Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Hội Cựu chiến binh huyện Cao Phong: Ấm tình đồng đội

Thứ năm, 4/11/2021 | 8:22:49 Sáng

(HBĐT) - Phát huy tinh thần tương thân, tương ái "lá lành đùm lá rách”, cựu chiến binh (CCB) huyện Cao Phong đã phát huy hiệu quả nguồn quỹ "Nghĩa tình đồng đội” để sẻ chia yêu thương, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống và phát triển kinh tế. Từ nguồn quỹ, nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực giúp CCB thoát nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống, từng bước vươn lên làm giàu.


Cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh huyện Cao Phong thăm hỏi, động viên ông Bùi Văn Vượng (thứ 3 từ trái sang) ở xóm Trẹo Trong, xã Nam Phong.

Cùng cán bộ, hội viên Hội CCB huyện đến thăm, động viên CCB Bùi Văn Vượng ở xóm Trẹo Trong, xã Nam Phong. Gia đình ông Vượng thuộc diện hộ nghèo, sức khoẻ yếu, thường xuyên ốm đau. Từ nguồn quỹ "Nghĩa tình đồng đội", Hội hỗ trợ gia đình ông 10 triệu đồng mua 1 con trâu sinh sản. Đây là hoạt động hỗ trợ sinh kế giúp gia đình ông Vượng cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững.

Ông Vượng chia sẻ: "Trước đây, kinh tế của gia đình chủ yếu trông chờ vào sản xuất nông nghiệp và đi làm thuê, tuy nhiên, sức khỏe của tôi ốm đau liên miên nên thu nhập không ổn định. Hoạt động hỗ trợ sinh kế của Hội CCB đã giúp gia đình có cơ sở để mở rộng quy mô phát triển chăn nuôi, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó mong muốn có thể đóng góp công sức, kinh phí hỗ trợ hội viên nghèo có hoàn cảnh tương tự như gia đình tôi”.

Hội CCB huyện có 2.740 hội viên, sinh hoạt tại 12 cơ sở Hội. Xác định công tác vận động, xây dựng quỹ "Nghĩa tình đồng đội” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực với các CCB khó khăn, tạo động lực giúp hội viên vươn lên thoát nghèo. Ngay sau khi có chủ trương của T.Ư Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh, Hội CCB huyện đã cụ thể hóa bằng công tác tuyên truyền, vận động đến từng cơ sở Hội. Nguồn quỹ "Nghĩa tình đồng đội” được duy trì mỗi năm đạt khoảng 70 triệu đồng, bình quân 24.000 đồng/hội viên/năm. Theo đó, các cấp Hội triển khai rà soát, lựa chọn gia đình hội viên khó khăn, đảm bảo công bằng, đúng đối tượng. Tăng cường phối hợp với các Hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, từ đó tạo được niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ của các hội viên.

Giai đoạn 2016 - 2021, từ nguồn quỹ "Nghĩa tình đồng đội”, Hội CCB huyện đã xây dựng 8 căn nhà, trao tặng 7 con trâu, bò sinh sản, tổng trị giá 380 triệu đồng. Hỗ trợ kịp thời 1 gia đình CCB bị hỏa hoạn, 1 nhà bị sạt lở đất do mưa bão trị giá 4 triệu đồng. Trao tặng 30 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 1 triệu đồng cho hội viên nghèo, gia đình chính sách. Ngoài ra, mô hình câu lạc bộ giúp nhau giảm nghèo được triển khai tại các cơ sở Hội với tổng số vốn 1,4 tỷ đồng. Qua đó, giúp hội viên mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm ổn định cho nguồn lao động địa phương.

Một trong những dấu ấn đậm nét của Hội CCB huyện trong thời gian qua là đã chung tay cùng cả hệ thống chính trị thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, cán bộ, hội viên CCB đã quyên góp trên 60 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19; huy động lực lượng CCB tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Thực hiện các hoạt động "Đền ơn - đáp nghĩa”, xây dựng nguồn quỹ "Nghĩa tình đồng đội” được xác định là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm hỗ trợ, giúp đỡ CCB hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời thể hiện sự chia sẻ khó khăn, tương trợ nhau trong thời bình của các CCB. Thời gian tới, Hội tiếp tục cụ thể hóa nhiều hoạt động phong phú, đặc biệt hướng về cơ sở. Gắn xây dựng quỹ "Nghĩa tình đồng đội” với phong trào thi đua "CCB gương mẫu”, góp phần nâng cao chất lượng đời sống hội viên, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.


Đức Anh