừng phòng hộ, lập hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND xã xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện gọi hỏi, răn đe 46 lượt đối tượng trong diện quản lý. Hiện, trên địa bàn có 3 đối tượng tù tha tái hòa nhập cộng đồng, 8 đối tượng hưởng án treo. Đồng thời, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân; vận động công dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong năm 2020, Công an xã đã vận động người dân tự nguyện giao nộp 3 khẩu súng tự chế.

Đại uý Bùi Ngọc Thạnh, Trưởng Công an xã cho biết: Thời gian qua, xã đã vận động, tranh thủ được vai trò của người có uy tín trong cộng đồng ở các thôn, xóm, góp phần đắc lực trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật đến Nhân dân, nêu cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật ở địa phương. Hiện, mỗi xóm có 1 tổ tự quản về ANTT làm nòng cốt trong phong trào và trực tiếp tham gia quản lý, giáo dục đối tượng. Đây được xem là "phòng tuyến” vững chắc nhằm đảm bảo ANTT ở cơ sở. Thành viên các tổ luôn nêu cao trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin giá trị, giúp kịp thời truy bắt, xử lý các đối tượng vi phạm. Thời gian tới, Công an xã sẽ thường xuyên rà soát những vấn đề nổi cộm, bức xúc nhằm có phương án giải quyết kịp thời. Mặt khác, tăng cường công tác quản lý đối tượng, tuần tra vũ trang ban đêm; tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

 Đinh Thắng