Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Hội LHPN huyện Cao Phong: Xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ bảy, 18/12/2021 | 8:36:45 Sáng

(HBĐT) - Cuộc vận động (CVĐ) "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" được triển khai trong các cấp Hội Phụ nữ huyện Cao Phong đã, đang đi vào chiều sâu, được hội viên phụ nữ (HVPN) tích cực hưởng ứng, có nhiều mô hình hay, cách làm mới đạt hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM).



Hội viên phụ nữ thị trấn Cao Phong (Cao Phong) ra quân dọn dẹp  vệ sinh khu dân cư, chăm sóc đoạn đường hoa tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Vì Thị Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Hàng năm, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở đăng ký với cấp ủy, chính quyền về nội dung tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh thông qua những việc làm thiết thực như: Hiến đất, góp công lao động, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường (BVMT), trồng hoa tạo cảnh quan nông thôn, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo,… Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên về sự cần thiết hưởng ứng CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng NTM, cũng như hỗ trợ, giúp đỡ HVPN xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, giảm nghèo và phấn đấu đạt tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch".

Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình mới, cách làm hay, câu lạc bộ (CLB) tiêu biểu của chị em HVPN. Hiện, toàn huyện duy trì 78 mô hình "Đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường”; 29 mô hình, CLB thực hiện an toàn thực phẩm (ATTP) và BVMT; 10 mô hình "Chi hội phụ nữ trồng cây ăn quả thực hiện ATTP gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; 5 mô hình "Trồng rau sạch”; 10 mô hình "Xóm kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu”; xây dựng 50 đoạn "Đường hoa phụ nữ”, 1 CLB "Phụ nữ Cao Phong - Sản xuất ứng dụng quy trình canh tác sinh thái”...

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, mô hình "Đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường” với hoạt động "Ngày thứ Bảy xanh - sạch - đẹp” là một trong những mô hình hiệu quả, đem lại giá trị tích cực với sự tham gia của trên 60.000 lượt cán bộ, HVPN; dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm khơi thông cống rãnh được được 1.834 km, thu gom 41,8 tấn, 24,5 m3 rác thải. Các cấp Hội tổ chức 80 cuộc truyền thông về BVMT cho 6.317 lượt người tham gia; phối hợp Công ty CP quốc tế LeadViet tổ chức 11 buổi truyền thông "Tác hại của rác thải nhựa với môi trường” cho 1.310 cán bộ, HVPN; tổ chức cho BCH Hội LHPN các xã, thị trấn thăm quan, học tập mô hình con đường hoa tại các địa phương, đến nay, các chi hội đã xây dựng 50 đoạn "Đường hoa phụ nữ” với tổng chiều dài 20.585 km và 8.305 cây xanh các loại. Hàng năm, các cấp Hội tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động của các mô hình, CLB, từ đó đưa ra giải pháp để tổ chức hoạt động hiệu quả hơn.

Nổi bật, Hội LHPN thị trấn Cao Phong đã cụ thể hóa các nội dung CVĐ xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" thông qua nỗ lực đưa nội dung về ATTP vào tiêu chí "bếp sạch"; tuyên truyền, hướng dẫn hội viên về ATTP từ khâu sản xuất đến tiêu dùng; xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ phụ nữ sản xuất sạch, chế biến sạch; mô hình kinh doanh thực phẩm an toàn, "nói không" với thực phẩm bẩn. Trong năm 2021, Hội LHPN thị trấn đã ra mắt CLB "Phụ nữ Cao Phong - sản xuất ứng dụng quy trình canh tác sinh thái” lan tỏa thông điệp ý nghĩa về BVMT, phục hồi hệ sinh thái thông qua sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Từ mô hình CLB triển khai bài dự thi chủ đề: Sản xuất, ứng dụng quy trình canh tác sinh thái của HTX 3T Farm với phương châm: "Lấy những thứ từ thiên nhiên để phục hồi lại thiên nhiên”, giành được giải cao cuộc thi "Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái" do T.Ư Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

H.D